Người Việt tại Nhật Bản cứu người, tiếp tế sau động đất tại tỉnh Kumamoto
| Việt Nam trao tặng nhà ở và hệ thống nước sạch cho người dân vùng động đất Myanmar Người Việt tại khu vực động đất ngoài khơi Sanriku (Nhật Bản) đều an toàn |
Trận động đất độ lớn 7,1 xảy ra chiều 28/7 tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, gây rung chấn mạnh nhất cấp 7 theo thang cường độ địa chấn của nước này. Nhiều nhà cửa bị đổ sập, đường sá và hệ thống điện bị hư hại, khiến hàng nghìn người phải sơ tán.
TTXVN dẫn thông tin từ Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, tính đến sáng 29/7, trận động đất đã khiến 1 lao động Việt Nam thiệt mạng và ít nhất 1 người bị thương. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phối hợp với cơ quan chức năng sở tại, doanh nghiệp, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập tại thành phố Yatsushiro, tỉnh Kumamoto, sáng 30/7/2026. (Ảnh: Ảnh: Jiji Press) |
Nạn nhân thiệt mạng là 1 thực tập sinh kỹ năng sang Nhật Bản từ tháng 1/2026. Khi động đất xảy ra, cần cẩu trong nhà máy đổ vào người nạn nhân. 7 thực tập sinh Việt Nam khác làm việc tại nhà máy đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.
Một phụ nữ Việt Nam sinh sống tại thành phố Uki bị thương do tường nhà đổ sập, được đưa đến bệnh viện cấp cứu và theo thông tin ban đầu không nguy hiểm đến tính mạng. Tại khu vực Mashiki, ký túc xá của 3 thực tập sinh Việt Nam ngành xây dựng bị nghiêng, tường nứt và khu vực đỗ xe hư hại.
Năm lao động Việt Nam cứu cụ bà khỏi nhà đổ
Giữa những thông tin về thiệt hại sau động đất, hành động cứu người của 5 lao động Việt Nam tại thành phố Yatsushiro đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng địa phương.
Sau trận động đất, trên đường trở về nơi ở, nhóm lao động kỹ năng đặc định Việt Nam phát hiện căn nhà của 1 cụ bà hàng xóm gần 90 tuổi bị đổ sập. Biết cụ sống một mình và có thể vẫn mắc kẹt bên trong, cả nhóm lập tức chạy tới tìm cách cứu người.
Không có thiết bị cứu hộ chuyên dụng, 5 lao động Việt Nam cùng người dân địa phương dùng tay dỡ từng viên ngói, mảnh gạch và thanh gỗ. Sau đó, họ tìm cưa và các dụng cụ khác để phá bỏ vật cản, trong điều kiện kết cấu còn lại của căn nhà có thể tiếp tục sụp đổ và các đợt rung chấn vẫn xảy ra.
Sau những nỗ lực liên tục, nhóm đã tiếp cận được vị trí cụ bà mắc kẹt và đưa cụ ra ngoài an toàn. Anh Lê Huy Tuấn, một trong 5 người tham gia cứu hộ, cho biết khi phát hiện sự việc, cả nhóm chỉ nghĩ phải đưa cụ bà ra khỏi căn nhà càng sớm càng tốt.
Bộ Ngoại giao cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản ghi nhận và biểu dương những công dân Việt Nam tích cực tham gia hỗ trợ cộng đồng địa phương sau động đất.
![]() |
| Đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trao hàng cứu trợ cho người Việt Nam tại Kumamoto. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka) |
Đưa nhu yếu phẩm đến các khu vực có đông người Việt
Cùng với công tác bảo hộ công dân, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp Hội người Việt Nam tại Kumamoto và các nhóm thiện nguyện thu mua, tập kết, vận chuyển thực phẩm và nước uống đến những khu vực chịu ảnh hưởng.
Ngày 29/7, đại diện Tổng Lãnh sự quán đã đến làm việc với doanh nghiệp, nghiệp đoàn và gia đình thực tập sinh Việt Nam thiệt mạng. Doanh nghiệp và nghiệp đoàn cam kết bảo đảm các quyền lợi bảo hiểm, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thủ tục đưa thi hài nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.
