Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:00 | 14/03/2023 GMT+7

Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Pháp sẽ là ngày hội của người dân 2 nước

aa
"Mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Pháp diễn ra một cách tự nhiên, sâu sắc". Đây là chia sẻ Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery tại buổi họp báo nhân dịp Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2013-2023) diễn ra vào ngày 14/3, tại Hà Nội.
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam và Thái Lan: Tăng cường kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân Hội hữu nghị hai nước Việt Nam và Thái Lan: Tăng cường kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân
Ngày 6/3, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, đã làm việc với Đoàn công tác Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam do ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn. Hai bên thống nhất phát huy vai trò của hai Hội hữu nghị trong việc kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.
Đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lumpur: Mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu nhân dân Đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lumpur: Mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy giao lưu nhân dân
“Việc khôi phục đường bay thẳng Hà Nội - Kuala Lumpur sau dịch Covid-19 tạo ra nhiều cơ hội thúc đẩy ngoại giao nhân dân, tăng cường hơn nữa quan hệ song phương Việt Nam - Malaysia”. Đây là phát biểu của ông Tan Yang Thai, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam tại buổi gặp Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga vào ngày 13/3, tại Hà Nội.

Cộng đồng người Việt Nam sống tại Pháp lên tới khoảng 300.000 người

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery cho biết, giao lưu nhân dân thể hiện rõ nhất trong đại dịch Covid-19. Khi nước Pháp đối mặt với làn sóng Covid-19, nhiều khoản viện trợ, khẩu trang của các đối tác, người dân Việt Nam đã được gửi đến Đại sứ quán Pháp để chuyển sang Pháp giúp người dân. Ngược lại, khi Việt Nam bùng phát dịch, Pháp đã viện trợ 2 triệu liều vaccine cho Việt Nam.

"Tình cảm nhân dân hai nước phát triển một cách rõ ràng, sôi động đã góp phần gia tăng tình cảm nồng ấm, sự đan xen văn hóa và gắn bó, gắn kết giữa nhân dân hai nước", Đại sứ cho biết.

Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Pháp sẽ là ngày hội của người dân 2 nước
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery phát biểu tại họp báo (Ảnh: Phạm Lý).

Còn theo bà Sophie Maysonnave, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa Pháp, cộng đồng người Việt Nam ở Pháp có tới khoảng 300.000 người. Bên cạnh đó, nhiều người Pháp sinh sống làm việc tại Việt Nam và có nhiều gia đình Việt - Pháp.

Ngoài ra, Pháp có nhiều hỗ trợ cho Việt Nam trên mọi lĩnh vực. Mỗi năm, Pháp dành 1,5 triệu EURO học bổng cho sinh viên Việt Nam. Có nhiều sinh viên Pháp sang Việt Nam học tập chuyên nghành luật pháp. Giáo sư Ngô Bảo Châu là một minh chứng rõ trong điều này. Giáo sư Ngô Bảo Châu đã sang Pháp học tập và trở thành nhà toán học nổi tiếng trên thế giới.

Pháp đã giúp Việt Nam đào tạo 3.000 bác sĩ và nhiều bác sĩ Pháp sang Việt Nam học tập, công tác. Nhiều tổ chức phi chính phủ của Pháp đang hoạt động tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Tại Thế vận hội Olympic Paris 2024, dự kiến sẽ có 10 tình nguyện viên của Việt Nam tham dự. Ngoài ra, có nhiều tác giả văn hóa, nghệ sĩ tham gia giao lưu thắt chặt mối quan hệ hai nước.

Ngày hội lớn của người dân 2 nước

Đại sứ Nicolas Warnery cũng cho biết, nhiều hoạt động sẽ được diễn ra trong năm Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2023) và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược (2013-2023).

Bên cạnh các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, còn diễn ra các chương trình, sự kiện đại chúng, diễn ra nhiều thành phố như: Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12; Triển lãm 3D về Quốc tử giám, Sự kiện Dạo quanh nước Pháp với các gian hàng ẩm thực, giao lưu, trải nghiệm của Pháp; Triển lãm về nước Pháp; Công chiếu vở nhạc kịch Hoàng tử bé; Tổ chức cuộc thi thời trang, tổ chức các hội thảo ở các trường đại học Việt Nam để nhấn mạnh tầm quan trọng mối quan hệ hai nước, Trình chiếu ánh sáng tại Huế…

“Các hoạt động diễn ra phong phú, đa dạng diễn ra ở nhiều nơi và có sự tham gia của công chúng. Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Pháp sẽ trở thành ngày hội của người dân”, Đại sứ chia sẻ.

Kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Pháp sẽ là ngày hội của người dân 2 nước
Quang cảnh buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội Trần Nghĩa Hòa chia sẻ về Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12. Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13-15/4.

Hội nghị xoay quanh 4 phiên hội thảo chuyên đề về Cơ hội và thách thức về môi trường, Nước và Xử lý nước; Thành phố thông minh và số hóa; Văn hóa, Di sản và Du lịch; Đô thị bền vững.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước như: Không gian quảng bá các địa phương (với quy mô 100 - 120 gian hàng quảng bá, giới thiệu về văn hóa, địa điểm du lịch, các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các địa phương Việt Nam); Lễ hội “Balade en France” (với quy mô 50 gian hàng của các doanh nghiệp Pháp - Việt hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, thực phẩm, được tổ chức dưới hình thức hội chợ nhằm giới thiệu đến công chúng về ngành nông nghiệp, công nghệ thực phẩm Pháp và nghệ thuật văn hóa ẩm thực Pháp); Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Pháp; Các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc giữa chính quyền với chính quyền (G2G), chính quyền với doanh nghiệp (G2B), doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); Triển lãm ảnh về quan hệ Việt Nam - Pháp và hợp tác cấp địa phương Việt Nam - Pháp.

Ngoài ra, hội nghị còn có chương trình thăm quan các khu danh thắng trong và ngoài Hà Nội, nhất là các địa điểm, công trình dự án hợp tác Hà Nội với Pháp như: Bảo tàng về khảo cổ học tại khu di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long, các địa điểm du lịch di sản tại Khu phố cổ Hà Nội (do Hà Nội và Toulouse hợp tác thực hiện), Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Vườn hoa Diên Hồng, Dự án bảo tồn, trùng tu Biệt thự Pháp cổ 49 Trần Hưng Đạo (do Hà Nội và Ile-de-France hợp tác thực hiện).

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội cho biết hiện có 30 địa phương của Việt Nam và 20 địa phương, tổ chức, trường Đại học của Pháp đăng ký tham dự.

Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau
Ngày 28/2 tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Ngài Olivier Becht - Bộ trưởng đặc trách Ngoại thương, Sức thu hút của nước Pháp và người Pháp ở nước ngoài.
Các công dân Pháp định cư tại Việt Nam làm nên một cộng đồng sống động và năng động Các công dân Pháp định cư tại Việt Nam làm nên một cộng đồng sống động và năng động
Đây là những chia sẻ của ông Olivier Becht - Bộ trưởng ủy quyền phụ trách ngoại thương, thu hút nước ngoài của Pháp trong chuyến thăm Việt Nam nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động