Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:05 | 28/07/2020 GMT+7

Kiên Giang ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên là người Philippines

aa
Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết, đây là trường hợp đầu tiên trên địa tỉnh được ghi nhận mắc Covid-19, là bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Philippines.
Thừa Thiên Huế xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên Thừa Thiên Huế xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên
Tình hình sức khỏe nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội Tình hình sức khỏe nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội

Theo Sở Y tế Kiên Giang, trên địa bàn tỉnh đã nghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19, còn 10 trường hợp khác được lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả.

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang - Bác sỹ Hà Văn Phúc cho biết, đây là trường hợp đầu tiên trên địa tỉnh được ghi nhận mắc Covid-19, là bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quốc tịch Philippines.

Trước đó, ngày 19/7, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay quốc tế Phú Quốc, trên chuyến bay QH9461, được cách ly tập trung ngay sau nhập cảnh và lấy bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định.

Hiện tại, toàn tỉnh Kiên Giang đang cách ly tập trung 168 trường hợp đi về từ vùng có dịch, vùng có nguy cơ cao để phòng tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Tin tức Covid-19 mới nhất: Cách ly y tế thủy thủ người Philippines và 14 người Hà Tĩnh Tin tức Covid-19 mới nhất: Cách ly y tế thủy thủ người Philippines và 14 người Hà Tĩnh

Tin tức Covid-19 mới nhất: Cách ly y tế thủy thủ người Philippines và 14 người Hà Tĩnh; Đã có thêm 7 ca bệnh dương ...

4940 unnamed
Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã nghi nhận 1 trường hợp mắc Covid-19, còn 10 trường hợp khác được lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả. Ảnh minh họa

Từ khi dịch bệnh xuất hiện, ngành y tế Kiên Giang đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tổng số 1.824 trường hợp, trong đó 1 trường hợp có kết quả dương tính, âm tính 1.814 trường hợp và đang chờ kết quả là 10 trường hợp.

Liên quan diễn biến dịch bệnh, trong thông báo kết luận phiên họp của Thường trực Chính phủ mới nhất về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Y tế, Thành phố Đà Nẵng, các bộ tập trung xử lý ổ dịch Covid-19, không để tử vong.

Theo thông báo, Thủ tướng giao các Bộ: Y tế, Khoa học công nghệ, Thông tin - truyền thông, Công an hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch, nhất là trong việc truy vết, tìm nguồn lây, tăng cường xét nghiệm trên diện rộng.

Thêm 7 ca dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam Thêm 7 ca dương tính với COVID-19 ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Lúc 18h00 chiều tối nay (28/7/2020), Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 7 ca bệnh dương tính ...

Dự báo giá vàng SJC, DOJI, 9999, PNJ ngày mai (29/7): Tăng giảm theo COVID-19 Dự báo giá vàng SJC, DOJI, 9999, PNJ ngày mai (29/7): Tăng giảm theo COVID-19

Giá vàng SJC, DOJI, vàng nhẫn 9999, PNJ ...ngày mai được các chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục tăng sau phiên giảm chiều nay. ...

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, trước mắt sẽ có khoảng 10.000 người là nhân viên y tế, bệnh nhân các Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Đà Nẵng, người dân ở khu vực nguy cơ (có bệnh nhân, có nhiều người nước ngoài sinh sống, bệnh nhân có ghé qua...) thuộc các quận: Liên Chiểu, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn..., người nước ngoài có thể tiếp cận được sẽ được xét nghiệm.

Trong ngày 26 và 27/7, Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực bệnh viện (khoảng 2.200 mẫu) và kết quả đã ghi nhận 11 ca dương tính đã được khẳng định, trong đó có 4 nhân viên y tế. Hiện đang có một số mẫu nghi ngờ đang được xét nghiệm lại.

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế và các địa phương khuyến cáo người dân đã đến Đà Nẵng từ 8/7 đến nay thực hiện khai báo y tế điện tử, tự theo dõi sức khỏe, đối với người đã đến khu vực nguy cơ cao bị cách ly, phong tỏa hoặc có biểu hiện ho, sốt thực hiện ngay việc xét nghiệm.

Ngoài 6 quận và các khu vực của Đà Nẵng đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ từ 0h hôm nay, Thủ tướng yêu cầu các khu vực còn lại thực hiện theo chỉ thị 19, nhưng tùy diễn biến dịch sẽ xem xét và có biện pháp kế tiếp.

Bệnh nhân Covid 418 tại Đà Nẵng đã đi những đâu, làm gì, lịch trình chi tiết? Bệnh nhân Covid 418 tại Đà Nẵng đã đi những đâu, làm gì, lịch trình chi tiết?
Lộ trình chi tiết của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Bắc Giang Lộ trình chi tiết của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Bắc Giang

Hà Linh (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024): Nhân Mã may mắn đủ đường

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (27-28/4/2024) công việc suôn sẻ, kế hoạch hợp tác làm ăn cũng được triển khai đúng tiến độ, khả năng thu lợi nhuận cao trong tương lai.
Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024): Dần cát khí bủa vây thăng quan tiến chức

Tử vi cuối tuần 12 con giáp (27-28/4/2024) Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.
Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024): Thiên Bình chuẩn bị cho một dự định lớn

Tử vi tuần mới 12 cung hoàng đạo (22-28/4/2024) khả năng quản lý tài chính tốt giúp bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá. Bạn đang có kế hoạch để dành tiền cho một dự định lớn lao.
Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024): Ngọ vận trình tài lộc thăng tiến thuận lợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp (22-28/4/2024) vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động