Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và bang Tây Bengal, Ấn Độ
Theo VOV, trong chuyến thăm này, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải đã tới chào Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee; dự Hội thảo về triển vọng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và bang Tây Bengal do Phòng Thương mại Bharat tổ chức; thăm và nói chuyện với Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam; trao tặng sách cho Góc Việt Nam tại Thư viện Quốc gia Ấn Độ ở thành phố Kolkata…
Tại cuộc tiếp Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee, Đại sứ Nguyễn Thanh Hải chúc mừng bang Tây Bengal đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân; khẳng định bang Tây Bengal nói chung có vị trí đặc biệt trong tình cảm của người dân Việt Nam khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần đến bang này vào các năm 1911, 1946 và 1958.
![]() |
| Hội thảo về triển vọng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và bang Tây Bengal do Phòng Thương mại Bharat tổ chức. (Ảnh: VOV) |
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giữa Việt Nam và bang Tây Bengal, nhất là trong những lĩnh vực như: nuôi trồng và chế biến thuỷ hải sản, công nghệ chế biến thực phẩm, cảng biển, đặc biệt trong bối cảnh đã có đường bay thẳng giữa thành phố Kolkata, thủ phủ của bang với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tuyến vận tải biển kết nối trực tiếp giữa cảng Kolkata và một số cảng biển trọng điểm của Việt Nam.
Đại sứ đề nghị Thủ hiến Banerjee quan tâm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai bên, trong đó có thúc đẩy hợp tác du lịch, trao đổi văn hoá, thúc đẩy kết nghĩa giữa thành phố Kolkata và một địa phương của Việt Nam; ủng hộ hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam có trụ sở tại bang Tây Bengal.
Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee đánh giá cao sự phát triển ấn tượng của Việt Nam trong những năm gần đây. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của thành phố Kolkata là thành phố lớn nhất của khu vực phía Đông Ấn Độ, là cửa ngõ kết nối miền Đông Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Lãnh đạo bang Tây Bengal mong muốn Việt Nam cử các đoàn doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh tham gia vào các hội nghị đầu tư lớn của địa phương này trong thời gian tới và các doanh nghiệp Việt Nam xem xét đầu tư vào bang. Người đại diện Tây Bengal cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác văn hoá và giao lưu nhân dân, trong đó có trao đổi các đoàn văn hoá, nghệ thuật, liên hoan phim…
Theo Thông tấn xã Việt Nam, dấu ấn của Hồ Chí Minh hiện diện tại nhiều địa phương Ấn Độ qua tên phố, tượng đài tại Kolkata và New Delhi, thể hiện mối liên hệ tình cảm sâu sắc giữa nhân dân hai nước.
![]() |
| Đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Kolkata. (Ảnh: VOV) |
Giáo sư Chintamani Mahapatra, người sáng lập và là Chủ tịch danh dự của Viện nghiên cứu Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kalinga, Tổng biên tập Tạp chí Đối ngoại, cho biết chính sách “Hành động Hướng Đông” của Ấn Độ - một chính sách dành vị trí đặc biệt cho Việt Nam - có nguồn gốc từ chính những mối quan hệ sâu đậm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thiết lập với các lãnh đạo như Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru từ những năm tháng đầu tiên của nền độc lập.
Phong trào Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam tại bang Tây Bengal ra đời từ phong trào nhân dân mạnh mẽ ủng hộ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thành phố Kolkata có đường phố mang tên Hồ Chí Minh và bức tượng của Người tại công viên trung tâm cho thấy Hồ Chí Minh đã in sâu vào trái tim người dân Kolkata.
Bang Tây Bengal là địa phương có vai trò cửa ngõ, động lực của miền Đông Ấn Độ. Bang là nền kinh tế lớn thứ sáu của Ấn Độ tính theo GDP danh nghĩa và đóng góp khoảng 6,15% vào tổng GDP của Ấn Độ. Đây cũng là trung tâm kinh doanh và tài chính chính của miền Đông nước này. Tây Bengal là bang sản xuất gạo và chè lớn thứ hai ở Ấn Độ, chiếm hơn 30% tổng sản lượng chè của cả nước. Ngoài ra, bang cũng giàu khoáng sản như than đá, đá vôi, quặng sắt, đồng, chì và kẽm.
Bang Tây Bengal cũng được coi là trung tâm văn hóa của Ấn Độ với các di sản văn học và văn hóa phong phú. Trong những năm qua, chính quyền bang Tây Bengal đã quan tâm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đã đạt được một số thành tựu và chính sách nổi bật như: các chương trình hỗ trợ người nghèo, cải thiện y tế, giáo dục và nông nghiệp.
| Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sáng kiến chia sẻ xá lợi thiêng liêng của Đức Phật với Việt Nam đã tạo nên một hiện tượng văn hóa và tâm linh, với hơn 15 triệu người đến chiêm bái xá lợi tại 9 địa điểm khác nhau trên khắp đất nước Việt Nam. |
| Chiều 02/7, dự Hội nghị Quân chính toàn quân đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, quân đội đã bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh cả trong nội địa, biên giới, không gian biển, trên không và không gian mạng; thực hiện tốt chức năng, thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất. |
Tin bài liên quan
Tăng cường hợp tác công đoàn Việt Nam - Ấn Độ trong bối cảnh mới
Thủ tướng Ấn Độ: Sáng kiến chia sẻ xá lợi Đức Phật với Việt Nam tạo nên hiện tượng văn hóa
Chú trọng phát triển quan hệ của thế hệ trẻ Việt Nam - Ấn Độ
Các tin bài khác
Những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2025
Đại sứ Marc Knapper: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trọng tâm của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Đại sứ Marc Knapper: Năm 2025 ghi dấu những khoảnh khắc ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Đối ngoại nhân dân là một trụ cột của ngoại giao Việt Nam
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








