VUFO từ góc nhìn của đối tác, bè bạn
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh:
Hãy hỗ trợ kinh nghiệm cho chúng tôi
![]() |
| Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh. |
Thời gian qua, VUFO đã luôn chủ động phối hợp với các đối tác Lào trong hợp tác song phương cũng như trên các diễn đàn, cơ chế đa phương. Tháng 3/2024, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn để thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả.
Tôi đánh giá cao những đóng góp của VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa nhân dân hai nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào từ Trung ương đến địa phương để triển khai các hoạt động thiết thực, đóng góp vào việc củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Việt - Lào.
Năm 2025 đánh dấu 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam mong muốn phối hợp chặt chẽ với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam để tổ chức các hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Đặc biệt, chúng tôi mong muốn VUFO chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, phát triển và nghiên cứu các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Tôi mong rằng, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu và tuyên truyền trong nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quý báu và quan hệ có một không hai Việt Nam - Lào.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya:
Còn nhiều dư địa để phát triển tình hữu nghị nhân dân hai nước
![]() |
| Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. |
Quan hệ giao lưu nhân dân và sự gần gũi giữa Ấn Độ và Việt Nam là một đặc điểm nổi bật trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.
Năm 2024, Ấn Độ và Việt Nam đã thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, yoga, liên hoan phim, chương trình truyền hình và mở rộng du lịch giữa hai nước. Việc tăng cường các chuyến bay thẳng và sự tăng trưởng ấn tượng trong du lịch hai chiều thể hiện sự quan tâm và giao lưu giữa người dân hai nước. 45 tỉnh, thành trên khắp Việt Nam đã tổ chức các sự kiện đặc biệt kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 vào năm 2024. Nhiều đoàn nghệ thuật và văn hóa từ Ấn Độ đã biểu diễn tại ít nhất 10 tỉnh, thành của Việt Nam trong năm qua. Nhiều đoàn nghệ thuật Việt Nam cũng trình diễn tại nhiều vùng khác nhau của Ấn Độ. Số lượng khách Việt Nam hành hương đến các di sản Phật giáo ở Ấn Độ ngày càng tăng và việc tăng cường trao đổi sinh viên theo cả hai chiều cho thấy sự thu hút giữa người dân hai nước rất bền vững. Hàng năm có khoảng 200 suất học bổng tham dự các khóa học tại Ấn Độ dành cho sinh viên, cán bộ và chuyên gia Việt Nam.
Tôi xin nói thêm về một bước phát triển thú vị gần đây là việc sản xuất một bộ phim hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam tên là "Love in Vietnam" (tạm dịch: Tình yêu tại Việt Nam) vào tháng 9/2024. Chúng tôi tổ chức Liên hoan Phim Ấn Độ tại Hà Nội vào đầu tháng 1/2025 để giới thiệu một số bộ phim Ấn Độ nổi tiếng đến khán giả Việt Nam. Chúng tôi tin rằng việc này sẽ thêm một khía cạnh mới vào quan hệ giao lưu nhân dân hai nước.
Gần đây, Cơ quan Khảo cổ Ấn Độ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã ký kết thỏa thuận để bắt đầu giai đoạn tiếp theo trong việc trùng tu và bảo tồn khu di sản thế giới Mỹ Sơn tại tỉnh Quảng Nam (Việt Nam), dự kiến sẽ triển khai vào năm 2025 (năm 2022, chúng tôi đã hoàn thành công tác trùng tu các nhóm đền tháp A, H và K tại Mỹ Sơn).
Chúng tôi đánh giá cao vai trò của VUFO và mạng lưới rộng lớn các tổ chức hữu nghị trong việc làm sâu sắc và vun đắp quan hệ giao lưu nhân dân giữa Ấn Độ và Việt Nam.
Tôi cảm thấy các lĩnh vực được công chúng quan tâm như: yoga, điện ảnh, âm nhạc, thể thao, hành hương và giáo dục có thể được mở rộng hơn nữa để kết nối người dân hai nước. Các hoạt động dành cho giới trẻ đầy nhiệt huyết và khát vọng ở cả hai quốc gia có thể đẩy mạnh thông qua các trường học và đại học, mang lại sự sôi động hơn nữa trong quan hệ nhân dân giữa Ấn Độ và Việt Nam.
Việc tăng cường nhận thức về sự tương đồng trong phong tục và tín ngưỡng, như việc sử dụng lịch âm, thờ cúng tổ tiên, các vị thần linh (Táo quân, Mẫu Thần...) và các giá trị chung, có thể bổ sung thêm khía cạnh mới cho sự kết nối giữa người dân hai nước. Kiến thức sâu rộng về y học cổ truyền và ứng dụng các loại thảo dược trong chăm sóc sức khỏe cũng sẽ thu hút sự quan tâm của người dân.
Bước vào năm 2025, chúng tôi mang theo sự quan tâm và nhiệt huyết để tăng cường hơn nữa hợp tác với VUFO, góp phần đưa người dân hai nước lại gần nhau hơn. Xin chúc các bạn một năm mới 2025 an khang, thịnh vượng và nhiều tiến bộ!
Ông Harchand Singh, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO):
Quan hệ đối tác giữa AIPSO và VUFO là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu chung
![]() |
| Ông Harchand Singh, Tổng Thư ký Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO). |
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến VUFO và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (VIFA) đã tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12.
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 12 không chỉ là một sự kiện giao lưu văn hóa, nghệ thuật mà còn là sự tái khẳng định liên kết lịch sử, văn hóa và cách mạng gắn kết hai quốc gia chúng ta, giữa VUFO và VIFA với AIPSO.
Liên hoan là dịp để chúng ta tôn vinh di sản chung, kết nối nghệ thuật, âm nhạc và văn học vốn đã gắn kết nhân dân hai nước qua nhiều thế kỷ; nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của ngoại giao văn hóa trong việc đưa mọi người lại gần nhau hơn, phá vỡ các rào cản, thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác.
AIPSO cam kết tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ những giá trị này. Chúng tôi coi quan hệ đối tác giữa AIPSO với VUFO, VIFA là nền tảng quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu chung. Cùng nhau, chúng ta sẽ nỗ lực duy trì các nguyên tắc về chủ quyền, bình đẳng và công lý trong quan hệ quốc tế.
Mục sư Bob Roberts, Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu (IGE/Hoa Kỳ):
VUFO là cầu nối tuyệt vời cho các mục sư, nhà thờ Việt Nam - Hoa Kỳ giao lưu, hợp tác
![]() |
| Mục sư Bob Roberts, Chủ tịch Viện Liên kết Toàn cầu (IGE/Hoa Kỳ). |
Tôi đảm nhận vai trò Chủ tịch của IGE được một năm rưỡi, nhưng tôi đã gắn bó với tổ chức này từ đầu những năm 2000. Tôi được trực tiếp chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa IGE và Hội Việt - Mỹ (tổ chức thành viên của VUFO) lần đầu tiên vào tháng 9/2006.
Chúng tôi không chỉ là đối tác để cùng giải quyết các vấn đề quan trọng mà còn trở thành bạn bè thân thiết, xây dựng quan hệ gắn kết trên nền tảng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Điều này giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về những trải nghiệm và nỗ lực mà các bạn đang thực hiện trong lĩnh vực tôn giáo.
Những hoạt động của IGE tại Việt Nam đã trở thành mô hình để chúng tôi áp dụng ở nhiều quốc gia khác như: Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Sudan, Pakistan… Việt Nam không chỉ là nơi IGE hỗ trợ thúc đẩy tự do tôn giáo, mà còn là nơi chúng tôi học hỏi được nhiều bài học quý giá để chia sẻ với các quốc gia khác trên thế giới. Điều đó thật tuyệt vời!
Chúng tôi vừa ký kết MOU lần thứ ba (giai đoạn 2023 - 2028) vào tháng 11/2023, mở ra các kế hoạch hợp tác đầy triển vọng. Bên cạnh tự do tôn giáo, chúng tôi cũng chú trọng đến khía cạnh trách nhiệm tôn giáo, thông qua việc triển khai các dự án cộng đồng mang ý nghĩa thiết thực.
Trong khuôn khổ MOU đã ký giữa VUFO và IGE, đoàn Mục sư Tin Lành quốc tế đã có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 01-06/12/2024. Tại đây, chúng tôi đã thăm các trung tâm phục hồi chức năng do các nhà thờ quản lý và hỗ trợ người nghiện ma túy. Trong tương lai, chúng tôi mong muốn tăng cường hợp tác với các tổ chức này, đồng thời thúc đẩy sự kết nối và trao đổi giữa các mục sư, nhà thờ, lãnh đạo chính phủ, cùng cộng đồng tại Việt Nam và Hoa Kỳ.
Chúng tôi hy vọng thông qua các chương trình hợp tác, trao đổi đoàn, quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng được củng cố và phát triển theo chiều sâu, tạo ra những giá trị ý nghĩa và lâu dài.
Bà Vu Thục Huệ, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn, Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc:
Nhờ VUFO tôi được sống lại những ngày hạnh phúc với Việt Nam
![]() |
| Bà Vu Thục Huệ, nguyên nhân viên y tế Bệnh viện Nam Khê Sơn, Quế Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc. |
Tôi ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ do VUFO tổ chức vào tháng 5/2024. Tôi không chỉ được tìm hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam mà còn cảm nhận sự phát triển mạnh mẽ, phồn vinh của đất nước hôm nay. Các cán bộ VUFO đồng hành, tận tình chăm sóc từng thành viên trong đoàn và giải thích cặn kẽ từng câu chuyện lịch sử. Sự kết nối này không chỉ thể hiện qua các chuyến thăm hay sự kiện kỷ niệm mà còn qua việc truyền tải những giá trị lịch sử, giúp thế hệ trẻ hiểu và trân trọng quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều này chứng tỏ vai trò của VUFO trong việc làm cầu nối, không chỉ giữa các thế hệ mà còn giữa các nền văn hóa.
Ngày 28/6/2023, nhân dịp thăm chính thức Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ xúc động về hoạt động của Bệnh viện Nam Khê Sơn và tình cảm sâu nặng mà các y bác sĩ dành cho thương bệnh binh Việt Nam. Thủ tướng đã đề nghị chúng tôi phối hợp với VUFO để lan tỏa những câu chuyện này đến thế hệ trẻ. Tôi mong muốn VUFO tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các thế hệ, đặc biệt trong việc lan tỏa những câu chuyện lịch sử và kỷ niệm đáng nhớ như hoạt động của Bệnh viện Nam Khê Sơn. Điều này không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quá khứ mà còn tạo ra cơ hội kết nối mạnh mẽ hơn với bạn bè quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa sâu rộng hơn giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Nhờ VUFO tôi được sống lại những ngày hạnh phúc với những người bạn Việt Nam.
Tăng cường phối hợp giữa VUFO và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Đây là nội dung trao đổi chính tại cuộc gặp và làm việc với đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2025-2028 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ngày 22/11 tại Hà Nội. |
Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm 2024 Ngày 25/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. |
Tin bài liên quan
Tăng cường hợp tác giữa Hà Nội với quận Lichtenberg, Cộng hòa Liên bang Đức
Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Hà Nội - địa phương đầu tiên ban hành chỉ thị riêng về công tác đối ngoại nhân dân
Các tin bài khác
Hợp tác Việt - Mỹ: Từ hàn gắn quá khứ đến kiến tạo tương lai
Hải Phòng: Giao lưu văn hóa thắt chặt tình hữu nghị
Bắc Ninh đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kết nối kiều bào tại Lào
Hợp tác nguồn nhân lực góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt – Đức
Đọc nhiều
Tin quốc tế ngày 01/11: Ông Trump úp mở thử hạt nhân dưới lòng đất; Trung Quốc đưa phi hành gia trẻ nhất lên vũ trụ
Học tiếng Việt - Môi trường giao tiếp đầu tiên và quan trọng nhất là ở gia đình
Giữ tiếng Việt bằng nhạc cụ và ẩm thực
HAI hỗ trợ 400 hộ dân ở Thanh Hoá bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 10
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Tập huấn công tác quản lý, bảo vệ biên giới cho 40 cán bộ biên phòng Lào
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai










