Kết nối doanh nghiệp trẻ các nước: tăng cường khả năng thích ứng với tình hình mới
| Đây là nội dung trọng tâm trong phương hướng hoạt động của Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh nhiệm kỳ 2021-2026. |
| Ngày 7/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ cho quỹ người nghèo và quỹ trẻ em từ Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc chi hội TP.HCM và một số doanh nghiệp Trung Quốc tại Long An. |
Giải pháp mới bắt đầu từ doanh nghiệp trẻ
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh, Tổng lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chuẩn bị cho chủ đề “Xây dựng tính bền vững và khả năng thích ứng với tình hình mới: Từ quan điểm của các doanh nghiệp trẻ”. Chủ đề này thu hút doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia đang đầu tư, kinh doanh tại hai nước và đông đảo các nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Indonesia.
![]() |
| Buổi làm việc trực tuyến nhằm kết nối doanh nghiệp kiều bào với doanh nghiệp trong nước. |
Nói về hoạt động này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh Đỗ Việt Hà nhấn mạnh, Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, lịch sử. Hai nước vẫn luôn là đối tác quan trọng của nhau, có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường sự gắn kết về kinh tế, thương mại. Hiện nay, Việt Nam và Indonesia đã áp dụng các biện pháp tương tự như ưu tiên tiêm vaccine tại các thành phố lớn, chuyển từ phong tỏa toàn bộ sang phong tỏa từng phần theo các cấp độ dịch bệnh. Hai nước đều chọn phương án sống chung với COVID-19, đang tập trung đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch, luôn hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các khuôn khổ hợp tác đa phương như ASEAN, WTO, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.
Theo ông Đỗ Việt Hà, đây là một trong những sự kiện nằm trong chuỗi các tọa đàm hợp tác kinh tế quốc tế do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các cơ quan đại diện ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp các nước đồng tổ chức hướng đến doanh nhân trẻ của Thành phố và các quốc gia, vùng lãnh thổ, nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực, góp phần phát triển các mối quan hệ hai nước ngày một tốt đẹp.
Đây là cơ hội để hai nước cùng nhau tìm hiểu về tiềm năng phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Việt Nam và Indonesia; chia sẻ cách vượt qua khó khăn, thách thức của quá trình phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19; trao đổi phương thức tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước nói chung, giữa các doanh nghiệp trẻ TP Hồ Chí Minh và Indonesia nói riêng.
Huy động người Việt trên khắp thế giới vào cuộc
Trước đó, từ những ngày tháng 6/2021, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) đã tổ chức buổi làm việc trực tuyến nhằm kết nối Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (VPBA) và Hội Doanh nghiệp Quốc tế Việt – Âu với Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu.
Thành phần tham gia hoạt động này ngoài đại hội của Bộ Ngoại giao còn có VPBA và đại diện 10 doanh nghiệp thuộc chi hội Việt – Âu của Hội VPBA. Đặc biệt, về phía Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu còn có: ông Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Liên hiệp, lãnh đạo các hội doanh nghiệp người Việt của 4 nước tại châu Âu. Tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh có ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký BAOOV. Tại điểm cầu châu Âu, có lãnh đạo các hội doanh nghiêp tại Séc, Đức, Ba Lan, Hungary, Italy, Slovakia.
![]() |
| Liên kết mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. |
Những hoạt động tương tác, kết nối như này được kỳ vọng trong thời gian tới, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp kiều bào ta tại châu Âu sẽ hiện thực hóa các dự án hợp tác bằng những hoạt động cụ thể, VPBA và Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu sẽ tăng cường gắn kết bằng chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác.
Các nhà quản lý cũng khẳng định sẽ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kết nối để các tổ chức doanh nhân trong và ngoài nước cùng nhau gắn kết, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, thách thức dịch bệnh.
Ông Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đề xuất ý tưởng tổ chức một talkshow kết nối nhân 2 năm ký hiệp định EVFTA (30/6/2019) và 1 năm Việt Nam ký kết FTA với Anh (29/12/2020), đi vào hiệu lực 01/01/2021.
