Trang chủ Văn hóa - Du lịch
12:12 | 24/08/2018 GMT+7

“Kích cầu” du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu bằng Festival biển

aa
Từ ngày 28/8 đến 3/9/, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khởi động lại Festival biển Bà Rịa-Vũng Tàu 2018 sau 12 năm vắng bóng.

Festival Biển 2018 là tập hợp chuỗi các hoạt động kinh tế-văn hóa-xã hội nổi bật của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm góp phần phát triển du lịch chất lượng cao.

Ấn tượng

Với những hoạt động phong phú và hấp dẫn, Festival biển Bà Rịa-Vũng Tàu 2018 được khởi động lại tại thành phố Vũng Tàu sẽ quy tụ 26 tỉnh, thành phố trong nước có tiềm năng, thế mạnh phát triển thương mại-du lịch và kinh tế biển.

Sau 12 năm vắng bóng (kể từ Festival năm 2006), Festival biển 2018 là cơ hội tốt để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quảng bá tiềm năng du lịch-văn hóa tới các du khách trong và ngoài nước; đồng thời tạo cơ hội thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nhằm tạo cơ hội kinh doanh, phát triển ngành du lịch bền vững.

kich cau du lich ba ria vung tau bang festival bien

Với quy mô khoảng 800 gian hàng và 7 nhóm hoạt động cụ thể, trong những ngày diễn ra Festival có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi

Có 17 chương trình, hoạt động chính, trong đó điểm nhấn nổi bật tại Festival biển Bà Rịa-Vũng Tàu 2018 sẽ là những hoạt động đặc sắc tại Lễ hội chào mừng Festival Biển 2018; Hội chợ-Triển lãm quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với các lĩnh vực tiêu biểu (ngành du lịch, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và logistics, nông nghiệp công nghệ cao); Triển lãm và chương trình xúc tiến thương mại, liên kết phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực công nghiệp-nông nghiệp-thương mại-dịch vụ; Hội thảo “Giải pháp phát triển Kinh tế du lịch gắn với bảo vệ môi trường biển”…

Ngoài ra, với quy mô khoảng 800 gian hàng và 7 nhóm hoạt động cụ thể, trong những ngày diễn ra festival có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi như: Lễ hội biểu diễn diều nghệ thuật, lễ hội Carnaval, hội thi và triển lãm hoa lan, sinh vật cảnh, thi áo dài truyền thống; trưng bày sản phẩm nông sản chế biến từ trái cây, rau quả…

Thúc đẩy phát triển du lịch

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nằm ở khu vực miền Đông Nam Bộ, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có đầy đủ tiềm năng biển, núi, rừng, nguồn nước khoáng nóng tự nhiên 82oC. Bà Rịa-Vũng Tàu còn có hơn 300 km chiều dài bờ biển, với hệ thống cảng biển và mạng lưới giao thông thủy, bộ thuận lợi cùng nhiều bãi tắm đẹp. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nhiều lễ hội dân gian gắn với phong tục tập quán của cư dân miền biển. Như vậy, vị trí địa lý thuận lợi, khí hậu ôn hòa quanh năm và tiềm năng nhân văn đa dạng mang lại cho Bà Rịa-Vũng Tàu nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch biển đảo.

kich cau du lich ba ria vung tau bang festival bien

Festival biển 2018 là cơ hội tốt để tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quảng bá tiềm năng du lịch-văn hóa.

