Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
09:16 | 12/07/2023 GMT+7

Khi “Mẹ công an” đỡ đầu con mồ côi

aa
Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi xướng, Hội Phụ nữ Bộ Công an phát động, triển khai đến từng đơn vị, địa phương, gắn liền thực hiện Đề án 938 về “tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội”.
Những mô hình "làm khi lành, để dành khi đau" của người lao động tự do Những mô hình "làm khi lành, để dành khi đau" của người lao động tự do
Gần 8.000 trẻ mồ côi khó khăn được đăng ký nhận đỡ đầu Gần 8.000 trẻ mồ côi khó khăn được đăng ký nhận đỡ đầu

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực giúp trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 nói riêng, trẻ em mồ côi nói chung, là cầu nối để các mẹ đỡ đầu gặp gỡ, trở thành những điểm tựa đầy yêu thương, trách nhiệm với trẻ mồ côi trên khắp mọi miền đất nước.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Phó Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an nhân dân, Trưởng ban Phụ nữ Công an nhân dân cho biết: Để giúp trẻ mồ côi vẫn có một mái ấm và phát triển toàn diện bên người thân, các cấp hội phụ nữ trong Công an nhân dân lựa chọn hình thức đỡ đầu gián tiếp.

Với hình thức này, các cấp hội thường xuyên thăm hỏi động viên, nắm bắt thông tin, tình hình sức khỏe, học tập của các cháu. Kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề liên quan đến trẻ, trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các con. Hội phụ nữ các đơn vị, địa phương nhận đỡ đầu các cháu bị khuyết tật không có khả năng phục vụ bản thân, các cháu có bố mẹ, người thân chết do dịch Covid-19.

Thời gian đỡ đầu từ 5 năm, hoặc đến khi các con 18 tuổi. Một số hội có phương án đồng hành, hỗ trợ việc làm sau khi các con học xong lớp 12, đồng hành, hỗ trợ tìm việc làm khi các con tốt nghiệp đại học.

Với trẻ có hoàn cảnh đặc biệt như: nạn nhân của vụ hiếp dâm do hội phụ nữ Công an các tỉnh Gia Lai, Tiền Giang, Nghệ An đỡ đầu, trẻ mắc bệnh HIV từ mẹ, con đỡ đầu thuộc Hội Phụ nữ Công an tỉnh An Giang, trẻ là con phạm nhân đang thi hành án phạt tù, trẻ khuyết tật bẩm sinh không thể đi học, các mẹ đỡ đầu không chỉ quan tâm đời sống của trẻ, mà còn thường xuyên tâm tình, giải tỏa tâm lý, tạo niềm tin vào tương lai cho trẻ.

Hằng tháng các mẹ hỗ trợ kinh phí sinh hoạt, học tập với mức trung bình từ 300 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/cháu/tháng, tùy theo điều kiện từng đơn vị; ngoài ra còn tặng đồ dùng học tập, quần áo, đồ dùng thiết yếu; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, tư vấn học tập. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Bình Phước thường xuyên cử cán bộ đến kèm con học tập.

Một số hội xây dựng “Mái ấm tình thương” để giúp con đỡ đầu và gia đình có một căn nhà nhỏ sinh hoạt như Công an TP Cần Thơ, Công an tỉnh Thái Bình, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An... hoặc hỗ trợ mô hình sinh kế cho thân nhân con đỡ đầu; hỗ trợ các con về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể hằng năm. Các mẹ ở Công an tỉnh Hải Dương còn đưa các con đi học, đi chơi khi có điều kiện.

Đã có 101 Hội Phụ nữ Công an đơn vị, địa phương triển khai nhận nuôi trẻ theo chương trình, trong đó có 30 hội đơn vị, địa phương nhận nuôi từ 20 cháu trở lên.

Tổng số trẻ được các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu trong toàn lực lượng là 1.656 cháu, trong đó có 18 cháu là con liệt sĩ công an nhân dân, bốn cháu là con cán bộ công an xã bị mất trong khi làm nhiệm vụ. Hội Phụ nữ các đơn vị tại vùng có nhiều dân tộc ít người, vùng có đông người theo đạo Thiên Chúa đã nhận đỡ đầu con em người dân tộc thiểu số, người theo đạo.

Điển hình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông nhận nuôi 34 cháu đều là người dân tộc thiểu số. Một số hội phụ nữ nhận nuôi trẻ mồ côi có bố hoặc mẹ đang thi hành án phạt tù, hoặc bản thân con bị nhiễm HIV hoặc là nạn nhân của tội phạm hiếp dâm.

