50 năm Thống nhất đất nước: "Việt Nam là minh chứng cho ý chí tự lực tự cường"

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975) là thành quả của quá trình đấu tranh được hun đúc từ lòng yêu nước nồng nàn, sự hy sinh vô bờ bến và sự đoàn kết không gì lay chuyển được của cả dân tộc Việt Nam.
aa
Người Việt tại Nhật hòa chung niềm vui 50 năm ngày thống nhất đất nước
Bộ Quốc phòng Lào tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Việt Nam thống nhất đất nước

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam (30/4/1975-30/4/2025), ngày 14/5, Đại học Tự trị Chiapas (Universidad Autónoma de Chiapas - UNACH) thuộc bang cùng tên của Mexico đã tổ chức hội thảo trực tuyến về Việt Nam nhằm tôn vinh sự kiện lịch sử trọng đại này.

Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu và học giả hàng đầu Mexico.

50 năm Thống nhất đất nước: "Việt Nam là minh chứng cho ý chí tự lực tự cường"
Hoa hậu Du lịch Việt Nam Phạm Thị Ngọc Quỳnh cùng tham gia chương trình xếp hình Tổ quốc tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), ngày 27/4/2025. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Đây không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đấu tranh giành độc lập và thống nhất của nhân dân Việt Nam, mà còn là cơ hội để chia sẻ và cập nhật thông tin về Việt Nam trước thềm lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (19/5/1975-19/5/2025).

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội người Việt tại Mexico Nguyễn Hữu Động nêu rõ ngày 30/4/1975 không chỉ là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, mà còn là biểu tượng của ý chí kiên cường và bất khuất của nhân dân Việt Nam, là thành quả của quá trình đấu tranh lâu dài được hun đúc từ lòng yêu nước nồng nàn, sự hy sinh vô bờ bến của hàng triệu người Việt, và sự đoàn kết không gì lay chuyển được của cả dân tộc.

Chia sẻ trước hàng chục học giả và sinh viên trường UNACH, ông Nguyễn Hữu Động - người từng làm công tác thông tin tại Hội nghị Paris về Việt Nam - khẳng định đối với cá nhân ông và cộng đồng người Việt tại Mexico, ngày 30/4 là dịp để tưởng nhớ những trang sử oanh liệt của quê hương và cũng là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam kiên cường trong chiến tranh và hòa bình trong xây dựng và phát triển.

Ông khẳng định hội thảo còn là dịp để cộng đồng người Việt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến nhân dân Mexico - những người bạn quốc tế đã luôn ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.

Học giả Nguyễn Hữu Động là người Việt đầu tiên được Chính phủ Việt Nam giới thiệu làm việc cho Liên hợp quốc từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước với hàng chục năm công tác trên cương vị chuyên gia giám sát bầu cử quốc tế tại hơn 40 nước cho đến khi về hưu tại Mexico.

Tại hội thảo, nhiều học giả hàng đầu bao gồm Tiến sỹ Oswaldo Chacón Rojas, Hiệu trưởng UNACH; Tiến sỹ Jorge Pascacio, Giám đốc viện Nghiên cứu luật pháp UNACH; Giáo sư Carlos Antonio Morales Zebadúa và toàn thể những người tham dự đã cùng nhìn lại chặng đường 50 năm tái thiết và phát triển đất nước của Việt Nam, trong đó khẳng định từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một đất nước phát triển năng động, hội nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế và là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó cũng như ý chí tự lực, tự cường.

Theo nhiều học giả tại hội thảo, bước ngoặt mang tính quyết định dẫn đến những thành công trên chính là việc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn cải cách kinh tế phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, bao gồm xây dựng một hệ thống kinh tế cân bằng và đồng bộ, từ thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, bất động sản, thị trường lao động cho đến chiến lược phát triển khoa học-công nghệ.

Đây là hội thảo thứ hai về Việt Nam liên quan đến sự kiện 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước do phía Mexico chủ trì trong thời gian gần đây.

Trước đó, ngày 29/4, Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức hội thảo “Việt Nam-Kỷ nguyên phát triển mới” tại giảng đường mang tên Hồ Chí Minh tại UNAM.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/50-nam-thong-nhat-dat-nuoc-viet-nam-la-minh-chung-cho-y-chi-tu-luc-tu-cuong-post1038648.vnp?gidzl=4yqgPFIwbGyJqIfg-AEM0HNGBM3afv9G3ziiC-Fxam05sdvWugUL00s3A6VaziK30eHxPMFVHOvI_hcT3m

Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước của Việt Nam thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế
Kiều bào ấn tượng, tự hào về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước Kiều bào ấn tượng, tự hào về lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...