Thay mặt VPBA, ông Nguyễn Thủ Đô, Phó Tổng thư ký Thường trực mong muốn sẽ có sự hợp tác cụ thể bằng việc ký chương trình thỏa thuận và tạo mối liên hệ qua hội viên liên kết, cùng nhau đưa sản phẩm, hàng hóa Việt tới bạn bè châu Âu nhiều hơn. Sự có mặt của một số doanh nghiệp hội viên của VPBA trong buổi làm việc hôm nay là nỗ lực thực hiện mong muốn đó qua những việc cụ thể để hàng hóa Việt Nam vươn xa, mở rộng thêm thị trường.
Ông Perter Hồng cho rằng việc gặp gỡ kết nối giữa VPBA và Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu là việc làm hết sức ý nghĩa của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Châu Âu là thị trường truyền thống, khá lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Ông hy vọng các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp kiều bào tại châu Âu qua buổi gặp gỡ, giao lưu trực tuyến hôm nay có thể hợp tác, thúc đấy cán cân thương mại Việt - Âu, quảng bá sản phẩm Việt Nam ở một trong những thị trường tiềm năng nhưng khó tính này. BAOOV luôn ủng hộ sự hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp châu Âu, đặc biệt là doanh nghiệp kiều bào ta tại sở tại, BAOOV cũng sẵn sàng hỗ trợ kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp người Việt Nam tại các nước.
Ông Hoàng Mạnh Huê, Chủ tịch Liên hiệp các Hội doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu giới thiệu về lịch sử ra đời của Liên hiệp, khái quát những lợi thế của Liên hiệp trong việc đưa hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài như: có cộng đồng người Việt lớn mạnh, là mạng lưới tiêu thụ bán lẻ quan trọng, sở hữu các trung tâm thương mại rộng lớn, hiểu biết về thị trường sở tại và đặc biệt có thế hệ kiều bào trẻ được đào tạo bài bản, có tầm nhìn, có thể đặt nền móng kinh doanh dài hạn. Ông Huê cho biết với những lợi thế của mình Liên hiệp sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp trong nước đưa hàng hóa sang châu Âu.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo một số hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu cho biết: hàng Việt Nam tại châu Âu đang đối mặt với cạnh tranh gay gắt, cần có giải pháp kịp thời, qua khảo sát thực địa các doanh nhân kiều bào nhận thấy tiềm năng xuất khẩu các sản phẩm tại một số địa phương, từ các doanh nghiệp nhỏ rất lớn và bày tỏ sẵn sàng trao đổi hợp tác với doanh nghiệp trong nước để triển khai giải quyết các vấn đề trên. Cũng trong chương trình, các doanh nghiệp là hội viên của Hội doanh nhân quốc tế Việt - Âu của VPBA tham gia chương trình đã giới thiệu các sản phẩm cụ thể và bày tỏ mong muốn được hợp tác với các hội viên của Liên hiệp để đưa các sản phẩm tới thị trường châu Âu. Trong đó có thể kể đến các sản phẩm mật ong, trà, khẩu trang y tế, xịt khuẩn, mì gạo…của doanh nghiệp chi hội Việt – Âu.
Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cư dân The Komorebi vỡ òa ngày nhận bàn giao: “Nhà đẹp như trong tạp chí kiến trúc”
Mang xe đi phượt, leo đèo, chủ xe VinFast VF 9 nhận định: “Vọt như siêu xe, không mẫu xe xăng nào đọ được”
“Quận Nhất” của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise lộ diện
Cuộc hẹn của các trí tuệ dẫn dắt y học tương lai tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025
Đọc nhiều
Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: thúc đẩy môi trường học đường an toàn, tôn trọng và tích cực tại Lào Cai
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết giữa thế hệ trẻ Việt Nam - Palestine
GNI tặng quần áo cho hơn 12.000 người dân xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đồn Biên phòng Ninh Phước (Khánh Hòa) tăng cường tuyên truyền, chủ động ứng phó bão số 15
Tàu Hải quân nhân dân Việt Nam tuần tra liên hợp cùng Hải quân Trung Quốc trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ
Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra tàu cá chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay







