Kiên Giang - Kampot - Tà Keo mở rộng nội dung hợp tác khu vực biên giới
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành phối hợp các ban, ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức 1.044 cuộc tuyên truyền đến người dân trên tuyến biên giới thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định pháp luật của hai nước với 30.276 lượt người dân tham dự.
![]() |
| Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Kiên Giang |
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Giang Thành tổ chức vận động các đoàn y, bác sĩ, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt hộ nghèo, tặng 7 xe lăn cho người khuyết tật, tặng 1.000 phần quà cho người dân và học sinh nghèo tại các xã ký kết nghĩa với tổng số tiền trên 300 triệu đồng...
Thời gian tới, huyện Giang Thành cùng huyện Kampong Trach, huyện Banteay Meas (tỉnh Kampot) và huyện Kyryvong (tỉnh Tà Keo) tiếp tục hướng dẫn các xã giáp biên triển khai thực hiện các nội dung, chương trình ký kết của cấp huyện đến với các xã, ấp.
Đồng thời, các xã, ấp mở rộng nội dung phối hợp thực hiện trên các lĩnh vực, văn hóa, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, môi trường phù hợp điều kiện của mỗi bên.
Huyện Giang Thành có đường biên dài 42,8km, giáp với 3 huyện thuộc Vương quốc Campuchia gồm huyện huyện Kampong Trach, huyện Banteay Meas (tỉnh Kampot) và huyện Kyryvong (tỉnh Tà Keo). Hiện huyện Giang Thành có 2/5 xã ký kết giao ước thi đua với xã bạn giáp biên; 4/12 ấp đã ký kết giao ước thi đua với ấp bạn giáp biên...
Là huyện biên giới, huyện Giang Thành đặc biệt chú trọng trong việc xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, từ đó giúp đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực biên giới yên tâm phát triển sản xuất. Lãnh đạo huyện Giang Thành thường xuyên trao đổi định kỳ giữa các lực lượng, chính quyền các cấp hai bên biên giới nhằm kịp thời thông tin, trao đổi tình hình liên quan, từ đó, chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh (nếu có), không để kéo dài, không tạo cơ hội để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc gây chia rẽ đoàn kết, mâu thuẫn trong mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên.
Mối quan hệ giữa nhân dân hai bên biên giới láng giềng rất gần gũi, gắn bó lâu đời. Việc qua lại, buôn bán, trao đổi hàng hóa và thăm thân nhân của hai bên diễn ra nhộn nhịp và được tạo điều kiện thuận lợi từ cả hai phía. Những dịp lễ, Tết cổ truyền của hai nước, đồng bào đều tổ chức thăm hỏi, chúc mừng. Hoạt động ngoại giao nhân dân giữa cư dân hai biên giới ngày càng gắn bó, tự nhiên. Ðó chính là nền móng vững chắc để xây dựng vùng biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị lâu bền.
Tin bài liên quan
Mùa khô 2026-2027: Tây Ninh phấn đấu quy tập 440 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia
Liên hoan Thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia: Thắt chặt tình đoàn kết qua những trải nghiệm ý nghĩa
Kêu gọi người Việt ở nước ngoài cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ
Các tin bài khác
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




