Kết nối du lịch tâm linh An Giang - Ấn Độ
Theo thống kê, hàng năm An Giang đón khoảng 8 triệu khách du lịch. Ấn Độ là quốc gia có thế mạnh về du lịch tâm linh và đây chính là trọng tâm trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình hy vọng Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh làm cầu nối giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp cùng phát triển ngành du lịch, hợp tác nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch tâm linh độc đáo, mang lại lợi ích cho cả 2 bên.
![]() |
| Du khách hành hương, bái phật trên đỉnh núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang). (Ảnh: Báo An Giang) |
Ông Bình khẳng định: “Chính quyền tỉnh An Giang mong muốn thúc đẩy và mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác Ấn Độ, luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ đến tìm hiểu, đầu tư, kinh doanh tại tỉnh An Giang”.
Ông Bình cũng mong muốn Cơ quan Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ xem xét tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tham gia các chương trình học bổng đào tạo chuyên môn khảo cổ học, bảo tồn, quản lý di sản tại Ấn Độ.
Tại buổi làm việc, ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc có khoảng 50 chuyến bay kết nối Ấn Độ với Việt Nam mỗi tuần là tiềm năng lớn trong việc phát triển du lịch giữa Ấn Độ với Việt Nam nói chung và với tỉnh An Giang nói riêng.
Ông Madan Mohan Sethi khẳng định sẽ hỗ trợ, giúp đỡ và kết nối các buổi làm việc cho đoàn An Giang từ đó tăng cường cơ hội hợp tác với An Giang không chỉ về du lịch, du lịch tâm linh mà còn ở nhiều lĩnh vực khác như công nghệ thông tin, thương mại…
Trong các tháng cuối năm 2023, 40 công ty lữ hành và nhiều trường đại học của Ấn Độ sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh tham dự các sự kiện trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh An Giang có thể thông tin cho các doanh nghiệp, đơn vị liên quan đến tham gia sự kiện để gặp gỡ, giao lưu, mở ra cơ hội hợp tác.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (phải) tiếp Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi. (Ảnh: Báo An Giang) |
Về đề xuất hợp tác lĩnh vực khảo cổ, giáo dục và đào tạo, ông Madan Mohan Sethi cho biết, Ấn Độ sẽ đào tạo cho An Giang từ 5 - 10 người về chuyên ngành khảo cổ, bảo tồn, quản lý di sản để phục vụ công tác khảo cổ tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê. Đồng thời, giới thiệu, đưa các chuyên gia, sinh viên An Giang tham gia thực tập, học các khóa học, chương trình đào tạo tại Ấn Độ để nâng cao trình độ chuyên môn.
Cuối buổi tiếp, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh gửi lời mời lãnh đạo tỉnh An Giang đến Ấn Độ để xúc tiến đầu tư, gặp gỡ các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên.
| Đây là đánh giá được các chuyên gia, nhà quản lý thống nhất tại hội nghị trực tuyến "Khám phá cơ hội hợp tác đầu tư và kinh doanh giữa vùng Đông Bắc Ấn Độ và Việt Nam" diễn ra vào 2/6 tại New Delhi, Ấn Độ. |
| Trong 6 tháng đầu năm 2023, du lịch Việt Nam đón khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế. Đáng chú ý là thị trường Ấn Độ có sự tăng trưởng mạnh mẽ với hơn 141.000 lượt khách, đứng thứ 10 trong số các thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Thúc đẩy hợp tác sâu rộng nhân kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ
Tăng cường hợp tác công đoàn Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới
Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và bang Tây Bengal, Ấn Độ
Các tin bài khác
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Cơ hội tư vấn miễn phí cùng chuyên gia hàng đầu Nhật Bản trong điều trị ung thư
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






