Mỗi năm sẽ có thêm khoảng 100 sinh viên Campuchia được nhận đỡ đầu
![]() |
| Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 10 chương trình Ươm mầm hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các tổ chức nhân dân (Ảnh: Thành Luân). |
Tại Hội nghị tổng kết 10 chương trình Ươm mầm hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các tổ chức nhân dân ngày 6/11, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã phát động phong trào Ươm mầm hữu nghị giai đoạn 2022-2027.
Phong trào nhằm động viên các cấp hội, hội viên, các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện, các doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, từ thiện, các nhà hảo tâm chủ động, tích cực tham gia nhận đỡ đầu, giúp đỡ các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại các cơ sở giáo dục – đào tạo ở Việt Nam trên tinh thần tự nguyện, dưới những hình thức phù hợp.
Theo đó, phấn đấu trung bình mỗi năm nhận đỡ đầu trực tiếp từ 80 - 100 sinh viên; tổ chức từ 2- 3 chuyến thăm quan, tìm hiểu thực tế, giao lưu hữu nghị với các địa phương. Tạo điều kiện tốt nhất trong khả năng giúp đỡ các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại các cơ sở giáo dục – đào tạo ở Việt Nam an tâm học tập, hòa nhập môi trường học tập mới; nâng cao trình độ ngôn ngữ tiếng Việt; nắm vững kiến thức chuyên ngành đào tạo; có nhiều cơ hội đi sâu tìm hiểu về đời sống văn hoá, lịch sử, đất nước, con người Việt Nam, về truyền thống đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia.
Thời gian qua, xác định thế hệ trẻ là những cây cầu hữu nghị nối dài mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai đất nước, chương trình Ươm mầm hữu nghị là một trong những trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Sau 10 năm triển khai, chương trình đã phát triển đến hầu hết các tỉnh, thành phố có sinh viên Campuchia đang theo học, với trên 100 lượt gia đình, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu gần 500 sinh viên.
| Một số biện pháp triển khai thực hiện phong trào Ươm mầm hữu nghị giai đoạn 2022-2027: Chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch hoạt động hàng năm, 6 tháng, phù hợp với đặc điểm tình hình và khả năng của mỗi cấp hội; Chủ động, sáng tạo và vận dụng linh hoạt các hình thức xã hội hóa nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể hữu quan và chính quyền các địa phương, các cấp Hội phía Campuchia, Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán và Ban chấp hành Hội sinh viên Campuchia tại Việt Nam trong các hoạt động, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. |
Tin cùng chủ đề: Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia lần thứ V
Tin bài liên quan
Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia
Tỉnh trưởng tỉnh Koh Kong (Campuchia) thăm, chúc Tết lãnh đạo tỉnh Cà Mau
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Các tin bài khác
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Thay đổi để vươn xa
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới
Đọc nhiều
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