Đại diện Tổng Lãnh sự quán cũng đến thành phố Yatsushiro, nơi có nhiều thực tập sinh Việt Nam đang lánh nạn, để nắm tình hình và hỗ trợ công dân. Trong ngày 29/7, hàng cứu trợ được phân phát tại 5 địa điểm tập trung đông người Việt trong vùng chịu ảnh hưởng; điểm đông nhất có khoảng 50-60 người.
Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đến cuối ngày 29/7, người Việt trong khu vực cơ bản an toàn nhưng nhiều người cần được hỗ trợ khẩn cấp về nước uống và thực phẩm. Hoạt động cứu trợ cũng dành cho lao động Indonesia và Campuchia đang gặp khó khăn sau động đất.
Hội người Việt Nam tại Kumamoto (Hội) và các tình nguyện viên đã tổ chức phân loại, bốc xếp và vận chuyển cơm hộp, bánh mì, mì ăn liền, nước uống cùng đồ dùng sinh hoạt tới những khu nhà ở và doanh nghiệp có đông người Việt.
Theo kế hoạch được Hội đăng trên trang Facebook, sau đợt cứu trợ đầu tiên tại Yatsushiro ngày 29/7, lực lượng tình nguyện tiếp tục đưa hàng đến Uto và Uki trong ngày 30/7. Một đợt phân phát nhu yếu phẩm diện rộng dự kiến diễn ra ngày 2/8; đợt tiếp theo được chuẩn bị vào ngày 9/8 hoặc triển khai sớm hơn nếu phát sinh địa điểm cần hỗ trợ cấp bách.
Hội kêu gọi cộng đồng hỗ trợ kinh phí hoặc hiện vật gồm thực phẩm, nước uống, đồ dùng y tế, vật dụng dành cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Các tình nguyện viên tại Kumamoto và vùng lân cận cũng được kêu gọi tham gia phân loại hàng hóa, bốc xếp, lái xe và chuyển nhu yếu phẩm đến người cần hỗ trợ. Hội đồng thời cập nhật các điểm cấp nước của chính quyền thành phố Yatsushiro để người Việt lựa chọn địa điểm gần nơi cư trú.
Hội người Việt Nam tại Kumamoto đề nghị các cá nhân, tổ chức ở tỉnh xa không tự ý di chuyển vào vùng thiên tai. Mọi hoạt động cứu trợ cần được phối hợp với Hội hoặc chính quyền địa phương để xác định đúng nhu cầu và địa điểm tiếp nhận, tránh gây thêm áp lực lên giao thông, an ninh và công tác cứu hộ.
Theo số liệu của chính quyền tỉnh Kumamoto cập nhật chiều 29/7, toàn tỉnh đã mở 465 điểm sơ tán, tiếp nhận 9.872 người; khoảng 36.700 hộ gia đình bị mất điện. Lực lượng chức năng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt và thống kê thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng.
Ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về những tổn thất do trận động đất tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu gây ra. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu.
Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phối hợp với chính quyền tỉnh Kumamoto và các hội đoàn rà soát tình hình công dân, hỗ trợ người bị thương và những trường hợp có nhà ở hư hại. Công dân Việt Nam được khuyến cáo theo dõi cảnh báo của chính quyền sở tại, tuân thủ hướng dẫn sơ tán và đề phòng dư chấn có thể xảy ra trong một đến hai tuần sau động đất.
| Trong trường hợp cần thiết, công dân Việt Nam có thể liên hệ đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản theo số +81 80 3590 9136; Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka theo số điện thoại +81 80 3984 6668, +81 80 4279 7302; và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka theo số điện thoại +81 90 4769 6789; hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân 24/7 của Bộ Ngoại giao +84 981 84 84 84 để được hỗ trợ khẩn cấp. |
Tin bài liên quan
Khẳng định chất lượng và vị thế lao động Việt tại Nhật Bản
Lao động Việt Nam được chào đón tại các địa phương Nhật Bản
Hộ lý Việt Nam được đánh giá tốt nhất trong nhóm lao động nước ngoài tại Nhật Bản
Các tin bài khác
Bế mạc Trại hè Việt Nam 2026, lan tỏa tình yêu cội nguồn
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand
Giới thiệu văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế tại Hội chợ Sách Hong Kong
Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Chung kết Giải bóng đá từ thiện gây quỹ xây dựng chùa của người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






