Trang chủ Hữu nghị
21:45 | 17/12/2021 GMT+7
Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh nhiệm kỳ 2021-2026:

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước

aa
Đây là nội dung trọng tâm trong phương hướng hoạt động của Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng phát triển mạng lưới chi hội tới cấp phường, xã Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Đà Nẵng phát triển mạng lưới chi hội tới cấp phường, xã
Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định: Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026 Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Nam Định: Xác định 05 mục tiêu chính trong nhiệm kỳ 2021-2026
Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: Tuấn Việt
Đoàn Chủ tịch và Ban Thường vụ Đoàn Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: Tuấn Việt

Ngày 17/12, Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh (Ủy ban) đã tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2013-2021, thảo luận phương hướng hoạt động trong thời gian tới và bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), cùng đại diện Ban Tuyên giáo, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các ban, ngành, Trung ương, địa phương, lãnh đạo một số tổ chức thành viên của VUFO đã về dự Đại hội.

Nỗ lực vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị

Báo cáo tại Đại hội, ông Đồng Huy Cương - Trưởng ban Ban Công tác đa phương (thuộc VUFO), Tổng Thư ký Ủy ban cho biết: Nhiệm kỳ 2013-2021, Ủy ban đã tích cực tham gia một số hoạt động đối ngoại nhân dân trong nước, trong khu vực và trên thế giới nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia, bảo vệ hình ảnh và nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam, đồng thời đóng góp vào phong trào chung của nhân dân thế giới vì sự tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

Tiêu biểu như: Đại hội của Tổ chức Đoàn kết nhân dân Á-Phi (AAPSO) lần thứ IX tại Sri-lanka (2014) và lần thứ X tại Ma-rốc (2016); Hội nghị kỷ niệm 60 năm Hội nghị Ban-đung tại Nê-pan (2015); “Hội thảo chuyên đề quốc tế vì một cộng đồng Đông Á phồn vinh và hợp tác hòa bình” do Ủy ban Đoàn kết Á-Phi-Mỹ Latinh của Nhật Bản tổ chức (2015); “Hội thảo chuyên đề quốc tế vì một cộng đồng Đông Á phồn vinh và hợp tác hòa bình” do Ủy ban Đoàn kết Á-Phi-Mỹ Latinh của Nhật Bản tổ chức (2015)...

Nhiều hoạt động góp phần tăng cường tình đoàn kết quốc tế, sự hợp tác của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước khác cũng đã được tổ chức như: Cuộc gặp mặt kỷ niệm 60 năm Hội nghị Băng-đung tại Hà Nội (2015); Tọa đàm về Cuba với chủ đề “Cuba ngày nay và tình đoàn kết quốc tế” tại Hà Nội (2015); Tọa đàm kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức Đoàn kết nhân dân Á-Phi (2016); Đón đoàn Uỷ ban Đoàn kết và Hợp tác với các dân tộc ở châu Á và châu Phi của Nga (RCSCAA) (2019).

Ông  Đồng Huy Cương, Trưởng ban Ban Công tác đa phương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị  Việt Nam, Tổng Thư ký Ủy ban Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh khóa VI báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2023-2021. Ảnh: Tuấn Việt
Ông Đồng Huy Cương - Trưởng ban Ban Công tác đa phương (thuộc VUFO), Tổng Thư ký Ủy ban khóa VI báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2013-2021. Ảnh: Tuấn Việt

“Các thành viên của Ủy ban luôn tích cực, chủ động, linh hoạt, tham gia nhiều hoạt động, vận động được bạn bè quốc tế có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong các vấn đề chất độc da cam, dân chủ, nhân quyền, và có đóng góp vào việc xử lý các vấn đề chung. Sự tham gia của Ủy ban cũng đã góp phần cùng VUFO trong việc tăng cường tình đoàn kết quốc tế, sự hợp tác của nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước khác”, ông Đồng Huy Cương, Tổng Thư ký Ủy ban cho biết.

