Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:36 | 25/01/2023 GMT+7

Khi “mầm cây” lớn dậy

aa
Có cha mẹ Việt Nam đỡ đầu thông qua chương trình “Ươm mầm hữu nghị”, các lưu học sinh Campuchia an tâm học tập, hiểu biết thêm về phong tục tập quán, văn hóa, lịch sử Việt Nam. Chương trình cũng giúp các bạn có nền tảng tốt khi đi làm và nhiều cơ hội phát triển. Có bạn học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Đặc biệt, các lưu học sinh Campuchia tiếp tục là những nhịp cầu hữu nghị, vun đắp quan hệ hai nước ngày càng phát triển.
10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng 10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng
Mỗi năm sẽ có thêm khoảng 100 sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu Mỗi năm sẽ có thêm khoảng 100 sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu

Xây dựng cuộc sống hạnh phúc

Tối 22/12/2022, như thường lệ, Pu Thia (31 tuổi, quê ở Soài Riêng, Campuchia, cựu lưu học sinh Campuchia tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội) lại gọi điện cho bố nuôi người Việt là ông Phạm Tuyến - nguyên Trưởng đoàn chuyên gia thanh niên Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia giai đoạn 1979 - 1989. Pu Thia tâm sự về việc con của mình đang bị ốm phải nằm viện ở Thủ đô Phnôm Pênh. Đầu máy bên này, ông Tuyến không ngừng dặn dò Pu Thia các cách chăm con nhỏ mùa thời tiết thay đổi.

Pu Thia và vợ con ở Phnom Penh (Nguồn: NVCC).
Pu Thia và vợ con ở Phnom Penh (Nguồn: NVCC).

Pu Thia được ông Tuyến nhận đỡ đầu từ tháng 5/2014, khi anh đang là sinh viên khoa Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhờ gia đình cha nuôi, Pu Thia đã hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, được trau dồi tiếng Việt.

Chàng sinh viên năm nào giờ đã thành thầy giáo môn Điện tử - khoa Dạy nghề, Trường cấp ba Rota, tỉnh Kandal (Campuchia). Pu Thia chia sẻ: “Tôi muốn đem kiến thức đã học được ở Việt Nam truyền lại cho các em nhỏ ở Campuchia”.

Cũng giống như Pu Thia, Sopha Chouk (24 tuổi, ở Phnom Penh, Campuchia) cũng là cựu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam.

Sopha Chouk bên mẹ đỡ đầu, bà Huỳnh Ngọc Vân, trong lễ nhận bằng tốt nghiệp (Nguồn: NVCC).
Sopha Chouk bên mẹ đỡ đầu, bà Huỳnh Ngọc Vân, trong lễ nhận bằng tốt nghiệp (Nguồn: NVCC).

Đầu tháng 12/2022, Sopha Chouk sang Việt Nam nhận bằng tốt nghiệp ngành Thiết kế công nghiệp tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Sopha Chouk là một trong số ít sinh viên bảo vệ luận văn xuất sắc nhất của trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Anh đang làm thiết kế đồ họa cho Chip Mong Group - một tập đoàn tại Campuchia với thu nhập tương đối tốt.

Không chỉ có Pu Thia, Sopha Chouk thành công trong công việc, nhiều bạn trẻ Campuchia sau khi học tập tại Việt Nam trở về nước đã có công việc ổn định, cuộc sống tốt như: Ath Sreyneang (25 tuổi, ở Kampong Cham), cựu lưu học sinh Campuchia tại Đại học Nông lâm TP.HCM; Chey Vothy (ở Phnom Penh, Campuchia), cựu lưu học sinh Campuchia tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam…

Tiếp tục lan tỏa tình hữu nghị

Năm 2013, khi đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Chey Vothy (Phnom Penh, Campuchia) được bà Nguyễn Thị Thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhận đỡ đầu.

Chey Vothy (hàng 3, thứ hai từ trái sang) trong ngày cưới (tháng 3/2019) (Nguồn: NVCC).
Chey Vothy (hàng 3, thứ hai từ trái sang) trong ngày cưới (tháng 3/2019) (Nguồn: NVCC).

Vào thời điểm tuyệt vọng nhất, mẹ Thảo đã giúp anh có niềm tin vào cuộc sống. Đó là vào nửa đêm 30/4/2013, Chey Vothy bị sốt virus nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Lúc đó, người anh nhớ tới và gọi điện gửi gắm tâm tư là bà Thảo. Anh xin được nhận bà là người mẹ thứ hai. Chey Vothy nói rằng nếu có chuyện gì xin bà hãy đưa anh về với bố mẹ đẻ bên Campuchia. Không thể đến bệnh viện vì đang trên đường ra sân bay đi châu Âu, bà Thảo vẫn luôn nhắn tin động viên Vothy và liên tục liên hệ với bệnh viện để nhờ hỗ trợ và theo dõi tình trạng sức khỏe của con nuôi. May mắn, Vothy đã vượt qua trận ốm thập tử nhất sinh.

Sau thời gian đó, Chey Vothy và mẹ Thảo thường xuyên trò chuyện, tâm sự về cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp, Vothy về nước làm việc cho một công ty liên doanh Việt Nam - Campuchia. Cuối tháng 3/2019, Vothy vô cùng hạnh phúc khi bố mẹ đỡ đầu lặn lội sang Siem Reap dự đám cưới của mình. Hiện nay, Chey Vothy đã có một bé trai và giành được học bổng sau đại học của New Zealand. Chey Vothy chia sẻ câu chuyện về gia đình ở Việt Nam tới nhiều bạn bè, đồng nghiệp của mình tại Campuchia.

Năm 2019, bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Áo dài nhận đỡ đầu Ath Sreyneang (25 tuổi, ở Kampong Cham, Campuchia), lúc đó là lưu học sinh Campuchia tại Đại học Nông lâm TP.HCM. Đưa ra quyết định này bởi bà thương cô bé gầy gò, yếu ớt và phải xa gia đình.

Ath Sreyneang diện bộ áo dài mẹ Vân tặng (Nguồn: NVCC).
Ath Sreyneang diện bộ áo dài mẹ Vân tặng (Nguồn: NVCC).

Cuối năm 2020, do dịch Covid-19, Ath không thể về nước ăn Tết. Lúc này, mẹ Vân đưa Ath vào làm việc ngắn hạn tại Bảo tàng Áo dài để có tiền trang trải cuộc sống. Thời điểm dịch diễn biến phức tạp, Ath thường xuyên được mẹ Vân dặn dò cách phòng dịch và được gửi đồ ăn thức uống, thuốc men vào ký túc xá.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông lâm TP.HCM, Ath trở về Campuchia và làm việc tại Công ty TNHH Xây dựng Chanh Kun. Đây là một công ty Việt Nam đóng ở Thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Ath chia sẻ: "Tôi muốn thử sức mình, đồng thời có cơ hội để lo cho bố mẹ. Tôi luôn ghi nhớ, biết ơn mẹ Vân - mẹ Việt của tôi".

Theo ông Lê Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Chương trình “Ươm mầm hữu nghị” ra đời từ năm 2012 trong bối cảnh quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Qua 10 năm, chương trình được tổ chức dưới nhiều hình thức, trên nguyên tắc tự nguyện, thiết thực và hiệu quả. Từ 12 gia đình nhận đỡ đầu cho 34 sinh viên Campuchia học tập ở Hà Nội và Thái Bình, đến nay Chương trình đã phát triển ở hầu hết các tỉnh, thành phố có sinh viên Campuchia theo học với sự tình nguyện tham gia của trên 100 lượt gia đình, tổ chức, cá nhân với gần 500 sinh viên được nhận đỡ đầu.

Cũng trong 10 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp các cấp, ngành, địa phương tổ chức hàng trăm hoạt động, hỗ trợ hàng ngàn lượt sinh viên dưới những hình thức như khen thưởng, tặng quà, trao học bổng, tổ chức gặp gỡ, giao lưu hữu nghị… giúp đỡ sinh viên an tâm học tập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần.

“Thành công bước đầu của Chương trình là hầu hết các bạn sinh viên đều tự tin và có kết quả học tập tốt, đạt loại khá, giỏi, xuất sắc trong các kỳ thi tốt nghiệp. Các bạn sau khi về nước đều có việc làm ổn định, phù hợp với chuyên ngành đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển, có bạn đã học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Các bạn vẫn thường xuyên liên lạc, tâm sự, chia sẻ vui buồn với tập thể, gia đình, cá nhân đỡ đầu ở Việt Nam như những người thân trong gia đình”, ông Lê Tuấn Khanh cho biết.

“Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia như một lẽ tự nhiên” “Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia như một lẽ tự nhiên”
Nơi ươm những mầm xanh hữu nghị Nơi ươm những mầm xanh hữu nghị
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động