Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
18:04 | 16/10/2020 GMT+7

Kiên Giang cần khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, du lịch để phát triển bền vững

aa
Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính thức khai mạc, với sự tham dự của 342 đại biểu đại diện cho gần 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự và chỉ đạo Đại hội.
Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia
Bạc Liêu: 100% chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra Bạc Liêu: 100% chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra
Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy Kiên Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ, dân, quân trong tỉnh nỗ lực phấn đấu hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra.

Tỉnh có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiên Giang cần khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, du lịch để phát triển bền vững
Quang cảnh Đại hội. ( Ảnh do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp).

Tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân đạt 7,22%/năm. Thu nhập bình quân đầu người 2.504 USD năm 2020. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, khai thác phát huy hiệu quả các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Năm 2020, sản lượng lương thực hơn 4,3 triệu tấn; khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản hơn 755.000 tấn; kim ngạch xuất khẩu 780 triệu USD, tăng 19,5% so với năm 2015; thu ngân sách 11.540 tỷ đồng, gấp 2,13 lần năm 2015, đứng thứ 2 Đồng bằng sông Cửu Long...

Kiên Giang cần khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, du lịch để phát triển bền vững
Các đại biểu tham dự Đại hội. ( Ảnh do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kiên Giang đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đạt được những kết quả quan trọng.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm 3 đột phá chiến lược, các tiềm năng lợi thế như nuôi trồng, đánh bắt thủy sản xa bờ, vận tải biển, du lịch biển được khai thác, phát huy tốt hơn, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Kiên Giang cần khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, du lịch để phát triển bền vững
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. ( Ảnh do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp).

Phó Thủ tướng cho rằng những thành tựu của nhiệm kỳ qua là rất đáng phấn khởi, song nghiêm túc kiểm điểm trên từng lĩnh vực, vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Để đạt được những mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Kiên Giang cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo chiều sâu, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế tự nhiên, tiềm năng về nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Tập trung xây dựng và quản lý tốt quy hoạch tổng thể không gian phát triển của tỉnh, phù hợp với quy hoạch của vùng, của quốc gia (trên cơ sở định hướng phát triển của Trung ương, Nghị quyết 120 của Chính phủ). Quan tâm giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội và bảo vệ môi trường, phải xem vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái và môi trường xã hội là vấn đề quan trọng gắn liền với phát triển bền vững, nhất là ở địa bàn du lịch trọng điểm như đảo Phú Quốc, Kiên Hải, Hà Tiên.

Kiên Giang cần khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, du lịch để phát triển bền vững
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2015 - 2020 - phát biểu khai mạc Đại hội. ( Ảnh do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp).

Cùng với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh cần chú ý kết hợp chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gắn với đặc thù của địa phương (an ninh biên giới, vùng biển); xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiên quyết trấn áp và triệt xóa tội phạm có tổ chức.

Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cần tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, dồn sức tập trung chỉ đạo; chú ý phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ tăng cường sự đoàn kết thống nhất, không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, năng động, sáng tạo hơn trong lãnh đạo, điều hành, nhất là tập thể Thường vụ, Thường trực, từng cấp ủy viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải tiêu biểu, gương mẫu, tiên phong trong rèn luyện, thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Kiên Giang cần khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, du lịch để phát triển bền vững
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, chúc mừng Đại hội. ( Ảnh do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp).

Báo cáo Chính trị trình Đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 7,24% trở lên; đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 3.485 USD; cơ cấu kinh tế nông-lâm-thuỷ sản chiếm 25%, công nghiệp-xây dựng chiếm 25,4%, dịch vụ chiếm 49,7%; tỷ lệ đô thị hoá đạt 41,45%; thu ngân sách giai đoạn 2021-2025 đạt 73.645 tỷ đồng; huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 276.128 tỷ đồng; đến 2025 có 60% trở lên số trường đạt chuẩn quốc gia; 90% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt 90%, dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 65%...

Tỉnh tập trung vào các khâu đột phá là: Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, nhất là giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển.

Kiên Giang cần khai thác tốt tiềm năng kinh tế biển, du lịch để phát triển bền vững
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, chụp hình lưu niệm với các đại biểu tham dự Đại hội. ( Ảnh do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp).

Dịp này, Ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020, tham gia Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 Nguyễn Thanh Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ông là tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng. Ông Nghị từng giữ các chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng trước khi được luân chuyển về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, nhiệm kỳ 2010-2015 từ tháng 3/2014. Tháng 10/2015, ông Nghị được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Ông Lữ Văn Hùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu

Ông Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được bầu tái đắc cử chức danh Bí ...

Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia Đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc tại Trung tâm văn ...

Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Ông Lê Tiến Châu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa được bầu tái đắc cử Bí thư Tỉnh ...

Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình Hậu Giang: Đề án nhân sự được thực hiện công phu, minh bạch, đúng quy trình

Chiều ngày 1/10, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ ...

Cần Thơ hướng đến thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại Cần Thơ hướng đến thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định mục tiêu: Xây dựng và ...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Cần Thơ phải tạo sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy liên kết vùng

Ngày 24/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần ...

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gần 2.000 du khách châu Âu tham quan "Đảo ngọc" Phú Quốc

Gần 2.000 du khách châu Âu tham quan "Đảo ngọc" Phú Quốc

Ngày 9/2, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón tàu du lịch Aida Bella cập Cảng hành khách quốc tế Dương Đông Phú Quốc, với 1.979 du khách châu Âu; trong đó, hơn 90% là du khách mang quốc tịch Đức, đến tham quan “Đảo ngọc”. Đây là một trong những tàu du lịch lớn và hiện đại nhất thế giới.
Du lịch tết: Điểm đến không thể bỏ lỡ dịp xuân Giáp Thìn

Du lịch tết: Điểm đến không thể bỏ lỡ dịp xuân Giáp Thìn

Hành trình du xuân tại hòn đảo thiên đường Phú Quốc dịp tết 2024 sẽ có thêm một điểm đến mới lạ. Không cần bay tới Nhật Bản hay Hàn Quốc để chiêm ngưỡng những màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng mãn nhãn, hãy tận hưởng điều đó ngay tại Đảo Ngọc.
Liên hoàn vũ điệu pháo hoa rực rỡ đón năm mới tại Phú Quốc United Center

Liên hoàn vũ điệu pháo hoa rực rỡ đón năm mới tại Phú Quốc United Center

Đúng khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới, siêu quần thể Phú Quốc United Center như hóa thành một “ốc đảo pháo hoa” rực rỡ và mãn nhãn với 3 điểm bắn pháo hoa bùng nổ đồng loạt. Đại tiệc âm nhạc, nghệ thuật, ánh sáng đặc sắc với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng; kết hợp cùng hành trình vui chơi - nghỉ ngơi - khám phá của chuỗi lễ hội bất tận Wake Up Festival đưa hàng chục nghìn du khách chu du qua những thời khắc cuối cùng của 2023 và đón chào 2024 thăng hoa, như ý trọn vẹn.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động