Tuy nhiên, đóng góp từ du lịch cho nền kinh tế chưa cao, thị trường du lịch vẫn quẩn quanh với khách bình dân và có tính thời vụ cao (thường chỉ đông khách vào dịp cuối tuần và lễ, Tết). Hàng năm, trong tổng số khoảng 15-16 triệu lượt khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu, chỉ có khoảng 600.000 lượt khách nước ngoài. Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh phục vụ 1,78 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có 228.000 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 2.800 tỷ đồng... Những con số này so với doanh thu du lịch của các tỉnh làm du lịch biển trên cả nước (như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ninh) ít hơn hẳn 4-5 lần và ít hơn 6-10 lần lượng khách quốc tế.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng du lịch của Bà Rịa-Vũng Tàu chưa phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có, đó là các tuyến điểm tham quan còn nhỏ lẻ, rời rạc, chỉ phù hợp để đi về trong ngày mà không đủ sức hấp dẫn để giữ chân khách lưu lại dài ngày. Bên cạnh đó, dù cũng đã đầu tư các điểm tham quan, vui chơi mới như: Bến du thuyền Marina, Bảo tàng vũ khí cổ hay khu du lịch Hồ Mây… nhưng theo nhận xét của du khách chỉ phù hợp với giới trẻ, còn những sản phẩm có chiều sâu văn hóa cư dân bản xứ thì chưa có.

Tỉnh cũng chưa tạo được sức hấp dẫn với nhà đầu tư vào dự án giải trí lớn… là những yếu tố khiến du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu chưa thu hút được dòng khách cao cấp, lưu trú dài ngày.

kich cau du lich ba ria vung tau bang festival bien

Hàng năm, có khoảng 16 triệu lượt khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu

Nhận thấy những yếu kém nội tại của ngành du lịch, cuối tháng 12-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển du lịch chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030. Nhờ đó mà thời gian gần đây, du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu đã có những khởi sắc.

Mới đây, ngày 31/7/2018, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, nhằm hình thành các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và nhân văn của tỉnh. Đó là các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, khác biệt và có tính cạnh tranh so với các sản phẩm du lịch ở các địa phương biển đảo khác. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020 tỉnh đầu tư, tôn tạo, kết nối các di tích lịch sử, danh thắng, các cơ sở dịch vụ hiện tại để hình thành các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp tham quan di tích lịch sử, danh thắng, lễ hội truyền thống mang đặc trưng của từng địa phương…

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đến năm 2025 được đặt ra gồm: triển khai các dự án phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn các huyện, thành phố; các giải pháp về quy hoạch phát triển sản phẩm du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm cụ thể; hoàn chỉnh, đưa vào triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; ban hành quy chế quản lý khu du lịch quốc gia Côn Đảo để quản lý đầu tư xây dựng đúng theo quy hoạch và các dự án đầu tư được duyệt; hoàn chỉnh, trình Chính phủ phê duyệt, ban hành Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Long Hải-Phước Hải; nghiên cứu chính sách phát triển hai khu du lịch quốc gia: Côn Đảo và Long Hải-Phước Hải; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư vào 4 loại hình sản phẩm du lịch chính gồm nghỉ dưỡng, văn hóa lễ hội, sinh thái và MICE…

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Phó Ban tổ chức, Festival Biển Bà Rịa-Vũng Tàu 2018 không chỉ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về chính trị, văn hóa, du lịch của tỉnh để chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Quốc Khánh 2-9, mà thông qua sự kiện này, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giới thiệu những kết quả đạt được về phát triển du lịch chất lượng cao những năm qua và định hướng đến năm 2030; giới thiệu cho du khách, bạn bè trong nước, quốc tế những tiềm năng, thế mạnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế của địa phương. Từ đó xây dựng tinh thần, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về hoạt động du lịch; tạo không khí đoàn kết, thể hiện tình cảm trân trọng mến khách của nhân dân địa phương với du khách, bạn bè trong nước và quốc tế; đặc biệt, tạo sự liên kết cùng thúc đẩy du lịch biển đảo phát triển bền vững.

Lan Khanh (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: cuốn sách đoạt Giải A đẹp, hay, đồ sộ

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: cuốn sách đoạt Giải A đẹp, hay, đồ sộ

Ngày 3/3 tại Hà Nội, Trung ương Hội Xuất bản Việt Nam thông tin về giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII năm 2026 đã hé lộ nhiều điểm mới. Trong đó, đáng chú ý là sự vượt trội của các tác phẩm trong nước và cuốn sách đoạt Giải A được nhận định "có thể khiến nhiều người sốc”.
Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026

Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026

Tại thành phố Girona (Tây Ban Nha), các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã ghi dấu ấn nổi bật khi xuất sắc giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế Con Voi Vàng.
Phú Thọ: Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Phú Thọ: Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 28/2, tại xã Yên Lãng (tỉnh Phú Thọ) đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc đưa Lễ hội Xuống đồng của người Cao Lan xã Yên Lãng vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trao Chứng nhận cho đại diện Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.
Cần Thơ đẩy mạnh y tế cơ sở qua chương trình đi bộ gây quỹ hơn 1,5 tỷ đồng

Cần Thơ đẩy mạnh y tế cơ sở qua chương trình đi bộ gây quỹ hơn 1,5 tỷ đồng

Sáng 28/2, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình đi bộ với chủ đề “Ngành Y tế Cần Thơ - Hướng về y tế cơ sở”, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2026).

Đọc nhiều

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Ngày 05/3 tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đã tiếp bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhân dịp bà đến Việt Nam dự Diễn đàn châu Á lần thứ nhất về hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Hai bên trao đổi về việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ, giáo dục và thúc đẩy hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển.
Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri

Ông Vũ Văn Tiến: Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri

Ngày 05/3 tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 6). Tại Hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động trước cử tri, nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm, đổi mới và cam kết hành động thực chất nếu được tín nhiệm bầu vào Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình nghệ thuật “Tâm hồn Nga trong lòng Việt Nam”

Việt Nam và Liên bang Nga duy trì mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy lẫn nhau. Bên cạnh hợp tác chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giao lưu văn hóa-nghệ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc được tổ chức, góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết tình hữu nghị.
Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam

Đề xuất thành lập Hội hữu nghị Kazakhstan – Việt Nam

Trong buổi họp báo ngày 4/3, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Kanat Tumysh đã chia sẻ định hướng tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới, đồng thời thông tin về tiến trình thông qua nội dung Hiến pháp mới của Kazakhstan.
Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Tàu 016-Quang Trung vượt qua đường xích đạo tham dự Kakadu (2026)

Trên hải trình đến Australia tham dự Lễ duyệt binh tàu quốc tế và Diễn tập hải quân đa phương (Kakadu-2026), Tàu 016-Quang Trung, Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân nhân dân Việt Nam đã vượt qua đường xích đạo. Nghi thức lễ qua đường xích đạo đã được tổ chức trên sân trực thăng của Tàu 016.
Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Hoàn thành bầu cử sớm cho cử tri khu vực Cụm Ba Kè

Từ ngày 1 - 3/3, Đoàn công tác Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân do Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử sớm làm Trưởng đoàn, đã hoàn thành nhiệm vụ tổ chức bỏ phiếu sớm cho cử tri tại các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản tại khu vực Cụm Ba Kè.
Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Vừa bội thu cá ngừ, vừa siết chặt IUU: Khánh Hòa khởi đầu năm mới bằng khai thác bền vững

Những chuyến biển “xuyên” Tết Bính Ngọ 2026 mang về sản lượng cá ngừ khả quan cho ngư dân Khánh Hòa. Song song với tín hiệu tích cực về sản lượng và giá bán, địa phương tăng cường kiểm soát đội tàu, giám sát hành trình, nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc, hướng đến nghề cá có trách nhiệm và bền vững.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand

Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội thông qua Cục Hợp tác quốc tế – Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Chương trình Học bổng toàn phần bậc học Thạc sĩ và Tiến sĩ do Chính phủ New Zealand tài trợ (Manaaki New Zeaaland Scholarship) dành cho công dân Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Những điều cần biết về cử tri

Công dân Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam tính đến ngày bầu cử (15/3/2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử.
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ; Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chuyển mưa rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở mức 15-18 độ C.
4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

4 nguyên tắc cơ bản bảo đảm tính dân chủ trong bầu cử ở Việt Nam

Bầu cử là việc công dân lựa chọn những người đại diện thay mặt mình quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước. Theo quy định tại Điều 7 Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử ở nước ta được tiến hành theo 4 nguyên tắc cơ bản: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Đây là những nguyên tắc nền tảng, bảo đảm tính dân chủ, khách quan và công bằng của quá trình bầu cử.
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Phiên bản di động