Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình: Thái Nguyên hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế số
![]() |
| Các đại biểu dự Lễ khởi công. |
Dự Lễ khởi công có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số tỉnh, thành phố. Về phía tỉnh Thái Nguyên, có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Cùng dự có chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân trên địa bàn.
![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư. |
![]() |
| Phối cảnh Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình. |
Với quy mô 197,61 ha và tổng mức đầu tư trên 3.500 tỷ đồng, Dự án được định hướng phát triển trở thành một “Tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong” của cả nước. Đây không chỉ là một khu vực sản xuất công nghệ thuần túy, mà còn được kiến tạo thành một hệ sinh thái Số - Xanh - Net Zero toàn diện.
Bên cạnh phân khu lõi cho sản xuất phần cứng, phần mềm, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được thiết kế tích hợp tổ hợp các trung tâm tài chính, thương mại dịch vụ, nhà ở chuyên gia, trung tâm nghiên cứu phát triển và hệ thống giáo dục đào tạo. Với lợi thế hạ tầng, giao thông thuận lợi và khả năng tiếp cận nguồn nhân lực dồi dào, Dự án đặt mục tiêu trở thành tâm điểm thu hút các tập đoàn công nghệ lớn trong các lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV)...
Tại Lễ khởi công, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đối tác đều khẳng định quyết tâm triển khai Dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, phấn đấu sớm hoàn thành Dự án để đưa vào khai thác hiệu quả.
![]() |
| Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo và tin tưởng Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của đất nước. |
Đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Thái Nguyên trong việc tạo lập quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút các dự án công nghệ cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cho rằng, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc đầu tư xây dựng Khu công nghệ số tập trung Yên Bình phù hợp với chủ trương của Đảng và xu thế phát triển của thế giới.
Đồng chí bày tỏ tin tưởng, khi hoàn thành và đi vào hoạt động, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế, là nơi hội tụ của tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo; là môi trường thuận lợi để nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời Dự án sẽ góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Thái Nguyên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tạo nhiều việc làm có giá trị gia tăng cao, nâng cao đời sống Nhân dân và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
Để Dự án phát huy hiệu quả cao nhất, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái công nghệ số, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với nhà đầu tư, cần tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ; tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Đồng chí tin tưởng với quyết tâm của địa phương và nhà đầu tư, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của đất nước.
![]() |
| Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu. |
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, đối với tỉnh Thái Nguyên, phát triển Khu công nghệ số tập trung Yên Bình không chỉ là một dự án hạ tầng, mà là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu; từ lợi thế về đất đai, lao động, vị trí địa lý sang lợi thế về tri thức, công nghệ, dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo.
Với nhiều nỗ lực trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư, tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được nhiều dự án công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, bản mạch điện tử, robot, sản xuất pin ô tô và các ngành công nghệ mới, tiếp tục khẳng định vị thế của Thái Nguyên trên bản đồ đầu tư của Việt Nam.
Dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, các quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo, các chuyên gia công nghệ trong và ngoài nước đến với Thái Nguyên. Tỉnh Thái Nguyên cam kết luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án đầu tư được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Đồng chí cũng đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong triển khai Dự án, phấn đấu vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
![]() |
| Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Chủ đầu tư) và đối tác chiến lược trao biên bản ghi nhớ hợp tác. |
Trong chương trình đã diễn ra Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa chủ đầu tư là Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn và đối tác chiến lược thúc đẩy đầu tư và phát triển Khu công nghệ số tập trung Yên Bình.
![]() |
| Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình. |
Tại buổi Lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án trong không khí vui mừng, phấn khởi, thể hiện quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên, nhà đầu tư và các đối tác trong việc kiến tạo hạ tầng công nghiệp thế hệ mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu cho tăng trưởng nhanh, bền vững.
Tin bài liên quan
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển điện mặt trời mái nhà
Thái Nguyên tiếp tục dẫn đầu cả nước nguồn vốn FDI
Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026: Mở ra khát vọng đưa lá chè trở thành thương hiệu tỷ đô
Các tin bài khác
Mỹ tích cực hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ
Gia Lai kích hoạt hành trình “Đại ngàn chạm biển xanh”
Nghệ An là một trong những địa phương dẫn đầu về công tác đối ngoại và kết nối kiều bào
Sơn La thí điểm dạy và học tiếng Lào cho học sinh khu vực biên giới
Đọc nhiều
Sôi động Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản – FAVIJA KANTO CUP 2026
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Nối nguồn lực kiều bào với nhu cầu phát triển
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để xoa dịu nỗi đau da cam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang











