Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
17:11 | 27/12/2023 GMT+7

Lãnh sự danh dự Armenia tại Hồ Chí Minh chính thức hoạt động

aa
Lãnh sự danh dự Cộng hòa Armenia tọa lạc tại Tòa nhà Sonatus, tầng 3, Khu văn phòng The Sentry (đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức đi vào hoạt động đóng vai trò then chốt trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp, thúc đẩy trao đổi văn hóa và tăng cường hợp tác kinh tế giữa Armenia và Việt Nam.
Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều người Armenia
“Tiếng gọi của dân cày” - lời giới thiệu về dân tộc Armenia hiền hòa, yêu lao động và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc

Nhiều nhà ngoại giao cho rằng, lịch sử hợp tác lâu đời giữa hai nước trải dài trên nhiều lĩnh vực như thương mại, đầu tư và du lịch. Trong suốt 30 năm qua, kể từ khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức vào năm 1992, việc khai trương trụ sở Lãnh sự danh dự đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc nâng mối quan hệ song phương lên một tầm cao mới.

Ông Gregory Ohannessian, Tân Lãnh sự danh dự Cộng hòa Armenia tại Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Gregory Ohannessian, Tân Lãnh sự danh dự Cộng hòa Armenia tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Gregory Ohannessian, Tân Lãnh sự danh dự Cộng hòa Armenia tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Mối quan hệ giữa Armenia và Việt Nam có lịch sử sâu sắc và đã trải qua nhiều cột mốc quan trọng trong những năm qua. Khai trương lãnh sự danh dự là dấu ấn quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ chính trị song phương và đa phương tích cực giữa Việt Nam và Armenia. Đã đến lúc cả hai nước cần củng cố hơn nữa mối quan hệ, cũng như mở ra những con đường hợp tác mới đầy hấp dẫn phía trước, nhân rộng mối quan hệ thương mại-kinh tế. Armenia có rất nhiều sản phẩm cung cấp cho Việt Nam, từ các loại rượu mạnh và rượu vang nổi tiếng đến trái cây thơm ngon, thịt, sản phẩm từ sữa, công nghệ thông tin và truyền thông, và nhiều hơn nữa".

Tân Lãnh sự danh dự Cộng hòa Armenia tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Gregory Ohannessian là một doanh nhân có hơn 10 năm kinh doanh tại Việt Nam, ông đại diện cho làn sóng trẻ, năng động của những nhà lãnh đạo có sức ảnh hưởng, thúc đẩy thay đổi trong nước và quốc tế.
Thúc đẩy hợp tác du lịch để có nhiều du khách Armenia đến với Khánh Hòa Thúc đẩy hợp tác du lịch để có nhiều du khách Armenia đến với Khánh Hòa
Đây là một trong những nội dung được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đề cập tại buổi tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan diễn ra ngày 19/6 tại Khánh Hòa.
Thúc đẩy môi trường đầu tư giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương Armenia Thúc đẩy môi trường đầu tư giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương Armenia
Đây là đề nghị của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi tiếp xã giao Đại sứ Cộng hòa Armenia tại Việt Nam vào sáng ngày 29/8.
Tuấn Quỳnh ̣(TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội chợ từ thiện Giáng sinh châu Âu tại TP.HCM gây quỹ được 164 triệu đồng

Hội chợ từ thiện Giáng sinh châu Âu tại TP.HCM gây quỹ được 164 triệu đồng

Hội chợ từ thiện Giáng sinh châu Âu đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vào ngày 25/11 vừa qua đã thu được 164 triệu đồng. Toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ đóng góp cho 5 tổ chức từ thiện hoạt động tại Việt Nam.
Tăng cường kết nối hợp tác giữa Ấn Độ và các tỉnh, thành phố tại Việt Nam trong năm 2022

Tăng cường kết nối hợp tác giữa Ấn Độ và các tỉnh, thành phố tại Việt Nam trong năm 2022

Ngày 4/1/2022, tại thành phố Hồ Chí Minh, ông Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh chủ trì buổi Họp báo nhằm thông tin về những kế hoạch hoạt động của cơ quan Tổng Lãnh sự quán trong năm 2022, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam (1972-2022)
DAFO, TLSQ Hàn Quốc tại Đà Nẵng trao đổi về các hoạt động nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

DAFO, TLSQ Hàn Quốc tại Đà Nẵng trao đổi về các hoạt động nhân 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

DAFO và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ phối hợp tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động