Kinh ngạc trước cách phiến quân Myanmar nâng cấp súng bộ binh
Hình ảnh các lực lượng nổi dậy trên thế giới thường gắn liền với những vũ khí có phần lạc hậu, đó là các khẩu AK-47 hay AR-15 hoặc M-16A1 tuổi đời đã hàng chục năm với vẻ ngoài được mô tả trông như những khúc cây mục.
Do vậy khi gần đây hình ảnh về các nhóm phiến quân Myanmar xuất hiện với những khẩu súng trường tấn công hiện đại, gắn trên thân là báng súng tân kỳ, ốp lót tay tích hợp ray picatinny, kính ngắm điểm đỏ và cả ống phóng lựu hiện đại... giống hệt sản phẩm do Công ty Magpul sản xuất đã gây nhiều ngạc nhiên đối với truyền thông quốc tế.
|
Súng trường tấn công AR-15 nâng cấp với báng súng kiểu Magpul UBR
Có một điều chắc chắn ở đây là Công ty Magpul cho biết họ không hề xuất khẩu sản phẩm của mình tới vùng chiến sự ở Myanmar, vậy thì bằng cách nào những phụ kiện đặc biệt trên lại nằm trong tay các chiến binh nổi dậy?
Giải thích cho vấn đề này, một số nhà báo cho rằng chiến tranh hiện đại đã mang tới nhiều ví dụ thú vị về cách "độ chế" vũ khí. Trong đó đáng nói nhất là việc binh lính đã lắp lên khẩu súng trường của mình những linh kiện vốn chỉ được sản xuất cho súng Airsoft, ví dụ như sự xuất hiện của Mad Bull Airsoft trên khẩu M4 của lính Iraq.
|
Một chiến binh Kuki với khẩu AR-15 phiên bản nòng ngắn đã được nâng cấp
Tuy nhiên những linh kiện tích hợp trên vũ khí cá nhân của các chiến binh Myanmar không được khẳng định là hàng Airsoft, chúng rất có thể là sản phẩm nhái hàng chính hãng của Magpul vẫn được bày bán tại nhiều cửa hàng vũ khí ở Bangkok, bằng cách đi đường vòng thì chúng đã tới được với quân nổi dậy.
Hoặc còn một khả năng khác, đó là những linh kiện trên được sản xuất ngay tại Trung Quốc cho nên mới có thể cung cấp với số lượng nhiều và đồng đều như vậy, ngoài báng súng, ốp lót tay, thì dễ thấy cả kính ngắm quang học Trijicon và Aimpoint giả.
|
Một chiến binh của Quân đội Shan với khẩu AR-15 gắn nhiều linh kiện thành phần của Magpul
-
Nếu tên lửa S-400 bắn hạ mục tiêu này, Nga không còn phải sợ gì nữa?
Thực ra cách làm của các nhóm phiến quân Myanmar không phải là điều quá đặc biệt, một số quân đội chính quy cũng đang tiến hành nâng cấp súng bộ binh trên quy mô lớn bằng cách "cấy ghép" thêm phụ kiện.
Tiêu biểu cho nhận định trên chính là Quân đội Nga, khi họ đang triển khai trên quy mô lớn việc tích hợp cho súng AK-74 một bộ chuyển đổi có tên gọi KM-AK Obevs, bao gồm báng dạng rút, tay cầm và loa che lửa mới, đặc biệt là các đường ray picatinny để lắp thêm nhiều loại phụ kiện.
|
Một khẩu AK-74 được lắp bộ chuyển đổi KM-AK Obevs
Theo đánh giá sau khi tích hợp bộ chuyển đổi KM-AK Obevs thì tính năng kỹ chiến thuật của súng trường tấn công AK-74 đã tăng gấp 1,5 lần so với trước khi hiện đại hóa, đủ khả năng sử dụng cho bộ trang phục Ratnik trong lúc chờ đợi được thay thế bằng một mẫu súng công nghệ cao hơn.
|
Súng trường tấn công STL-1A do Việt Nam nâng cấp từ khẩu AKM
Ngay tại Việt Nam, trong một số triển lãm về thành tựu công nghiệp quốc phòng, chúng ta cũng đã được thấy nguyên mẫu STL-1A nâng cấp từ súng trường tấn công AKM với báng gấp, loa che lửa cùng ốp lót tay nhựa tương tự AK-74.
Sao Đỏ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (11/11): Cả nước mưa rào rải rác, miền Bắc lạnh dần
Bão số 14 Fung-Wong "quần thảo" Biển Đông
Cần Thơ: Tặng mũ bảo hiểm và tuyên truyền an toàn giao thông cho học sinh tiểu học
Xu hướng chăm sóc tóc 2025: Dầu gội dược liệu lên ngôi, Antisol được người Việt ưa chuộng
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cảnh sát biển Vùng 4 chống khai thác IUU, nâng cao ý thức ngư dân
Quảng Trị siết chặt quản lý tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú





