Thành công đến từ nỗ lực “củng cố” và “đổi mới”

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm 2024, với định hướng và những trọng tâm công tác đề ra từ đầu năm, được sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự hướng dẫn, phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác, toàn bộ hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực để đạt được những kết quả tích cực, nổi bật là trong “củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy” và “đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động”.
aa
Tiếp tục đổi mới tư duy, cách tiếp cận, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân
8 trọng tâm công tác năm 2025 của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Củng cố, xây dựng hệ thống vững mạnh, tạo nền tảng cho thành công

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, với quan điểm chỉ đạo quan trọng là “Bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông” và “Mô hình và quy mô tổ chức bộ máy phải phù hợp với tính chất, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương”. Đối với công tác đối ngoại nhân dân, ngày 05/01/2022, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng là “Quan tâm đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế làm công tác đối ngoại nhân dân từ Trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu quả”.

Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhận thức được tầm quan trọng của sức mạnh toàn bộ hệ thống, trong những năm vừa qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức bộ máy của cả Cơ quan Thường trực, các tổ chức thành viên ở Trung ương và ở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, năm 2024, Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9, khóa VI đã đề ra một trong những trọng tâm quan trọng là "Củng cố hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Cơ quan Thường trực".

Thành công đến từ nỗ lực “củng cố” và “đổi mới”
Ngày 30/6/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với đối tác, bạn bè Hàn Quốc tổ chức cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Phạm Minh Chính với những người bạn Hàn Quốc có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Để thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tập trung triển khai nhiều hướng đi mới. Một trong những định hướng lớn, dài hạn là việc thống nhất nhiệm kỳ, tên gọi, bộ nhận diện, mẫu văn bản trong toàn hệ thống. Theo đó, Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động kiến nghị thay đổi thời gian tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sang năm 2025, phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới thống nhất thời gian đại hội của toàn bộ các Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tạo điều kiện cho việc xây dựng định hướng, mục tiêu cho cả nhiệm kỳ bám sát các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Đảng. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã triển khai xây dựng bộ nhận diện và bộ văn bản mẫu để sử dụng chung trong toàn hệ thống.

Đối với các tổ chức thành viên ở Trung ương, lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ động rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của tất cả tổ chức thành viên. Kết quả rà soát cho thấy đa số tổ chức thành viên hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào những thành công chung của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Bên cạnh đó, một số tổ chức giàu truyền thống nhưng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, hiện nay không còn hoạt động, không còn đóng góp trong thời gian dài. Trên cơ sở đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động trao đổi với các ban, bộ, ngành liên quan (Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ) và kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép kết thúc hoạt động của 07 tổ chức thành viên ở Trung ương.

Đối với Cơ quan Thường trực, ngay từ đầu năm, đặc biệt sau khi có những chỉ đạo của Trung ương về Tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động rà soát, đánh giá tổ chức, bộ máy, từ đó quyết định sáp nhập, kết thúc hoạt động một số ban, đơn vị nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động.

Đổi mới tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức hoạt động

"Đổi mới" có lẽ là từ khóa xuất hiện nhiều nhất trong các chỉ đạo của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2024. Tinh thần của đổi mới được đưa vào từng hoạt động, từng lĩnh vực công tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đổi mới tư duy, đổi mới trong định hướng hoạt động của toàn hệ thống, đổi mới trong xây dựng mạng lưới đối tác và đổi mới trong cách tiếp cận với các vấn đề mới.

Thành công đến từ nỗ lực “củng cố” và “đổi mới”
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp, làm việc với các tổ chức tôn giáo quốc tế.

Trong công tác định hướng, năm 2024 là năm đầu tiên mà Đảng đoàn, Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức làm việc với toàn bộ hệ thống bao gồm các cuộc họp với tập thể lãnh đạo các tổ chức thành viên ở Trung ương thuộc 04 khu vực; họp trực tuyến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố và làm việc với tất cả các ban, đơn vị thuộc Cơ quan Thường trực để thông tin, định hướng về trọng tâm công tác năm 2024, lắng nghe, trao đổi và giải quyết các khó khăn. Cách làm này không chỉ giúp những định hướng, những trọng tâm lớn của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đến được với toàn thể các tổ chức thành viên, tới từng cá nhân công chức, người lao động trong hệ thống mà còn là kênh thông tin hai chiều hiệu quả, trực tiếp, cũng như củng cố niềm tin của các tổ chức thành viên vào sứ mệnh, vai trò của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Trong củng cố, mở rộng mạng lưới đối tác, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống đối tác, đẩy mạnh kết nối, thiết lập quan hệ với các đối tác mới trong nhiều lĩnh vực (nghiên cứu, giáo dục, văn hóa, công nghệ, đầu tư, kinh doanh…) để chia sẻ thông tin, giới thiệu về tình hình, các chủ trương, chính sách của Việt Nam và đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả.

