Kiều bào Thái Lan phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông
Thời gian gần đây, Trung Quốc đã cải tạo và bồi lấp quy mô lớn đảo nhân tạo trên các bãi đá chiếm đóng trái phép của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa, đẩy mạnh hoạt động quân sự hóa tại Biển Đông. Những hành động ngang ngược này của Trung Quốc nhằm biến Biển Đông gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và vùng biển quốc tế thành “ao nhà” của Trung Quốc, thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông. Trước hành động cực kỳ nguy hiểm này, kiều bào ta tại Thái Lan đã thể hiện tiếng nói phẫn nộ, phản đối mạnh mẽ hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.
|
Ông Tô Ngọc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều toàn Thái Lan
Ông Tô Ngọc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt kiều toàn Thái Lan cho rằng: “Những hành động của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến Việt Nam mà còn cả Thái Lan. Bởi vì, những việc làm trên ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trong khu vực; việc lưu thông, vận chuyển bằng tàu biển và máy bay gặp thách thức lớn. Thái Lan cũng là quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp”.
Không chỉ tiến hành các hoạt động quân sự hóa, trong thời gian vừa qua, hoạt động của ngư dân Việt Nam trên các ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa thường xuyên bị tàu chấp pháp của Trung Quốc xua đuổi, đe dọa, đâm chìm. Ngư dân bị bắt bớ, hành hung, tịch thu ngư cụ, tài sản. Đây là cách hành xử thô bạo, vô nhân đạo, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của công dân Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
Qua những hình ảnh và chứng cứ về hành động vô nhân đạo của phía Trung Quốc, ông Trịnh Cao Sơn - Phó Chủ tịch Hội người Việt toàn Thái Lan bày tỏ sự bất bình: “Tôi cảm thấy rất bất bình trước những việc làm trên của Trung Quốc, vì đó là tài sản của những người nghèo khổ. Tôi mong rằng, Chính phủ thường xuyên quan tâm đến đời sống của ngư dân để kịp thời xử lý, tránh xảy ra vụ việc tương tự”.
|
Ông Lê Văn Nguyên – nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udonthani, Thái Lan
Đồng tình với quan điểm này, ông Lê Văn Nguyên – nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udonthani, Thái Lan mong rằng: “Chính phủ cương quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, đặc biệt là những thời điểm đất nước gặp khó khăn, bị uy hiếp bởi thế lực bên ngoài. Với truyền thống yêu nước, hướng về Tổ quốc, kiều bào ta ở Thái Lan đang góp tiếng nói chung cùng với kiều bào khắp nơi trên thế giới lên tiếng phản đối các hành vi bạo ngược của nhà cầm quyền Bắc Kinh trên Biển Đông, sát cánh cùng với nhân dân cả nước ủng hộ những nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Với ngọn cờ chính nghĩa, chúng ta cũng tin tưởng rằng sẽ luôn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình.
PV
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Đọc nhiều
Thanh Hóa và Saint Petersburg (Nga) tăng cường hợp tác
Đà Nẵng - Chile trao đổi các tiềm năng hợp tác trong thời gian tới
Kỷ niệm 47 năm Chiến thắng Cách mạng Nhân dân Sandino: Mở rộng giao lưu nhân dân Việt Nam - Nicaragua
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




