Khám phá khu vườn "chết người" nổi tiếng nhất thế giới, có thể mất mạng khi tham quan nơi đây
Do mức độ nguy hiểm của khu vườn nên có rất nhiều biển cảnh báo đặt trên các cổng và hàng rào, chẳng hạn “Các cây trong này có thể giết người”. Bất cứ ai cũng đừng nên xem nhẹ chúng!
|
Cổng vào Poison Garden
|
Biểu tượng cảnh báo đặt ngay trên cửa
Khu vườn đầu tiên được bố trí bởi Công tước thứ nhất của Northumberland vào năm 1750. Công tước thứ ba là một nhà sưu tập thực vật, ông đã mang hạt giống từ khắp nơi trên thế giới về, và cây dứa đã được trồng trong nhà kính. Sau đó, vào giữa thế kỷ 19, Công tước thứ 4 đã tạo ra một khu vườn kiểu Ý có nhà kính lớn, và vào cuối thế kỷ 19, trở thành những khu vườn rộng lớn với những hàng rào nhỏ, những con đường đầy chè và những cánh đồng hoa.
|
Poison Garden là "ngôi nhà" của hơn 100 loài thực vật có khả năng giết người
Trong suốt chiến dịch “Dig For Victory” (Tìm ra thắng lợi) của Thế chiến thứ II, Vườn Alnwick đã được sử dụng để cung cấp thực phẩm, và ngay sau đó, sự khắc khổ của thế kỷ 20 đã biến khu Vườn rơi vào tình trạng hư nát. Vào năm 1950 và gần nửa thế kỷ sau đó, khu vườn bị đóng cửa.
Vào năm 1997, nó được quy hoạch bởi Jane Percy - Công nương của Northumberland, với sự trợ giúp của Jacques và Peter Wirtz, và đã ca tụng các nhà thiết kế quốc tế đến từ Bỉ. Đây là khu vườn mới đầy khát vọng nhất được tạo ra ở Anh Quốc kể từ Thế chiến thứ hai với tổng chi phí phát triển là 42 triệu bảng Anh.
|
Một số loại cây độc bị rào lại và toàn bộ khu vườn được bảo vệ an ninh tối đa 24/24.
Vườn Poison đã được thêm vào khu phức hợp Alnwick năm 2005. Những người chỉ dẫn có kiến thức sẽ dẫn các du khách đi vòng quanh khu vực. Có một số loài thực vật đẹp nhưng có thể gây chết người, và một số loài khác nhìn có vẻ vô hại nhưng bạn khó có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm chết người của chúng.
|
Rất nhiều loài cây được dán nhãn thông tin về chất độc, cách sử dụng truyền thống và hiện đại.
|
Một số loại cây có thể giết hoặc khiến người bị thương chỉ cần chạm tay vào chúng.
Khu vườn chứa rất nhiều các cây thuốc độc từ khắp mọi nơi trên thế giới, trong đó có độc stricnin, cây độc cần, cây thầu dầu (nguồn thầu dầu vô hại nhưng cũng là chất hóa học chết người), cây mao địa hoàng, cây cà dược Atropa, cây kim tước… “Nhiệm vụ” của khu vườn Poison cũng bao gồm trồng các cây thuốc với đặc tính trồng cây cần sa, coca và cây thuốc phiện Papaver. Khu vườn hiện thu hút khoảng 800.000 du khách mỗi năm.
|
Cây thuốc phiện là một trong những loại cây nguy hiểm nhất trong vườn Alnwick.
Rất nhiều loài thực vật được biết đến bởi những đặc tính y học của chúng, nhưng người “thành lập” khu vườn Poison, Công nương của Northumberland cho biết:
“Tôi tự hỏi tại sao rất nhiều khu vườn trên thế giới đều tập trung vào khả năng chữa bệnh của thực vật chứ không phải là khả năng tiêu diệt của chúng ... Tôi cảm thấy rằng hầu hết những đứa trẻ tôi biết sẽ quan tâm đến việc những loài cây này sẽ giết chết động vật khác như thế nào, nếu bạn ăn nó thì bao lâu bạn sẽ chết, và cái chết đó có thể khủng khiếp và đau đớn như thế nào.”
Lưu An
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/4): Bắc Bộ có mưa, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (25/3): Tây Bắc Bộ nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác
Thời tiết hôm nay (23/3): Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng
Thời tiết hôm nay (19/3): Miền Bắc sương mù bao phủ, trưa và chiều hửng nắng
Đọc nhiều
Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Từ kết nối nguồn lực đến đồng kiến tạo giá trị
Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương
Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương
Cùng bạn Lào đón Tết Bunpimay tại Hà Nội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