Một sự đổi mới quan trọng nữa là trong cách tiếp cận các vấn đề mới. Bám sát chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động đa dạng hóa, mở rộng các lĩnh vực hoạt động. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tăng cường thu hút sự tham gia của các tầng lớp xã hội vào công tác đối ngoại nhân dân, thúc đẩy kết nối đối tác trong và ngoài nước, trong đó có các cơ quan chính phủ và quốc hội các nước, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ đó có những đóng góp thiết thực hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những ví dụ điển hình về đổi mới trong cách tiếp cận là việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần đầu tiên chủ động tham mưu đề xuất cử đoàn do Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dẫn đầu thăm làm việc tại Hoa Kỳ để tham dự Hội thảo quốc tế về tôn giáo pháp quyền cũng như làm việc với các cơ quan phụ trách soạn thảo các báo cáo nhân quyền của Hoa Kỳ; chủ trì, phối hợp đón đoàn các mục sư Tin Lành quốc tế và đoàn các tình nguyện viên quốc tế của giáo phái Các thánh hữu ngày sau thăm làm việc tại Việt Nam nhằm cung cấp thông tin xác thực về tình hình thực hiện việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, cũng như “ươm những hạt giống hữu nghị, hợp tác” mới trong quan hệ Việt - Mỹ.

Định hướng mới để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Tình hình thế giới và khu vực đang chứng kiến những biến chuyển mau lẹ, phức tạp, khó đoán định nhưng vô cùng quan trọng với cạnh tranh nước lớn ngày càng căng thẳng, sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nổi bật là dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn. Cùng với đó là các vấn đề an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, đặt ra không chỉ thách thức mà cả cơ hội cho Việt Nam tham gia tích cực vào giải quyết các vấn đề toàn cầu. Để đáp ứng được yêu cầu của tình hình thế giới và khu vực, kỳ vọng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhu cầu đổi mới, phát triển tự thân, trong năm 2025, ngoài định hướng và những trọng tâm quan trọng, hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tập trung vào một số nội dung sau đây:

Thành công đến từ nỗ lực “củng cố” và “đổi mới”
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương, tháng 4/2024.

Một là, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại Đại hội XIII; phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đóng góp thiết thực và hiệu quả trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước, đặc biệt là hai mục tiêu 100 năm mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Mục tiêu trước mắt năm 2030 là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và trở thành một nước phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao”.

Hai là, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác theo dõi tình hình, nghiên cứu, tham mưu, trong đó đặc biệt quan tâm đến tham mưu về địa bàn, đối tác và các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong công tác đối ngoại nhân dân. Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, phức tạp, khó lường, đội ngũ làm đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần bám sát tình hình thế giới và khu vực, cần xác định được những xu hướng, trào lưu lớn của thế giới nói chung, của nhân dân thế giới nói riêng để có kiến nghị chính sách, đối sách phù hợp phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và các mục tiêu của Việt Nam.

Ba là, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng lực lượng, củng cố tổ chức bộ máy, chuẩn hóa các quy chế, quy trình, tăng cường công tác phối hợp trong và ngoài hệ thống và đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân. Quán triệt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “coi trọng hơn nữa công tác đào tạo cán bộ ngoại giao, cán bộ đối ngoại cả về trình độ, năng lực lẫn bản lĩnh chính trị, đặc biệt là bản lĩnh chính trị”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần xây dựng đội ngũ chuyên trách đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị, có chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng đối ngoại thành thạo, để ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng.

Bốn là, toàn bộ hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới về tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức tổ chức các hoạt động đối ngoại và đặc biệt quan tâm đến tính hiệu quả trong các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Trong bối cảnh “thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, đất nước ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” như đánh giá của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực để đạt được những kết quả quan trọng hơn, đóng góp tích cực hơn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12 Khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12
Hội nghị chia sẻ thông tin và Lễ Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2024 Hội nghị chia sẻ thông tin và Lễ Ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2024
Đồng Huy Cương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

"Tổ chức anh em" là cách Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) gọi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thông điệp chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. ICAP bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ, tình đoàn kết dành cho Cuba và mong muốn hai tổ chức tiếp tục cùng nhau làm việc để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Ngày 8/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp bà Cate Dillon, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Giáo dục và Văn hóa. Hai bên trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...