Tính đến thời điểm hiện tại, các cấp hội trong phụ nữ Công an nhân dân đã đóng góp, vận động được hơn 9,5 tỷ đồng để nuôi dưỡng, chăm sóc các con. Quá trình triển khai xuất hiện một số điển hình sáng tạo trong gây quỹ tạo nguồn vốn thực hiện như:

mô hình “Tủ vé số gây quỹ giúp đỡ trẻ mồ côi” đã tạo nguồn vốn không nhỏ để hỗ trợ các con của Công an tỉnh Đồng Tháp. Cùng với triển khai chương trình, một số công an đơn vị, địa phương triển khai mô hình nhận nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi như Công an tỉnh Sơn La nhận nuôi 23 trẻ mồ côi tại công an tỉnh, Học viện Cảnh sát nhân dân nhận đỡ đầu 55 trẻ mồ côi.

Ngày 12/10/2021, Công an TP Cần Thơ triển khai chương trình “Tình thương cho em hậu Covid-19”, nhận nuôi 11 trẻ mồ côi.

Việc làm này đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công an ghi nhận, biểu dương cách làm chủ động, sáng tạo thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương của người chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng và công tác chăm sóc trẻ em. Mô hình này đã được chỉ đạo nhân rộng trong toàn quốc nói chung, lực lượng công an nói riêng.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an Cần Thơ cho biết: Tiếp nối mô hình “Tình thương cho em hậu Covid-19”, hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ Công an TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Các con mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; các con mồ côi chưa được nhận đỡ đầu hoặc ít nhận được sự hỗ trợ trên địa bàn toàn thành phố là đối tượng được ưu tiên.

Ngay trong tháng đầu, các cấp hội đã thăm hỏi, động viên, tặng quà 25 cháu, trong đó nhận đỡ đầu 13 cháu, với tổng số tiền hàng chục triệu đồng. Chương trình do Hội Phụ nữ Cần thơ triển khai đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ghi nhận là công trình, phần việc tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Đến nay, đã đỡ đầu 62 trẻ, duy trì mức hỗ trợ tối thiểu 3 triệu đồng/trẻ/năm mua sách vở, đồng phục, đồ dùng học tập, bảo hiểm y tế…

Toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 1.900 người mất vì dịch Covid-19, khiến 176 trẻ mồ côi cha, mẹ, thậm chí cả cha lẫn mẹ. Thấu hiểu những mất mát mà các em đang phải gánh chịu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh là một trong những đơn vị hưởng ứng nhiệt tình. Một trong những đơn vị tham gia nuôi dưỡng nhiều trẻ mồ côi nhất trong tỉnh.

Ban đầu, triển khai theo kế hoạch hướng dẫn, mẹ đỡ đầu sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Tuy nhiên, tùy tình hình thực tế của mỗi đơn vị, địa phương, hội phụ nữ quyết định mở rộng nhận đỡ đầu những trẻ em mồ côi do nhiều hoàn cảnh khác nhau như: cha mẹ bị mất do tai nạn, trẻ em không nơi nương tựa. Tất cả tiền chăm lo và vật chất hỗ trợ trẻ mồ côi đều do hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh đóng góp.

Trong căn nhà gắn biển nhà tình thương tại xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc) có ba con người đang sống nương tựa nhau, Trần Thị Quỳnh Như và đứa em trai bị thiểu năng trí tuệ hằng ngày được người cha chăm sóc do mẹ bỏ đi biệt xứ...

Hằng tháng đều đặn, những ngôi nhà tưởng chừng sẽ thiếu hơi ấm tình thương cha, mẹ ở trên mọi miền Tổ quốc lại được sưởi ấm bằng tình thương yêu của những người “mẹ” mang sắc phục Công an nhân dân. Và, những ước mơ tưởng chừng vụt tắt của những đứa trẻ mồ côi cha mẹ lại được thắp lên bởi những người mẹ như thế.

Cộng đồng người Việt tại Malaysia, Australia hướng về cội nguồn nhân dịp đầu Xuân Cộng đồng người Việt tại Malaysia, Australia hướng về cội nguồn nhân dịp đầu Xuân
Tối 4/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức chương trình gặp mặt đầu Xuân Quý Mão 2023 tại trụ sở của Đại sứ quán ở thủ đô Kuala Lumpur.
GS Trần Thanh Vân: Mong Việt Nam coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu GS Trần Thanh Vân: Mong Việt Nam coi khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu
Đây là những chia sẻ của GS Trần Thanh Vân, kiều bào Pháp tại Hội thảo “Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và phát triển đất nước” vừa diễn ra vào ngày 23/3, tại Hà Nội.
Theo Báo Nhân dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động