Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
08:25 | 31/10/2022 GMT+7

Nơi ươm những mầm xanh hữu nghị

aa
Sự quan tâm, chăm sóc của nhà trường, cha mẹ đỡ đầu, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia giúp các lưu học sinh Campuchia tuy phải học tập xa nhà nhưng vẫn nhận được tình cảm ấm áp ở quê hương thứ hai của mình.
“Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia như một lẽ tự nhiên” “Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia như một lẽ tự nhiên”
Giao lưu gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia Giao lưu gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia

Ngôi nhà hữu nghị của sinh viên Campuchia

Thành lập năm 1968, từ năm 1982 bắt đầu đào tạo nguồn nhân lực y tế cho Vương quốc Campuchia, trường Đại học Y Dược Thái Bình đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các sinh viên Campuchia. Sau 40 năm (từ năm 1982-2022), trường đào tạo được 597 bác sĩ cho Vương quốc Campuchia. Nhiều bác sĩ đã trở thành thạc sĩ, tiến sĩ, giữ những cương vị, trọng trách lớn trong và ngoài ngành y tế Campuchia, đóng góp vào việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Nơi ươm những mầm xanh hữu nghị
Trường Đại học Y Dược Thái Bình trao bằng tốt nghiệp cho lưu học sinh Campuchia vào ngày 28/7/2022 (Ảnh: TTXVN).

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban quản lý lưu học sinh trường Đại học Y Dược Thái Bình, đầu năm nay, lưu học sinh được nhà trường chuyển đến nơi ở mới, có sân cầu lông, sân bóng chuyền, sân bóng đá mini. Phòng ở khép kín, có bình nóng lạnh, mỗi phòng bố trí không quá 4 em.

Để việc đào tạo lưu học sinh Campuchia đạt kết quả cao, trường Đại học Y Dược Thái Bình đưa môn tiếng Việt vào giảng dạy chính khóa như một ngoại ngữ. Các lưu học sinh được học chung với các sinh viên Việt Nam để tăng cường giao tiếp bằng tiếng Việt. Phòng Hợp tác Quốc tế với sự giúp đỡ của các cựu lưu học sinh Campuchia đã biên soạn cuốn Từ vựng chuyên ngành Việt-Anh-Khơme hỗ trợ việc học tập của lưu học sinh. Quá trình học tập tại trường, các em luôn nhận được sự quan tâm, tận tình chỉ bảo, hướng dẫn của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ của các bạn sinh viên Việt Nam.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đỡ đầu 37 lưu học sinh Campuchia đang học tập tại trường. Hai đơn vị thường xuyên chăm lo sinh hoạt, học tập, rèn luyện cho các em được đỡ đầu cũng như toàn thể lưu học sinh Campuchia của trường.

"Chúng tôi muốn tạo điều kiện cho các lưu học sinh tuy phải học tập xa nhà nhưng vẫn nhận được những tình cảm ấm áp ở quê hương thứ hai của mình", PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến nói.

Ân tình Việt Nam

Tại thành phố Hồ Chí Minh, tình cảm giữa cha mẹ đỡ đầu với các lưu học sinh Campuchia khăng khít, gắn bó như người thân trong gia đình. Nhiều cha mẹ đỡ đầu đã sang Campuchia dự ngày giỗ của người thân sinh viên Campuchia, thay mặt ba mẹ tham dự lễ hỏi, cưới cho nam sinh viên Campuchia, dự lễ tốt nghiệp... Trong thời gian dịch Covid-19 hoành hành, các cha mẹ đỡ đầu luôn thăm hỏi, động viên, gửi đồ dùng, thuốc men… góp phần giúp các em vượt qua dịch bệnh. Những việc làm ấy để lại dấu ấn đậm nét trong lòng các lưu học sinh.

Nơi ươm những mầm xanh hữu nghị
Các lưu học sinh Campuchia đang theo học ở các trường đại học phía Nam chụp ảnh cùng cha mẹ đỡ đầu và các đại biểu nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia tại chùa Chanta Rangsey ở quận 3, thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh).

Thực hiện chương trình Ươm mầm hữu nghị do Trung ương Hội phát động, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 5 đợt đỡ đầu đến sinh viên Campuchia với hơn 60 em. Hội đã thành lập Ban công tác sinh viên Campuchia do một Phó Chủ tịch Hội phụ trách, tập hợp danh sách, tìm hiểu nguyện vọng, nắm bắt tâm tư tình cảm của các em sinh viên Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ theo sát giúp đỡ các em khi gặp khó khăn, vướng mắc về chế độ chính sách, học bổng, học tập, Hội còn vận động các em đến chùa Phổ Minh gặp gỡ, giao lưu với Phật tử, với Chi hội và nghe Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Hội thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa thuyết giảng về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia, tham gia sinh hoạt nhân các ngày lễ Việt Nam, Campuchia trong năm.

Hội cũng tổ chức đưa hàng trăm lượt sinh viên Campuchia thăm quan bảo tàng, các cơ quan, đơn vị sản xuất; giao lưu với thanh niên và sinh viên Việt Nam các tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang…; mời các sinh viên y khoa tham gia một số chuyến công tác từ thiện xã hội, khám bệnh phát thuốc giúp dân nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam.

Tại Cần Thơ, Thượng tọa Lý Hùng – Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia thành phố cho biết, 3 năm qua Hội đã đỡ đầu cho các lưu học sinh Campuchia sang học tập tại Cần Thơ, tạo điều kiện về chỗ ăn ở, sinh hoạt để các em yên tâm học tập tốt. Hội tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ các sinh viên đang theo học tại trường Đại học Cần Thơ và trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, hỗ trợ các em giải quyết những khó khăn trong quá trình sinh sống và học tập tại thành phố Cần Thơ, đồng thời thường xuyên trao tặng học bổng nhân dịp các ngày lễ, tết trong năm.

Từ năm 2019, Hội đã hỗ trợ 62 suất học bổng cho các sinh viên Campuchia. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội luôn theo sát tình hình các em, kịp thời xử lý khó khăn trong việc cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết. Theo đó, phối hợp chương trình Hành trình kết nối yêu thương của Thành đoàn Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà hỗ trợ cho 17 sinh viên Campuchia học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng.

"Nhà trường mong muốn sau khi trở về nước, các lưu học sinh không chỉ mang theo tấm bằng tốt nghiệp đại học làm chìa khoá mở cánh cửa vào đời, mà cùng với nó là những tình cảm sâu nặng không thể nào quên của các thầy cô giáo, cán bộ nhà trường, các bạn sinh viên và nhân dân Thái Bình nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung. Tình cảm ấy sẽ là hành trang theo lưu học sinh suốt cuộc đời, giúp các lưu học sinh trở thành những thầy thuốc, cán bộ có đủ tâm và tài. Cũng với hành trang ấy, mỗi lưu học sinh sẽ trở thành những sứ giả của tình đoàn kết, mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Campuchia".

PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nghĩa tình Việt Nam dành cho lưu học sinh Campuchia Nghĩa tình Việt Nam dành cho lưu học sinh Campuchia
Sẽ có nhiều cách làm mới, sáng tạo để phát triển chương trình “Ươm mầm hữu nghị” Sẽ có nhiều cách làm mới, sáng tạo để phát triển chương trình “Ươm mầm hữu nghị”
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay

Lưu học sinh Campuchia vui Tết Chol Chnam Thmay

Tối 13/4 tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ đào tạo quốc tế - Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2568 (theo Phật lịch) cho các lưu học sinh Campuchia đang lưu trú, sinh sống tại Trung tâm.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết cổ truyền của Campuchia

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết cổ truyền của Campuchia

Ngày 11/4 tại Hà Nội, Đoàn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) do ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội dẫn đầu đến chúc tết Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động