Việt Nam - Ấn Độ: “Kết nối sâu sắc qua tín ngưỡng và nét văn minh tương đồng lâu đời”
Thưa Đại sứ, ông nhận định như thế nào về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ trong thời gian qua?
- Năm 2022 đã đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Có thể nói, ở thời kỳ sau đại dịch, nền kinh tế của cả Ấn Độ lẫn Việt Nam đã thực sự vươn lên. Là những nền kinh tế đang phát triển, Ấn Độ và Việt Nam đang đạt tốc độ tăng trưởng gấp đôi so với tốc độ của nền kinh tế thế giới.
Về ngoại giao, hai nước tập trung nhiều vào các quan hệ kinh tế. Về chính trị, Việt Nam và Ấn Độ có sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau trên tinh thần tôn trọng, đoàn kết và luôn sẵn sàng hỗ trợ.
![]() |
| Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya (Ảnh: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam). |
Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, hai nước chúng ta có kết nối sâu sắc thông qua tín ngưỡng như Phật giáo và những nét tương đồng về văn minh đã có từ lâu đời. Nhận thấy người dân Việt Nam ngày càng quan tâm đến nghệ thuật và văn hóa Ấn Độ, trong thời gian qua Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tập trung mở rộng quy mô giao lưu nhân dân.
Vào tối 15/8, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Ban nhạc Tetseo Sisters đến từ Ấn Độ lần đầu tiên đã có buổi biểu diễn với khán giả Việt Nam. Qua đó, ngoại giao nhân dân cùng với ngoại giao chính trị và kế hoạch làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thực hiện kế hoạch phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.
Việt Nam và Ấn Độ đã và đang hợp tác thực hiện những hoạt động ngoại giao nhân dân ra sao và kết quả này đã đóng góp gì cho sự phát triển của quan hệ giữa hai nước, thưa Đại sứ?
- Trong 2 tháng vừa qua, Đại sứ quán đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga tại 35 tỉnh, thành phố, tức là hơn một nửa số tỉnh, thành phố trên khắp Việt Nam. Ở Việt Nam, sự quan tâm đến Yoga khá phổ biến và rộng khắp. Điều này đã tạo ra cơ sở tốt. Chúng ta cần tận dụng để xây dựng các chương trình như thực hành Yoga bậc cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ hay chia sẻ những lợi ích sức khỏe từ luyện tập Yoga.
Bên cạnh đó, ngày càng nhiều tăng ni sinh từ Việt Nam du học về Phật giáo tại Ấn Độ. Các chương trình đưa các phật tử Việt Nam sang đào tạo về Phật giáo học ở bậc thạc sĩ, tiến sĩ cũng như các chương trình khác cùng thực hiện với Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang diễn ra tốt đẹp.
![]() |
| Các yogi (người tập yoga) tập Yoga tập thể tại Bình Dương nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga 2023 tại Việt Nam (Ảnh: Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM). |
Trong tương lai, cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chúng tôi mong muốn tổ chức hội thảo, hội nghị, chương trình trao đổi thường niên cho nghiên cứu sinh 2 nước. Ngoài ra, một trong những lĩnh vực nổi bật trong quan hệ ngoại giao là hai chương trình hợp tác giáo dục nổi bật.
Một trong số đó là chương trình tạo điều kiện cho hơn 100 du học sinh Việt Nam học tập tại Ấn Độ mỗi năm trong lĩnh vực công nghệ cao. Chương trình còn lại do Hội đồng Quan hệ Văn hóa Ấn Độ (ICCR) tài trợ cho Việt Nam với khoảng 50 suất học bổng/năm cho sinh viên đại học và sau đại học trong nhiều ngành nghề khác nhau.
Chúng tôi cũng đang nỗ lực thực hiện các chương trình này nhằm đảm bảo rằng sinh viên nước các bạn có thể tìm được những chương trình hữu ích và phù hợp nhất từ Ấn Độ. Trong lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật, hai nước đang hợp tác để hàng năm đưa từ 3-6 đoàn nghệ thuật của Ấn Độ đến biểu diễn ở các thành phố khác nhau tại Việt Nam.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật tại Lễ Hội Xin Chào Việt Nam diễn ra tối 12/8 tại TP HCM (Ảnh: (Ảnh: Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP HCM). |
Một trong số những hình thức mới nhằm hợp tác thúc đẩy ngoại giao nhân dân là thông qua các trường đại học, mở các chương trình trao đổi sinh viên ở các bậc học khác nhau, ví dụ như giữa trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và nhiều trường đại học tại Ấn Độ.
Ngoài ra, các chương trình như trình chiếu phim điện ảnh tiêu biểu của Ấn Độ tại Việt Nam hoặc việc Ấn Độ nằm trong top 10 đất nước có lượt du khách đông nhất tới Việt Nam trong năm 2023 cũng cho thấy sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.
| Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 77 Ngày Độc lập của Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2023), nhiều đêm nhạc hòa âm dân gian đã được Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Lào Cai và Bắc Ninh nhằm tạo không gian giao lưu văn hoá - nghệ thuật đặc sắc cho các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ hai nước. Qua đó, quảng bá nét đẹp trong âm nhạc và biểu diễn của hai nền văn hoá đến người dân, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị, sự gắn kết trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ một cách toàn diện. |
Xin cảm ơn Đại sứ
Tin bài liên quan
Củng cố đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào qua kênh Mặt trận và ngoại giao nhân dân
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Ấn Độ trong ngành thực phẩm
Các tin bài khác
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ qua khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu thế hệ trẻ
VNSF trao học bổng cho học sinh vượt khó tại Cà Mau
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







