10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V, ngày 6/11/2022, tại Bình Phước, Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Campuchia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 chương trình Ươm mầm hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các tổ chức nhân dân.
aa
Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V
Truyền thông Campuchia: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật tình hữu nghị hai nước Truyền thông Campuchia: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật tình hữu nghị hai nước

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Ươm mầm hữu nghị; 8 ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị của các đại biểu và nhiều đại biểu đăng ký phát biểu.

Báo cáo trung tâm và tham luận của các đại biểu đã khái quát khá đầy đủ và toàn diện về kết quả 10 năm thực hiện chương trình Ươm mầm hữu nghị, chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích trong các hoạt động giữa các tổ chức nhân dân hai nước; đồng thời đề xuất kiến nghị nhiều biện pháp cụ thể, thể hiện mong muốn và trách nhiệm của các cấp hội và các tổ chức nhân dân hai nước trong việc đóng góp nhiều hơn nữa, làm sâu sắc hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia trong tình hình mới.

10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng
Bà Nguyễn Thị Thanh Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Thành Luân).

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Ươm mầm hữu nghị giai đoạn 2012-2022, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Tuấn Khanh cho biết, chương trình Ươm mầm hữu nghị ra đời vào mùa Xuân năm 2012, trong bối cảnh quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt hợp tác trên lĩnh vực giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại phiên họp Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia, tháng 2/2012, dưới sự chủ trì của cố Chủ tịch Vũ Mão, Hội đã nhất trí triển khai thí điểm mô hình Gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu, giúp đỡ lưu học sinh Campuchia đang học tập ở Việt Nam, sau này mô hình phát triển thành chương trình Ươm mầm hữu nghị.

Chương trình giàu tính nhân văn, mang đậm truyền thống văn hoá của hai dân tộc và có sức lan toả sâu rộng. Khởi đầu có 12 gia đình tình nguyện nhận đỡ đầu 34 sinh viên đang học tập ở Hà Nội và Thái Bình, đến nay chương trình đã phát triển đến hầu hết các tỉnh, thành phố có sinh viên Campuchia đang theo học, với sự trên 100 lượt gia đình, tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu gần 500 sinh viên. Cùng phong trào đỡ đầu trực tiếp, phong trào ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên cũng diễn ra rất sôi nổi ở các cấp hội. Trong 10 năm qua, với sự đồng hành bảo trợ của nhiều cơ quan ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội từ thiện và các nhà hảo tâm, các cấp hội đã chủ động phối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam các cấp tổ chức hàng trăm hoạt động hỗ trợ hàng nghìn lượt sinh viên dưới những hình thức như khen thưởng, tặng quà, trao học bổng; tổ chức gặp gỡ, giao lưu hữu nghị, tham quan dã ngoại, tìm hiều thực tế; trang cấp thiết bị, vật dụng thiết yếu… góp phần thiết thực giúp đỡ sinh viên an tâm học tập và cải thiện đời sống văn hoá tinh thần.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đánh giá: Thông qua các hoạt động của chương trình, mối quan hệ giữa các tập thể, gia đình, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ và các bạn sinh viên ngày càng gần gũi, gắn bó sâu sắc. Thành công bước đầu của chương trình là hầu hết các bạn sinh viên đều tự tin và có kết quả học tập tốt, đạt loại khá, giỏi, xuất sắc trong các kỳ thi tốt nghiệp; các bạn đã về nước đều có công việc làm ổn định, phù hợp với chuyên ngành đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển, có bạn đã học lên thạc sĩ, tiến sĩ và vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về một thời sinh viên học tập ở Việt Nam, thường xuyên liên lạc, tâm sự, chia sẻ vui buồn với tập thể, gia đình, cá nhân đỡ đầu ở Việt Nam như những người thân trong gia đình. Những kết quả đạt được của Chương trình được lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước ghi nhận và đánh giá cao.

10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng
Thượng tọa Lý Hùng - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ (Ảnh: Thành Luân)

Trình bày tham luận tại Hội nghị, Thượng tọa Lý Hùng - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ cho biết:

Trong 3 năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ đã thực hiện đỡ đầu cho các du học sinh Campuchia sang học tập tại Cần Thơ, nhất là tạo điều kiện về chỗ ăn ở, sinh hoạt để các em yên tâm học tập tốt, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ các sinh viên đang theo học tại trường Đại học Cần Thơ và trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Từ năm 2019, Hội đã hỗ trợ 62 suất học bổng cho các sinh viên, tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà hỗ trợ cho sinh viên Campuchia học tập tại các trường đại học trên địa bàn thành phố Cần Thơ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, với tổng giá trị hỗ trợ hơn 70 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ sẽ đẩy mạnh thực hiện hình thức đỡ đầu trực tiếp (mở rộng đến các gia đình). Trước mắt, nhà chùa đứng ra giúp đỡ cho các cháu thông qua các lễ hội của Phật Giáo Nam tông Khmer như Chol Chnam Thmay, Sene Đôlta, qua đó trao quà, học bổng cho các em. Quan trọng nhất sau này Hội sẽ mời các em đến điểm sinh hoạt, ví dụ như 1 - 2 tháng đến giao lưu, lắng nghe nguyện vọng của các em, đồng thời cho các em gần gũi chùa chiền, hộ gia đình, để sau này các em hòa chung với sinh viên Việt Nam trong công tác giao lưu về văn hóa, văn nghệ, phong tục tập quán, lễ nghi.

Ông Phùng Công Dũng, đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về các hình thức giao lưu đa dạng, phong phú nhằm kết nối giữa cha mẹ và các con: Vận động các em đến chùa Phổ Minh gặp gỡ, giao lưu với Phật tử, với Chi hội tại chùa và nghe Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Hội thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa thuyết giảng về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia, tham gia sinh hoạt nhân các ngày lễ Việt Nam, Campuchia trong năm.

Bên cạnh đó, Hội tổ chức đưa hàng trăm lượt sinh viên Campuchia thăm viếng bảo tàng, tham quan các cơ quan, đơn vị sản xuất, giao lưu với thanh niên và sinh viên Việt Nam các tỉnh Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang… mời các sinh viên y khoa tham gia một số chuyến công tác từ thiện xã hội, khám bệnh phát thuốc giúp dân nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam.

Ngoài ra, Hội theo sát giúp đỡ các em sinh viên Campuchia khi gặp khó khăn, vướng mắc về chế độ chính sách, học bổng, học tập… Đặc biệt, một số cha mẹ đỡ đầu, mạnh thường quân còn nhiều lần giúp đỡ các em, trao hàng trăm phần quà, mời sinh viên dự tiệc thân mật nhân các sự kiện trong năm, trao học bổng cho các em

Trong thời gian dịch Covid-19, các cha mẹ đỡ đầu sinh viên luôn thăm hỏi, động viên, gửi đồ dùng, thuốc men… góp phần giúp các em vượt qua dịch bệnh.

10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng
Anh Thon Bunheng, cựu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam (Ảnh: Thành Luân)

Vừa tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh tại trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, anh Thon Bunheng (32 tuổi, ở huyện Mesang, tỉnh Prey Veng, Campuchia) cho biết, trong quá trình học tập ở Việt Nam anh nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia:

Lần đầu tiên đến Việt Nam vào năm 2009, em và các bạn Campuchia khác gặp rất nhiều khó khăn về ngôn ngữ, giao tiếp, thời tiết và văn hóa đời sống... Được sự quan tâm của nhà trường, thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam luôn động viên và giúp đỡ, em từng ngày vượt qua khó khăn.

Bố mẹ đỡ đầu luôn động viên giúp đỡ, tạo điều kiện cho các em được tham gia tìm hiểu phong tục tập quán của Việt Nam, đi cà phê cuối tuần, thăm những địa điểm văn hóa, lịch sử, tham gia thể thao và những sự kiện quan trọng của hai nước…

Đại diện Đoàn thanh niên Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), chị Chhim Sophea cho biết: Đoàn thanh niên CPP trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực hợp tác trong việc tổ chức chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V nhằm phản ánh mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ về mối quan hệ giữa hai dân tộc, hai nước Campuchia và Việt Nam.

Thay mặt tuổi trẻ Đảng Nhân dân Campuchia, chị Chhim Sophea cam kết thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia và hợp tác nhân dân giữa hai nước. Chúng ta sẽ cố gắng giữ vững mỗi quan hệ hữu nghị truyền thống, vun đắp tình hữu nghị giữa thanh niên ngày càng khăng khít.

10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng
Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tặng Bằng khen các cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Ươm mầm hữu nghị giai đoạn 2012-2022 (Ảnh: Thành Luân).

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã phát động phong trào Ươm mầm hữu nghị giai đoạn 2022-2027. Mục đích của chương trình trong giai đoạn này là động viên các cấp hội, hội viên, các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện, các doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, từ thiện, các nhà hảo tâm chủ động, tích cực tham gia nhận đỡ đầu, giúp đỡ các lưu học sinh Campuchia đang học tập tại các cơ sở giáo dục – đào tạo ở Việt Nam trên tinh thần tự nguyện, dưới những hình thức phù hợp.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tặng Bằng khen cho 6 đơn vị và 10 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Ươm mầm hữu nghị giai đoạn 2012-2022; tặng Kỷ niệm chương Vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho 75 cá nhân của Việt Nam và Campuchia.

Thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen Thăm Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen
Campuchia mong muốn mở cửa khẩu quốc tế tại Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước Bình Phước Campuchia mong muốn mở cửa khẩu quốc tế tại Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước Bình Phước
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Dòng chảy tri thức hai chiều Việt Nam - Philippines

Dòng chảy tri thức hai chiều Việt Nam - Philippines

Gần 2.000 sinh viên, học viên Việt Nam đã hoàn thành các chương trình đào tạo trong hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và các đối tác Philippines; gần 300 sinh viên Philippines được cấp học bổng học tập tại đây. Tại tọa đàm về 50 năm hợp tác giáo dục hai nước, các đại biểu đề xuất mở rộng cơ hội học tập, gắn đào tạo với thực tiễn và xây dựng mạng lưới phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam - Philippines.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ mới, Hội xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối, hợp tác thực chất, tạo ra những kết quả cụ thể.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Ngày 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 29/9 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa, trao đổi về phương hướng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...