Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
06:49 | 16/12/2022 GMT+7

Khai mạc Liên hoan ẩm thực tỉnh Bình Dương lần thứ 4

aa
Tối 15/12, hòa trong không khí chuẩn bị chào đón năm mới 2023, chào mừng Bình Dương 26 năm phát triển, Liên hoan Ẩm thực Bình Dương lần thứ 4 năm 2022 đã khai mạc tại Công viên Thủ Dầu Một. Sự kiện do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức.
Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V Khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Campuchia - Việt Nam 2022, sáng 06/11/2022, tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam và tỉnh Bình Phước tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V.
Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2022 Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2022
Ngày 11/12 Bộ Ngoại giao phối hợp với các đại sứ quán các nước tại Hà Nội đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2022. Đây là dịp để các nước giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa bạn bè các nước trên thế giới.
Chú thích ảnh
Những món thức ăn nhanh bày biện bắt mắt tại Liên hoan ẩm thực tỉnh Bình Dương lần thứ 4 năm 2022.

Liên hoan được tổ chức với quy mô 60 gian hàng ẩm thực phong phú của ba miền Bắc, Trung, Nam; trong đó có nhiều món ăn ngon đặc trưng của Bình Dương, là những món ẩm thực đặc sắc được Tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận như: gỏi gà măng cụt Lái Thiêu, lẩu bò nhúng mắm ruốc, nem Lái Thiêu…

Ẩm thực Bình Dương tuy không quá cầu kỳ trong cách chế biến và bày trí nhưng vẫn gây ấn tượng cho thực khách gần xa bởi hương vị thơm ngon, mang dấu ấn riêng của vùng đất và con người nơi đây. Những món ăn của người Bình Dương là sản phẩm độc đáo của miền đất mới, là kết quả của sự giao tiếp nhiều luồng văn hóa Đông Tây, nhiều vùng miền trong cả nước tạo thành sắc thái văn hóa ẩm thực vừa đa dạng, phong phú lại vừa mang tính đặc thù. Ở Bình Dương, hầu như đều có các món ăn đặc sản từ mọi miền đất nước đều quy tụ về đây. Theo đó, văn hóa ẩm thực các vùng miền cũng xuất hiện ở nơi đây, tạo nên các món ăn ngon, đặc sắc đáp ứng mọi nhu cầu thưởng thức ẩm thực của du khách khi đến với Bình Dương.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Khoa Hải cho biết: Liên hoan Ẩm thực là dịp để ngành Du lịch tiếp tục giới thiệu các sản phẩm du lịch, mang nét văn hóa đa dạng, độc đáo của ẩm thực Bình Dương; đồng thời tạo không gian văn hóa, lễ hội, không gian vui chơi giải trí cho người dân và du khách gần xa.

Chú thích ảnh
Một quầy ẩm thực bánh canh giò heo đặc trưng đến từ tỉnh Tây Ninh.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, ẩm thực; sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, góp phần quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch Bình Dương đến với du khách.

Liên hoan năm nay là nơi giao lưu ẩm thực và kết nối với các đơn vị, các tỉnh, thành phố trong khu vực Đông, Tây Nam bộ như: Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long… qua đó, hứa hẹn sẽ mang đến những món ngon đặc sắc của nhiều vùng đất Nam bộ cho du khách.

"Liên hoan Ẩm thực tỉnh Bình Dương lần thứ 4 năm 2022 với mong muốn tiếp tục duy trì, phát triển các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn phục vụ người dân và du khách trong và ngoài tỉnh; đồng thời tiếp tục tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đến với người dân và du khách gần xa, qua đó góp phần bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa ẩm thực địa phương Bình Dương nói riêng và ẩm thực Việt Nam nói chung" - ông Nguyễn Khoa Hải chia sẻ.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu thực phẩm đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Với lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển, trong tiến trình phát triển vùng đất, Bình Dương ngày nay là kết tinh của những giá trị văn hoá truyền thống đặc trưng cùng các yếu tố hội nhập năng động, hiện đại. Bình Dương không chỉ tạo được dấu ấn sâu sắc với các làng nghề thủ công lâu đời với các sản phẩm được chế tác từ đôi tay khéo léo của những nghệ nhân các làng nghề nổi tiếng, tiêu biểu như: gốm sứ, sơn mài, điêu khắc gỗ…

Ngày nay, đến Bình Dương, ngoài việc tham quan các danh lam thắng cảnh, khu vui chơi, giải trí, tham quan các khu, cụm công nghiệp kiểu mẫu hay trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống, du khách còn đặc biệt ấn tượng khi được thưởng thức ẩm thực Bình Dương với các món ăn đa dạng và phong phú.

Khai mạc liên hoan phim quốc tế Busan 2022 Khai mạc liên hoan phim quốc tế Busan 2022
Tối 5/10, Lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 27 sẽ diễn ra tại nhà hát ngoài trời của Trung tâm Điện ảnh Busan. Sự kiện quay trở lại với quy mô đầy đủ sau 2 năm tổ chức theo định dạng thu nhỏ trong thời điểm đại dịch COVID - 19 bùng phát.
Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ
Đêm 02/11, Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam Bộ (Tuần lễ Văn hóa) gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 với chủ đề “Trà Vinh - Khát vọng phát triển” chính thức khai mạc.
Theo Chí Tưởng/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang South Australia tại Hội thảo xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 25/3.
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chiều 29/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương tổ chức họp ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương (mở rộng) nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Ngày 22/1, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp Đoàn đại biểu TP.Siheung, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) do ông Lim Byeong Taek, Thị trưởng TP.Siheung làm trường đoàn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Các tin bài khác

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 1070/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt đề án tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024.
Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Sẽ có 150 gian hàng tại lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2

Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 2 mang chủ đề "bánh mì Việt Nam - Giá trị ẩm thực thế giới", có sự tham gia khoảng 150 gian hàng, gồm những thương hiệu bánh mì nổi tiếng trên 50 năm.
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội, cà phê đường tàu và đền Ngọc Sơn là 3 điểm đến được nhiều du khách quốc tế lựa chọn khi đặt chân tới Hà Nội.
Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Những điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo gợi ý của truyền thông quốc tế

Báo The Sydney Morning Herald của Australia đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ ngắn ở Việt Nam, trong khi đó, trang Yahoo! Life of Singapore gợi ý 9 địa điểm đẹp nhất Việt Nam mà du khách không nên bỏ lỡ khi ghé thăm mảnh đất hình chữ S.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động