Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga kiểm tra danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. (Ảnh: Đức Sơn - Hân Nguyễn) |
Dự hội nghị có bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Gắn chương trình hành động với bài toán phát triển vùng cao
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao đổi với lãnh đạo xã Than Uyên về công tác bầu cử. (Ảnh: Đức Sơn - Hân Nguyễn) |
Tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pác Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa), tỉnh Lai Châu có 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lai Châu; ông Nguyễn Công Thiếp, Ủy viên kiêm nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Phó Giám đốc sở Tư pháp; bà Sừng Mì Ché, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bum Tở.
Phát biểu tại hội nghị, các ứng cử viên nêu rõ chương trình hành động, cam kết nếu được cử tri tín nhiệm sẽ phát huy vai trò đại biểu nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền.
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Than Uyên. (Ảnh: Đức Sơn - Hân Nguyễn) |
Lai Châu là một tỉnh miền núi, biên giới, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 84% dân số toàn tỉnh, trong những năm qua, tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong thời gian tới.
Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, một số hủ tục, tập quán lạc hậu vẫn còn diễn ra ở một số xã vùng sâu, vùng xa, an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp… Những khó khăn đó đang là rào cản ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tỉnh.
Đối với xã Than Uyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã của huyện Than Uyên cũ với 41 bản, 6.305 hộ dân và 10 dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn toàn xã, trong đó dân tộc thái chiếm 62%. Trong những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong toàn xã, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân của xã đã đạt 52,8 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,06%. Xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 13/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Đức Sơn - Hân Nguyễn) |
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, xã Than Uyên cũng còn một số khó khăn, hạn chế nhất định như là nông nghiệp phát triển chưa bền vững. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Từ thực tiễn đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, sẽ cùng với tập thể Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục có giải pháp để tập hợp, thu hút các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội góp phần xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Với trách nhiệm của người đảng viên, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cam kết sẽ tiếp tục rèn luyện, không ngừng nghiên cứu, học hỏi để hoàn thiện bản thân, cùng với các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tham gia hiệu quả, đầy đủ các hoạt động của Quốc hội; chịu sự giám sát trực tiếp của cử tri, định kỳ báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của mình và của Quốc hội.
Cử tri kỳ vọng đại biểu gần dân, vì dân
![]() |
| Các đại biểu và cử tri dự hội nghị. (Ảnh: Đức Sơn - Hân Nguyễn) |
Phát biểu tại hội nghị, các ý kiến của cử tri xã Than Uyên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc trong chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời kỳ vọng nếu trúng cử, các đại biểu sẽ quan tâm huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi phục vụ sản xuất, đẩy mạnh đào tạo nghề và tạo sinh kế bền vững, góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng cao.
Cử tri Hà Minh Hịa (khu 2, xã Than Uyên) ghi nhận những chuyển biến tích cực của xã Than Uyên và tỉnh Lai Châu trong thời gian qua, nhất là ở lĩnh vực giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và cải thiện đời sống nhân dân.
Ông Hịa bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội, nếu trúng cử, sẽ thực sự là cầu nối tin cậy giữa nhân dân với Trung ương; không chỉ phản ánh đầy đủ, trung thực những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở mà còn tích cực kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo ông Hịa, các ứng cử viên lần này đều có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác và sự am hiểu thực tiễn địa phương. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý, hiểu biết pháp luật và trải nghiệm thực tiễn ở cơ sở là nền tảng quan trọng để tham gia hiệu quả vào hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
Ông Hịa cho rằng, điều cử tri kỳ vọng không chỉ là năng lực, mà còn là tâm huyết, bản lĩnh dám nói, dám bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. “Tôi tin rằng với trình độ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm đã thể hiện qua chương trình hành động, các ứng cử viên nếu được tín nhiệm sẽ phát huy tốt vai trò người đại biểu của dân, gần dân, lắng nghe dân và hành động vì dân”, ông Hịa bày tỏ.
Cùng chung cảm xúc và kỳ vọng, cử tri Đoàn Xuân Thưởng (khu 2, xã Than Uyên) bày tỏ sự phấn khởi trước những chuyển biến của địa phương, đồng thời mong muốn các đại biểu nếu trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm đến đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, tạo sinh kế ổn định cho người dân.
Những ý kiến mộc mạc nhưng thấm đẫm trách nhiệm đã cho thấy niềm tin và kỳ vọng của cử tri vùng cao vào đội ngũ đại biểu dân cử - những người không chỉ đại diện tiếng nói của nhân dân mà còn góp phần hoạch định chính sách cho sự phát triển lâu dài.
Ở góc độ địa phương, ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Than Uyên cho biết thời gian qua, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; thực hiện trang trí, khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu; treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng hướng tới ngày bầu cử.
Theo ông Ngọc, qua chương trình hành động, các ứng cử viên thể hiện sự quan tâm rõ nét đến phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội cho đồng bào các dân tộc; đặc biệt chú trọng đến đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.
Dù ở cương vị nào cũng nỗ lực vì nhân dân
![]() |
| Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chụp ảnh lưu niệm cùng các ứng cử viên và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Đức Sơn - Hân Nguyễn) |
Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, trả lời các kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước niềm tin và kỳ vọng lớn mà nhân dân gửi gắm qua lá phiếu bầu đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, để hoàn thành tốt trọng trách của người đại biểu dân cử, ngoài sự nỗ lực của bản thân, rất cần sự đồng hành, tin tưởng và giám sát của cử tri. Đại biểu phải là cầu nối trung thực, khách quan, phản ánh kịp thời tiếng nói của nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời chịu sự giám sát của cử tri và thực hiện đúng những cam kết đã báo cáo trước nhân dân.
Đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, thiết thực tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết trong thời gian tới các ứng cử viên sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình cơ sở; làm việc với các cơ quan liên quan để rà soát, bố trí, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội.
Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, nếu được cử tri tín nhiệm, các ứng cử viên sẽ chuyển tải đầy đủ, khách quan những kiến nghị chính đáng của nhân dân; góp phần xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng cao.
Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cũng mong đội ngũ trưởng bản, trưởng ban công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham gia các phong trào, nhất là xây dựng nông thôn mới. “Khi nhân dân đồng thuận, không có việc gì là không thể làm được” bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.
“Dù trở thành người đại biểu hay không trở thành người đại biểu, thì tất cả chúng tôi dù ở bất cứ cương vị công tác nào, cũng sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao ở cương vị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định.
Tin cùng chủ đề: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chuyển đổi số giúp đại biểu Quốc hội nâng cao kinh nghiệm nghị viện số quốc tế
Đối ngoại nhân dân chuyển sang kiến tạo "không gian chiến lược cho phát triển"
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ
Đọc nhiều
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Palestine qua đối ngoại nhân dân
Thúc đẩy đối ngoại nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc
Cần Thơ thúc đẩy hợp tác thương mại với Pakistan
Siết chặt quy trình, phòng ngừa sai phạm trong công tác xuất bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang










