Kết thúc một năm sôi động với hàng ngàn hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã được các đối tác, bạn bè quốc tế nhận xét thế nào và họ mong muốn, đề xuất gì với VUFO trong tương lai?
Hoạt động đối ngoại nhân dân cần vượt ra khỏi tư duy cũ để đạt tới tầm khu vực và quốc tế - đó là khẳng định của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn với phóng viên TTXVN khi chia sẻ về công tác đối ngoại nhân dân năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025, nhân dịp đất nước bước vào Xuân mới Ất Tỵ.
Lãnh đạo Việt Nam và Nga trao đổi Thư mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước đã vượt qua thử thách của lịch sử
Tháng 9/2024, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Trong mất mát, đau thương, tình người tỏa sáng, không chỉ ở trong nước mà còn từ bạn bè quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cộng đồng người Việt khắp năm châu.
Tổ chức lớp trực tuyến, xây dựng ứng dụng học tiếng Việt, sản xuất video ngắn trên YouTube, TikTok, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI)... là những sáng kiến đang "ươm mầm" và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Năm 2024, với định hướng và những trọng tâm công tác đề ra từ đầu năm, được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự hướng dẫn, phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác, toàn bộ hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực để đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là trong “củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy” và “đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động”.
Ngày 26/1/2025, tại thủ đô La Paz, Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Bolivia Bùi Văn Nghị đã có buổi chào xã giao và trình Bản sao Quốc thư tới Bộ trưởng Ngoại giao Bolivia, bà Celinda Sosa Lunda.
Hình ảnh đoàn ô tô che chắn cho xe máy vượt cầu trong gió bão, người dân giúp nhau đẩy xe qua chỗ ngập, hay mở cửa đón người vô gia cư vào trú ẩn… trong cơn bão số 3 (Yagi) được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Những câu chuyện giản dị nhưng đầy tình người ấy đã chạm đến trái tim bạn bè quốc tế.
Sau khi bão số 3 đi qua, người dân vùng lũ miền Bắc Việt Nam nhận được sự giúp đỡ kịp thời và quý báu từ các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài và kiều bào. Những món quà cứu trợ khẩn cấp và các hoạt động tái thiết không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo nền tảng để ổn định cuộc sống lâu dài.
Từ ngày 19-22/1, Đại sứ Việt Nam tại tại Brazil Bùi Văn Nghị đã thăm và làm việc tại bang Espírito Santo của Brazil để tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giáo dục giữa Việt Nam và địa phương này.
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Bohemia Praha (Cộng hoà Séc) vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo điều kiện phát triển các dự án hợp tác trao đổi chuyên môn trong giai đoạn tới.
Kể từ ngày 15/1/2025, Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân Việt Nam trực thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chính thức giải thể.
Ngày 23/1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Hai bên trao đổi về tình hình hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong năm 2024 và định hướng cho năm 2025, nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Ngày 23/1, Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm 172 năm ngày sinh của anh hùng dân tộc Cuba José Martí (28/1/1853-28/1/2025) tại tượng đài ông trong khuôn viên vườn hoa Tao Đàn, Hà Nội.
Năm 2024, vượt qua nhiều khó khăn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đã phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai hiệu quả các giải pháp vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy hợp tác bền vững.
Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025), Giáo sư Vladimir Buyanov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về ý nghĩa, cơ sở nền tảng và triển vọng phát triển quan hệ hai nước thời gian tới.