Juventus ở bán kết Champions League: Một mình giữa bầy sói
Một mình một trường phái. Khi Serie A ngày càng thất thế, Juventus đang được xem là niềm tự hào của bóng đá Italy. Liệu họ có đủ khả năng để chứng minh Serie A vẫn đủ khả năng cạnh tranh ở châu lục? Thử thách cực đại sẽ đặt lên vai các cầu thủ Juventus, bởi nếu muốn giành chức vô địch, họ sẽ phải đối đầu với những đại diện ưu tú nhất của trường phái bóng đá tấn công. Tuy nhiên, Juventus không phải là đại diện Italy đầu tiên đương đầu với những khó khăn kiểu này.
Ở các mùa giải 2004-2005 và 2006-2007, Milan chinh chiến ở Champions League mà không có đồng hương nào cùng đồng hành. Đến mùa 2009-2010, Inter lặp lại hành trình của đội bóng cùng thành phố. Trong ba mùa giải ấy, có đến hai lần họ chinh phục thành công đỉnh vinh quang (Milan 2007, Inter 2010). Dường như chỉ khi ở thế cô độc, các đội bóng Italy mới phát huy được hết phẩm chất ưu việt: càng vào sâu đá càng hay, càng gặp khó khăn thì càng kiên cường và trở nên khó lường.
|
Milan (áo trắng) năm 2007 cũng một mình vào bán kết, đương đầu với phần còn lại của châu Âu, nhưng vẫn đi đến trận cuối cùng và đăng quang. Ảnh: EPA.
Tiếng nói từ lịch sử là một điểm tựa tinh thần quan trọng cho Juventus, khi họ đang bị đánh giá thấp nhất ở bán kết. Tuy nhiên, Juventus tiềm ẩn sự nguy hiểm bởi họ sở hữu thứ vũ khí đáng sợ của bóng đá Italy: lối chơi phòng ngự phản công truyền thống từng bao phen khiến các ông lớn của bóng đá châu Âu phải ôm hận. Dù đã thay đổi rất nhiều dưới thời Allegri, Juventus vẫn giữ nguyên "chất Italy", mà điển hình là sự thực dụng họ thể hiện trong hai trận đấu với Monaco.
Tình cảnh của Juventus hiện tại cũng gần giống với Chelsea năm 2012. Đại diện duy nhất của bóng đá Anh còn lâm vào tình cảnh hiểm nghèo hơn Juventus bây giờ rất nhiều lần, “lê lết” đến vòng bán kết và cũng phải đối mặt với ba ông ngáo ộp Real, Barca và Bayern. Nhưng rồi họ khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng khi lần lượt vượt qua Barca rồi Bayern để đăng qung tại chính sào huyệt của ông lớn Đức, bằng lối chơi phòng ngự triệt để cùng sự trợ giúp của thần may mắn. Nói như vậy để thấy rằng, không phải không có cơ sở để tin Juventus sẽ làm nên điều kỳ diệu.
Cơ hội cho trường phái thực dụng. Tính đến hết vòng tứ kết mùa 2014/2015, hầu hết các đội bóng chơi thực dụng (Chelsea, Atletico Madrid và Monaco) đều đã lần lượt bị loại khỏi cuộc chơi . Tuy nhiên, vẫn còn đó một Juventus với sứ mệnh chiến đấu chống lại những gã khổng lồ của bóng đá châu Âu và cũng là những đại diện ưu tú nhất của trường phái tấn công, gồm Barca, Bayern và Real - đội mà thầy trò Allegri chung cặp bán kết.
|
Juventus vào đến bán kết bằng thứ bóng đá thực dụng, gai góc và xù xì nhất ở Champions Legue mùa này. Ảnh: Reuters.
Trong 5 năm trở lại đây, đã có hai đại diện của lối chơi thực dụng được xướng tên trên bảng vàng của Champions League, là Inter Milan (2010) và Chelsea (2012). Mùa giải trước, Atletico lầm lũi tiến vào chung kết bằng một bộ mặt gai góc và xù xì in đậm dấu ấn người thầy Diego Simeone. Họ chỉ chịu thua Real Madrid vì thiếu may mắn ở thời điểm quyết định.
Bị đánh giá thấp nhất ở bán kết, Juventus có thể thoải mái lựa chọn cách chơi theo bản sắc của họ. Thống kê cho thấy trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Juve đang là đội để thủng lưới ít thứ nhì với 19 bàn thua (xếp sau Bayern với 15 bàn thua). Còn ở Champions League, Juventus mới để thủng lưới năm bàn qua 10 trận. Các con số đó chỉ ra khả năng phòng ngự của nhà vô địch Serie A tốt đến như thế nào, đồng thời cũng thắp sáng lên hy vọng khóa chặt những cầu thủ tấn công thuộc hàng tốt nhất thế giới bên phía Real Madrid.
Nhưng Juventus không chỉ biết phòng ngự. Được ví như một chú "tắc kè hoa", Juve vừa có thể dựng nên bức tường phòng ngự vững chắc trong hệ thống 3-5-2 sở trường, vừa có thể lập tức triển khai lối chơi tấn công hoa mỹ theo sơ đồ 4-3-1-2. Allegri là một nhà cầm quân giàu kinh nghiệm. Ông từng khiến Barca phải khổ sở với hệ thống phòng thủ vững chắc của AC Milan. Nắm trong tay đoàn quân giàu chất lượng của Juventus, Allegri có thể làm cho những kẻ vẫn đang không ngừng so sánh ông với cựu HLV Antonio Conte và chê bai phải im tiếng hoàn toàn nếu làm nên điều kỳ diệu trước Real.
|
Allegri có thể thoải mái lựa chọn triết lý thực dụng sở trường tại bán kết Champions League khi Juventus của ông bị đánh giá yếu hơn so với ba cái tên còn lại. Ảnh: Reuters.
Tính chung ở cả cấp độ đội tuyển, bóng đá Italy đã có nhiều ví dụ rất tiêu biểu cho hành trình thầm lặng, cô độc nhưng đầy vinh quang. Trước thềm World Cup 1982 và 2006, cả nền bóng đá Italy náo loạn với những vụ bê bối động trời. Lúc đó không ai thèm để mắt tới đội bóng áo thiên thanh, mọi sự chú ý đều dồn cả vào những Brazil, Argentina, Đức hay Tây Ban Nha. Năm 2006, ở bán kết rồi chung kết, Italy cũng bị đánh giá thấp hơn Đức và Pháp, nhưng vẫn là người người chiến thắng cuối cùng và đoạt cup vàng.
Liệu với vận may, với khí chất của bóng đá Italy, Juventus có thể đương đầu với thử thách cực đại ở trước mắt, bắt đầu từ trận lượt đi bán kết với Real hôm nay? Không gì là không thể, khi mà Juve được cả Serie A đứng sau lưng ủng hộ.
Theo Anh Dũng/VnExpress
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vingroup ra mắt "Đất Nước Thiên Hùng Ca" - "kỳ quan sân khấu" tôn vinh 4.000 năm lịch sử Việt Nam
Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV mở rộng kết nối điện ảnh Việt Nam với thế giới
Khai mạc chuỗi sự kiện “Tổ quốc bình yên” tại TP Hồ Chí Minh
Phim Việt Nam gây ấn tượng tại Tuần lễ phim Pháp ngữ ở Pakistan
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày




