Lào Cai hỗ trợ 5 tỷ đồng xây trường học tại tỉnh Bokeo
| Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên |
Đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai do ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Bokeo do Thiếu tướng Penkham Boutchanpheng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự hội đàm có lãnh đạo các sở, ngành liên quan của hai địa phương.
Tại hội đàm, lãnh đạo hai tỉnh đã thông báo cho nhau về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi phương hướng phối hợp trong giai đoạn tới.
![]() |
| Lãnh đạo hai tỉnh Lào Cai và Bokeo ký Thỏa thuận hợp tác năm 2026. (Ảnh: Báo Lào Cai) |
Phát biểu tại hội đàm, ông Hoàng Giang khẳng định, quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Trên nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, việc tăng cường hợp tác giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng, góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.
Thông tin về tình hình phát triển của địa phương, ông Hoàng Giang cho biết, tỉnh Lào Cai mới được hình thành sau khi hợp nhất với tỉnh Yên Bái từ ngày 1/7/2025. Tỉnh có diện tích tự nhiên hơn 13.200 km², dân số gần 1,8 triệu người thuộc 34 dân tộc, giữ vai trò cầu nối quan trọng giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc thông qua Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai tăng 9,01%; thu ngân sách nhà nước dự kiến vượt 11.000 tỷ đồng. Tỉnh đang tập trung nguồn lực triển khai các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cảng hàng không Sa Pa và các ga vận tải nhằm tạo động lực phát triển, tăng cường kết nối trong nước và quốc tế.
Về phía tỉnh Bokeo, Thiếu tướng Penkham Boutchanpheng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam là tài sản vô giá của hai dân tộc, không gì có thể so sánh và chia cắt. Bí thư Tỉnh ủy Bokeo cũng thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh của địa phương; đồng thời đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của hai tỉnh trong thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực an ninh, giáo dục và đào tạo.
Đánh giá cao những kết quả phát triển của Bokeo, ông Hoàng Giang cho rằng tỉnh có nhiều lợi thế về địa - kinh tế, giữ vai trò cửa ngõ phía Bắc của Lào, kết nối với Thái Lan, Myanmar và Trung Quốc. Với tiềm năng phát triển thương mại, vận tải, nông nghiệp, du lịch và kinh tế biên giới, Bokeo có nhiều điểm tương đồng với Lào Cai. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên xây dựng các chương trình hợp tác thực chất, phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
Trong khuôn khổ hội đàm, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Bokeo đã ký Thỏa thuận hợp tác năm 2026. Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn đại biểu cấp tỉnh nhằm tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và thúc đẩy triển khai các chương trình, dự án hợp tác.
Tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ tỉnh Bokeo 5 tỷ đồng để xây dựng một trường trung học phổ thông tại huyện Houayxay. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1 triệu USD. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ mang tên “Công trình hợp tác hữu nghị Lào Cai - Bokeo”, trở thành biểu tượng cho tình đoàn kết và hợp tác giữa hai địa phương.
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, năm học 2026-2027, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp nhận 15 học sinh của tỉnh Bokeo sang học tiếng Việt trước khi theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Lào Cai cũng sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi học sinh Lào đang học tập tại địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam và Tết cổ truyền Bunpimay của Lào, góp phần tăng cường sự gắn bó, hiểu biết giữa thế hệ trẻ hai nước.
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng thông qua các hoạt động gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Bên cạnh các nội dung đã được ký kết, lãnh đạo hai địa phương thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cải cách hành chính, chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư, thương mại, vận tải, nông nghiệp, du lịch, y tế, văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực.
Hai tỉnh cũng sẽ thúc đẩy giao lưu giữa thanh niên và nhân dân; duy trì cơ chế trao đổi thường xuyên giữa các sở, ngành; tăng cường kết nối, hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.
Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác năm 2026 tiếp tục khẳng định truyền thống hữu nghị giữa tỉnh Lào Cai và tỉnh Bokeo, đồng thời thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai địa phương trong việc cụ thể hóa các chủ trương hợp tác giữa Việt Nam và Lào.
Thỏa thuận là tiền đề để hai tỉnh tăng cường kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển, đóng góp thiết thực vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, bền vững.
Năm lao động Việt Nam đã cùng người dân địa phương cứu 1 cụ bà gần 90 tuổi khỏi căn nhà đổ sập tại thành phố Yatsushiro (thuộc tỉnh Kumamoto, Nhật Bản). Các cơ quan đại diện, hội đoàn và tình nguyện viên Việt Nam cũng khẩn trương đưa thực phẩm, nước uống đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất tại tỉnh Kumamoto. |
Để thanh niên chuyển tiếp thuận lợi từ học tập sang việc làm và duy trì công việc ổn định, cần một lộ trình hỗ trợ xuyên suốt từ hướng nghiệp, đào tạo đến trải nghiệm thực tế và nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc. Các đại biểu đề xuất đưa doanh nghiệp tham gia sớm vào đào tạo, đồng thời kết nối nguồn lực quốc tế với nhu cầu cụ thể của địa phương, cơ sở giáo dục và các nhóm thanh niên yếu thế. |
Tin bài liên quan
Quốc tế chung tay hỗ trợ Lào Cai khắc phục hậu quả bão số 3
Thủ tướng tới hiện trường vụ sạt lở làm gần 100 người thiệt mạng và mất tích tại Lào Cai
Bám đất, bám làng trên miền đất “khát"
Các tin bài khác
Công tác tuyên giáo - từ thống nhất nhận thức đến quy tụ lòng dân
Đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo Trung ương
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên khai mạc toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đối ngoại phải phát huy vai trò tiên phong, tham mưu đúng, hành động kịp thời
Đọc nhiều
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Xây dựng hệ thống lý luận về đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