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm tìm hiểu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quan điểm và chính sách phát triển, chính sách đối ngoại của các nước, trao đổi kinh nghiệm, tham gia vận động cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân các nước với nhân dân Việt Nam.

Mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Dự và phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga bày tỏ sự nhất trí với Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho ông Phạm Văn Chương - Nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh nhiệm kỳ 2013-2022 đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhân dân góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Tuấn Việt
Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước cho ông Phạm Văn Chương - Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ 2013-2021 đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhân dân góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Tuấn Việt

Theo bà Nguyễn Phương Nga, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế, nhiệm vụ mới của đối ngoại đang đặt ra yêu cầu đổi mới về tư duy, phạm vi hoạt động, nội dung, phương thức tiến hành công tác đối ngoại nhân dân.

“Hoạt động đối ngoại nhân dân hiện nay không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ truyền thống vốn có mà mở rộng sang các lĩnh vực khác như: văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu... để tranh thủ nguồn lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển đất nước. Tình hữu nghị phải được cụ thể hóa bằng các hoạt động hợp tác cụ thể và mang lại những kết quả thiết thực”, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nói.

Nhân dịp Đại hội, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La và 3 cá nhân của Ủy ban vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân. Ảnh: Tuấn Việt
Nhân dịp Đại hội, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng Bằng khen cho tập thể Ủy ban và 3 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2013-2021. Ảnh: Tuấn Việt

Chia sẻ bài học thành công từ việc “gắn lợi ích quốc gia – dân tộc với lợi ích chung của nhân dân thế giới”, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga mong muốn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tìm ra những điểm tương đồng, những “lợi ích chung” để vừa bảo vệ, thúc đẩy lợi ích quốc gia – dân tộc, vừa tham gia, đóng góp tích cực, xứng đáng vào việc giải quyết các vấn đề chung của phong trào đoàn kết nhân dân Á - Phi - Mỹ La tinh và thế giới.

Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã gửi lời chúc mừng, lời tri ân sâu sắc đến tất cả Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ 2013-2021 đã hoàn thành tốt chương trình hoạt động, đóng góp vào thành công chung của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Chủ tịch VUFO cũng chúc mừng ông Nguyễn Thế Kỷ được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ mới. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban sẽ đạt được những thành tựu mới to lớn hơn trong thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước khu vực Á, Phi, Mỹ La tinh, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Thế Kỷ được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu sau khi nhậm chức. Ảnh: Tuấn Việt
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á- Phi – Mỹ La tinh nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu sau khi nhậm chức. Ảnh: Tuấn Việt

Tại Đại hội, ông Nguyễn Thế Kỷ - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu sau khi nhận chức, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết, Ủy ban sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển bền vững của Ủy ban, vì tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước khu vực Á- Phi - Mỹ La tinh và các nước trên thế giới”.

Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil: Nhịp cầu vững bền của tình dân hai nước Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil: Nhịp cầu vững bền của tình dân hai nước
Đại sứ Nguyễn Hoành Năm: tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mexico là rất lớn Đại sứ Nguyễn Hoành Năm: tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Mexico là rất lớn

Hải An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Tìm sáng kiến hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Belarus

Ngày 22/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức hội đàm trực tuyến với Hiệp hội Hữu nghị và Giao lưu Văn hóa với nước ngoài của Belarus (BSFC) về phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Phối hợp tổ chức “Ngày Italia tại Cần Thơ” trong năm 2024

Phối hợp tổ chức “Ngày Italia tại Cần Thơ” trong năm 2024

Chiều 22/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Enrico Padula, Tổng Lãnh sự Ý tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng thành viên đoàn đến chào xã giao nhân dịp đoàn tham dự một số sự kiện tổ chức tại thành phố Cần Thơ.
Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Quan tâm kết nối doanh nghiệp Indonesia đến đầu tư tại Sóc Trăng

Chiều 21/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Agustaviano Sofjan - Tổng Lãnh sự Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên đoàn.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động