Huỷ đấu thầu quốc tế, nhà thầu "nội" nào đủ sức làm cao tốc Bắc - Nam?
| Bộ GTVT bất ngờ huỷ đấu thầu quốc tế dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông Thanh tra Bộ Y tế về quỹ bảo hiểm, đấu thầu thuốc chữa bệnh Khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam đầu tiên sau 3 ngày nữa |
![]() |
| Huỷ đấu thầu quốc tế, nhà thầu nội nào đủ sức làm cao tốc Bắc - Nam? |
Theo thông tin từ Bộ GTVT, nhằm triển khai thành công dự án trọng điểm của quốc gia trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đảm bảo an ninh quốc phòng, đặc biệt để phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư Dự án và phát triển năng lực doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, sau khi đánh giá trách nhiệm pháp lý quy định tại hồ sơ mời sơ tuyển quốc tế đã phát hành và Luật Đấu thầu, trên cơ sở thống nhất của các cơ quan liên quan.
Bộ GTVT quyết định hủy sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 08 dự án PPP thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Như vậy, "siêu dự án" đường bộ cao tốc Bắc - Nam sẽ thuộc về tay các nhà thầu trong nước có đủ năng lực.
Trước đó, tại lễ khởi công Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn 2 nhà thầu lớn khá nổi tiếng là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Thành An (đều thuộc Bộ Quốc Phòng) chính là 2 đơn vị thi công chính của Dự án thành phần Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn Cam Lộ - La Sơn qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
![]() |
| Sân bay Buôn Ma Thuột - Công trình mang dấu ấn đậm nét của Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) |
Năng lực của cả 2 nhà thầu kể trên là điều không phải bàn cãi. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) là nhà thầu chính của hàng loạt công trình lớn như: Xây dựng cơ bản đường Đông Trường Sơn dài gần 2.000 km. Xây dựng đường 279 (đường vành đai chiến lược biên giới phía Bắc từ Quảng Ninh đến Lai Châu) dài gần 1.000 km; Xây dựng Đường Hồ Chí Minh giai đoạn I (nhánh Tây) dài 138km. Đào đắp gần 100 triệu mét khối đất đá, xây dựng trên 14.500 m cầu vĩnh cửu, hơn 8 vạn cống bê tông các loại. Thi công 6 tuyến đường sắt với gần 250 km, gồm: Đường sắt Thống Nhất (đoạn Minh Cầm – Tiên An); Chí Linh Phả Lại, Mai Pha - Na Dương, Quấn Triều - Núi Hồng, Cao Sơn - Mông Dương, Phố Lu - Cam Đường.
Ngoài ra, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn còn tham gia xây dựng các công trình trọng điểm Nhà nước như: Thuỷ điện Hoà Bình, Thuỷ điện Đrây H ling, Thuỷ điện Yaly, Thuỷ điện Sông Hinh, Thuỷ điện Sơn La, Thuỷ điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Sêrêpók (Đắc Lắc), Đường dây 500 KV Bắc Nam, Mỏ Apatits (Lao Cai), Thiếc Quỳ Hợp, Sân bay Vinh, Sân bay Điện Biên, Sân bay Buôn Ma Thuột, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên, Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), Xây dựng đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, Láng - Hoà Lạc, Quốc lộ 5, Quốc lộ 6 (Hoà Bình - Sơn La), Quốc lộ 1 (Pháp Vân - Cầu Giẽ), Quốc lộ 14, 51, Đường Nguyễn Tất Thành (TP. Hồ Chí Minh), Đường TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, cầu và đường dẫn hầm đường bộ Hải Vân, cầu và đường dẫn cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh)…
Xây dựng các tuyến đường 1, 5, 7, 8, 13, 15 tại Lào; bảo đảm giao thông 588 km; xây dựng 12 trạm xá, 7 trường học, vận chuyển hàng ngàn tấn hàng hoá…Xây dựng nhà ga, sân bay Savanakhet, Sân bay Lạc Sao; Xây dựng Quốc lộ 78 Cămpuchia.
![]() |
| Nhà ga T1 Nội Bài là công trình mang dấu ấn đậm nét của Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11) |
Đối với Tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11), đây cũng là nhà thầu góp mặt trong hàng loạt các công trình lớn của Bộ Quốc phòng có thể kể đến như: Sở Chỉ huy cơ quan Bộ Quốc phòng, Hội trường lớn Bộ Quốc phòng; tất cả các viện Học, Nhà trường; tất cả các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng.
Đồng thời Tổng công ty đang tham gia nhiều dự án lớn của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam nhiều dự án, công trình hoàn thành đã được Bộ xây dựng, Bộ Giao thông, Công đoàn vực xây dựng Việt Nam tặng Cờ, Huy chương vàng chất lượng cao sản phẩm xây dựng.
Những công trình trọng điểm khác cũng có dấu ấn đậm nét của Tổng công ty Thành An như : Nhà ga T1 cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bệnh viện Bạch Mai - Cơ sở 2, trụ sở làm việc của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam....
Có thể thấy, cả 2 nhà thầu lớn là Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng công ty Thành An (đều thuộc Bộ Quốc Phòng) đang nổi lên như là những ứng viên phù hợp nhất cho "siêu dự án" đường bộ cao tốc Bắc - Nam.
Tin bài liên quan
Ông Nguyễn Tuấn Anh: Cần có cơ chế để nhà thầu chuyên nghiệp phát triển
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc: Doanh nghiệp sẽ phát triển nếu các điểm nghẽn thể chế được tháo gỡ
Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Phú Yên: "Vướng" giải phóng mặt bằng và nguồn cung nguyên liệu
Các tin bài khác
GELEX lãi 2.611 tỷ đồng sau 6 tháng, tiếp tục đầu tư cho chu kỳ tăng trưởng mới
EVNNPC lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực
Lễ kí kết thỏa thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam
Tiện ích số đến gần hơn với cộng đồng qua Trạm Công dân số đầu tiên ở phố đi bộ Nguyễn Huệ
Đọc nhiều
Cần Thơ - Sán Đầu thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







