Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:53 | 29/10/2022 GMT+7

“Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia như một lẽ tự nhiên”

aa
"Với tình cảm sâu sắc, tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân Campuchia, tôi và gia đình đã tích cực hưởng ứng phong trào Ươm mầm hữu nghị, tự nguyện nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia như một lẽ tự nhiên ngay từ buổi đầu Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động", ông Phạm Tuyến - nguyên Trưởng đoàn chuyên gia thanh niên Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế giúp cách mạng Campuchia trong giai đoạn 1979-1989 chia sẻ với phóng viên Thời Đại.
Giao lưu sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia: ngày hội lớn của sinh viên ba nước Giao lưu sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia: ngày hội lớn của sinh viên ba nước
Lưu học sinh Lào và Campuchia hân hoan đón Tết cổ truyền Bunpimay 2022 tại Kon Tum Lưu học sinh Lào và Campuchia hân hoan đón Tết cổ truyền Bunpimay 2022 tại Kon Tum

Đều là con cháu trong nhà

Một ngày cuối tháng 10, ông Tuyến tiếp tôi trong phòng khách treo đầy ảnh, huân, huy chương và các kỷ vật liên quan đến những năm tháng hoạt động trên nước bạn Campuchia. Đặc biệt, ông làm hẳn 3-4 cuốn album lưu giữ ảnh chụp cùng 9 lưu học sinh Campuchia mà gia đình ông nhận đỡ đầu trong 10 năm qua, trong đó có Pu Thia - người con đỡ đầu đã kết hôn với một cô gái Việt. Nhiều năm qua, thiệp mời, bài phát biểu trong hôn lễ Pu Thia vẫn được ông kẹp trong cuốn album ảnh cưới của vợ chồng người con đỡ đầu.

Ông Phạm Tuyến cùng ba con đỡ đầu người Campuchia trong một dịp thăm quan Đền Hùng (Phú Thọ) (Ảnh: NVCC).
Ông Phạm Tuyến cùng ba con đỡ đầu người Campuchia trong một dịp thăm quan Đền Hùng (Phú Thọ) (Ảnh: NVCC).

Lần giở từng tấm ảnh, ông Tuyến giới thiệu đây là ảnh ngày đầu các con đỡ đầu người Campuchia đến nhà; đây là ảnh các con cùng ông đi thăm quan Đền Hùng; ảnh Pu Thia dẫn người yêu đến "báo cáo", ảnh Pu Thia và vợ đang chọc khế bên hiên nhà...

Ông Tuyến có gần 10 năm kề vai sát cánh cùng nhân dân Campuchia, vượt qua bao khó khăn, gian khổ, hy sinh trong công cuộc hồi sinh dân tộc, xây dựng lại đất nước Campuchia.

“Mùa khô ở Campuchia rất nóng nực. Một lần trên đường từ Phnom Pênh về tỉnh Tà Keo chúng tôi nhìn thấy một hồ nước. Ngay lập tức chúng tôi dừng xe, định ào xuống để múc nước uống và tắm thì từ xa các bà, các chị người Campuchia đang làm ruộng vẫy khăn liên tục và gọi to bằng tiếng Khmer. Dịch ra tiếng Việt hóa ra bà con bảo: Bộ đội Việt Nam đừng xuống đấy mà cá sấu cắn chết. Nghe câu ấy tôi vô cùng xúc động. Những việc làm của bà con Campuchia thể hiện tình cảm gắn bó, yêu thương bộ đội và chuyên gia Việt Nam”, ông kể.

Trở về Việt Nam vào năm 1989, sợi dây tình cảm của ông Tuyến với đất nước, con người Campuchia tiếp tục được nối dài khi gia đình ông nhận đỡ đầu các lưu học sinh Campuchia sau khi Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, với sự đồng thuận của Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam, phát động phong trào đỡ đầu lưu học sinh Campuchia ở Việt Nam với ý nghĩa Ươm mầm hữu nghị vào tháng 2/2012.

"Gia đình tôi coi các cháu như con cháu trong nhà. Vì vậy mà các cháu nhanh chóng bớt đi sự e ngại, lạ lẫm ban đầu để thân thiết, hòa đồng cùng gia đình một cách tự nhiên", ông nói.

Các lưu học sinh Campuchia thường đến thăm gia đình ông Tuyến vào ngày chủ nhật cuối cùng trong tháng. Ông nhớ nhất là lần gặp gỡ các cháu vào đúng dịp kỷ niệm sự kiện 40 năm ngày Thủ tướng Hun Sen dẫn các đồng đội vượt rừng, lội suối với bao rủi ro giữa cái chết và sự sống chỉ trong gang tấc để tìm sự giúp đỡ từ Chính phủ Việt Nam (21/6/1977 - 21/6/2017). Nhờ đó đã làm nên thắng lợi của cuộc chiến tranh lật đổ chế độ Khmer Đỏ, giải phóng Campuchia, cứu những người dân vô tội thoát khỏi họa diệt chủng tàn bạo chưa từng có trong lịch sử đất nước Chùa Tháp.

“Hôm ấy, bốn cháu đến đông đủ, tôi tặng mỗi cháu một tờ báo Tuổi trẻ tường thuật đầy đủ chuyến đi thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen và đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia ngày 21/6/2017. Các cháu hào hứng đọc các tin, bài tường thuật của báo về chuyến thăm và bàn luận rất sôi nổi. Các cháu nói với tôi: "Bản thân sự kiện này đã nói lên tất cả. Thủ tướng Hun Sen đã khẳng định nhờ có sự giúp đỡ vô điều kiện của chính phủ và nhân dân Việt Nam mà con đường và sự nghiệp cứu nước của ông và đồng đội mới thành công. Chúng cháu tin là tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia sẽ mãi phát triển bền vững".

Ông Tuyến nhiều lần trực tiếp đến thăm các lưu học sinh Campuchia ở ký túc xá để biết rõ nơi ăn chốn ở, tình hình học tập của các cháu, kể cả lúc các cháu ốm đau. Ông cũng động viên, hỗ trợ các cháu cả về tinh thần và vật chất tốt nhất theo khả năng của mình cùng sự hỗ trợ của Trung ương Hội.

Cứ mỗi đợt các lưu học sinh Campuchia tốt nghiệp sắp về nước, ông lại tổ chức cho các cháu về thăm quê ông ở Phú Thọ, thăm di tích lịch sử Đền Hùng và có quà tặng các cháu và gia đình, từ đó thắt chặt thêm tình cảm thân thiết giữa hai gia đình.

Gia đình ở Việt Nam

Trong số các con đỡ đầu người Campuchia có Pu Thia quê ở tỉnh Soài Riêng (Campuchia), sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, đặc biệt gắn bó với gia đình ông Tuyến. Sau khi tốt nghiệp, Pu Thia lấy vợ người Việt Nam tên Lê Thị Nhàn, là kỹ sư nông nghiệp quê ở Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ. Ông Tuyến cùng gia đình hai bên, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan tổ chức chu đáo lễ thành hôn cho Pu Thia theo đúng luật pháp của hai nước.

Bức ảnh ông Tuyến chụp cùng vợ con và gia đình nội, ngoại của Pu Thia (Ảnh: NVCC).
Bức ảnh ông Tuyến chụp cùng vợ con và gia đình nội, ngoại của Pu Thia (Ảnh: NVCC).

Ông kể, ngày hôn lễ được tổ chức (5/4/2018) tại xã Hoàng Xá, cố Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Vũ Mão rất quan tâm, đến dự hôn lễ mừng hạnh phúc vợ chồng Pu Thia, lại có quà kỷ niệm cho hai gia đình ở Việt Nam và Campuchia.

Ông Tuyến xúc động khi thấy con đỡ đầu đã có một gia đình tại Việt Nam. Ông dặn dò đôi trẻ giữ đạo vợ chồng, thủy chung, luôn biết bảo vệ hạnh phúc của mình, đặc biệt cố gắng học tiếng, hiểu rõ văn hóa, tập quán mỗi nước, phải là rể hiền dâu thảo của Việt Nam và Campuchia. Ông cũng mong gia đình hai bên luôn thuận hòa, gắn bó với nhau, chung tay vun đắp hạnh phúc cho đôi trẻ.

"Chính tình cảm, trách nhiệm ấy sẽ làm cho gia đình của hai bên luôn gắn bó mật thiết để góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia theo phương châm Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài", ông Tuyến nhắc lại lời nhắn nhủ vợ chồng Pu Thia trong ngày cưới.

Sau khi về nước, Pu Thia vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm gia đình ông Tuyến. Gần đây nhất, tháng 5/2022, vợ con Pu Thia về nước, đưa bố mẹ hai bên đến thăm nhà ông, cảm ơn gia đình ông đã quan tâm, giúp đỡ Pu Thia trong thời gian anh học tập tại Việt Nam. Để kỷ niệm dịp đoàn tụ đặc biệt này, các gia đình đã chụp chung một bức ảnh và ông Tuyến đã phóng to bức ảnh ấy ra, treo trang trọng trong phòng khách, còn một bức ông lồng khung kính cẩn thận, dự định gửi tặng gia đình vợ Pu Thia.

Ông Tuyến nhận thấy, được về với các gia đình đỡ đầu, các lưu học sinh Campuchia đều rất vui mừng vì đã có một địa chỉ gia đình ở Việt Nam. Ông khẳng định, các cháu chính là "cây cầu hữu nghị" nối tình cảm đoàn kết, hữu nghị giữa gia đình ông với gia đình các cháu ở Campuchia, cũng là cơ sở góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Từ đây, ông đề nghị Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tăng cường xã hội hóa hơn nữa nhằm tạo nguồn lực duy trì và phát triển phong trào đỡ đầu lưu học sinh Campuchia trong thời gian tới.

"Việc nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam rất ý nghĩa. Mình đi xa nhà, bác Tuyến luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của mình, hướng dẫn mình cách học văn hóa Việt Nam giống như người bố quan tâm đến con. Ăn cơm với bác cảm giác như đang ở nhà mình".

Pu Thia, cựu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam

Nghĩa tình Việt Nam dành cho lưu học sinh Campuchia Nghĩa tình Việt Nam dành cho lưu học sinh Campuchia
Sinh viên Campuchia sẽ được học tiếng Việt bài bản Sinh viên Campuchia sẽ được học tiếng Việt bài bản
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài

Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài

Không dừng lại ở việc hỗ trợ sinh hoạt, giúp lưu học sinh Campuchia làm quen với văn hóa, nếp sống của gia đình Việt trong những năm tháng học tập tại Việt Nam, hoạt động đỡ đầu đang được nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tập thể thuộc Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhìn nhận theo hướng mở rộng hơn: gắn với trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp và sự đồng hành lâu dài khi các em trưởng thành.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia

Ngày 21/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức Lễ giao - nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia năm 2025 đang học tập tại một số trường đại học khu vực phía Bắc Việt Nam, tiếp tục bồi đắp nền tảng nhân văn, gắn kết tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước thông qua giáo dục - đào tạo.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế

Nửa thế kỷ qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã không ngừng mở rộng hoạt động, kết nối con người, lan tỏa sự hiểu biết và chung tay xây dựng quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng gắn bó, bền chặt.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc chấn chỉnh hoạt động khai thác thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Với Việt Nam, kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động