Khách Tây đội mưa, kéo trâu đi cày cùng nông dân Hội An
Đây là lần thứ hai lễ hội mang đậm chất nông nghiệp này được tổ chức tại Hội An, ý nghĩa cầu mong năm mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.
Du khách quốc tế trải nghiệm kéo trâu đi cày. Ảnh: (Báo Quảng Nam) |
Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cẩm Châu cho biết, lễ hội năm nay gồm nhiều hoạt động phong phú như: lễ cúng thần nông, một số hoạt động trải nghiệm trên đồng ruộng phục vụ du khách, trình diễn hoạt động trâu cày ruộng, trình diễn đội hình máy cày, tát nước gàu sòng, món ngon nhà nông, hội thi “Tôi là nông dân”… nhằm phục dựng lại những nét đẹp của người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp.
Ông James, du khách đến từ New Zealand cho biết, đây là lần đầu tiên ông đến Hội An và cảm thấy rất vui khi được tham gia hoạt động này. (Ảnh: Báo Dân Việt) |
"Lễ hội kỳ vọng sẽ mang lại cho cộng đồng và du khách những gam màu, hương vị đồng quê; gợi nhớ lại một thời niên thiếu bất cứ ai sống vùng nông thôn đều đã trải qua cảm xúc những nét đẹp của người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp", bà Hồng nói.
Không chỉ là dịp tái hiện văn hóa truyền thống, lễ hội xuống đồng Cẩm Châu còn góp phần tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, kết hợp giữa trải nghiệm nông nghiệp và khám phá cảnh sắc làng quê. Các tour đạp xe quanh cánh đồng hay hoạt động trải nghiệm đồng ruộng đang được xây dựng để thu hút thêm nhiều du khách, đồng thời lan tỏa giá trị của lối sống xanh, bền vững.
Khách Tây thích thú tham gia lễ hội xuống đồng cùng nông dân Hội An. (Ảnh: Báo Dân Trí) |
Hoạt động trải nghiệm làm nông dân đã thu hút nhiều du khách nước ngoài tham gia. Ông James, một du khách đến từ New Zealand, đã mặc áo mưa, lội xuống đồng trải nghiệm cày ruộng như một nông dân thực thụ.
Ông cho biết bản thân cảm thấy rất vui và hào hứng khi lần đầu tiên được cày ruộng cùng người nông dân. "Công việc này thực sự không hề dễ dàng vì phải đi dưới bùn, vừa điều khiển trâu tiến về phía trước. Nhưng đối với tôi, đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời trong chuyến đi Hội An lần này", ông nói.
Một gian hàng ẩm thực mỳ Quảng tại ngày hội. (Ảnh: Báo Quảng Nam) |
Để giúp du khách hòa mình vào các hoạt động, bà con nông dân đã nhiệt tình hướng dẫn từ những thao tác cơ bản như cày ruộng, tát nước đến thưởng thức các món ăn đặc sản xứ Quảng như cao lầu, mỳ Quảng, bánh xèo.