Học giả Thái Lan: Bác Hồ là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
“Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập tự do” - những câu nói này đã gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi bởi chúng thể hiện ý chí quyết tâm không gì sánh được của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại độc lập tự do cho Việt Nam và điều quan trọng là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện đúng với những gì Người nói.
![]() |
| Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN) |
Đây là những lời chia sẻ xúc động của học giả Thái Lan Songrit Pongern trong cuộc trò chuyện với phóng viên TTXVN tại Bangkok khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người (19/5/1890-19/5/2025).
Là người sinh ra và lớn lên tại Udon Thani, một trong những địa phương Đông Bắc Thái Lan, từng ghi dấu hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tên gọi Thầu Chín giai đoạn 1928-1929, học giả Songrit cho biết ông được nghe những câu chuyện về Bác Hồ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi cuộc kháng chiến ở Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn ác liệt. Chính điều này đã thôi thúc ông tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi bước chân vào trường Đại học Thammasat.
![]() |
| Học giả Thái Lan Thái Lan Songrit Pongern. (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN) |
Theo học giả Thái Lan, cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Việt Nam có giá trị to lớn và rất quan trọng đối với sự tồn tại của Việt Nam ngày nay, đặc biệt là di sản tư tưởng của Người, trong đó nhấn mạnh rằng sự phát triển của chủ nghĩa xã hội là phải làm cho dân giàu, nước mạnh, đồng bào an lạc, hạnh phúc, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, nhân dân được tự do, được hưởng lợi từ sự phát triển của khoa học và công nghệ.
Ông cho rằng tư tưởng của Hồ Chí Minh đến nay vẫn là nền tảng, là ánh sáng soi đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng chính sách, ban hành hướng dẫn và thực hiện kế hoạch để phát triển đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Không chỉ đối với Việt Nam, học giả Songrit còn khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng có đóng góp ý nghĩa cho sự nghiệp cách mạng trên thế giới. Người là hiện thân của lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng vì Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng khơi dậy khát vọng và niềm tin của nhân dân vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội.
Học giả Thái Lan nhận định những việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khiến thế giới nhận thức được “đức tính và phẩm chất của một nhà hoạt động cách mạng chân chính", bao gồm cần, kiệm, liêm chính, hết lòng phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của đất nước lên trên hết.
Những phẩm chất cách mạng đó thể hiện rõ trong tính cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lối sống giản dị, khiêm nhường, ham học hỏi, luôn lắng nghe ý kiến và gần gũi với nhân dân, làm mọi việc vì lợi ích của nhân dân, luôn là người đầy tớ tận tụy của nhân dân, không coi mình là chủ của nhân dân.
Ông cho rằng những phẩm chất cách mạng này chính là tài sản quý báu và là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho sự phát triển của Việt Nam để đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa.
Bên cạnh đó, học giả Songrit còn cho rằng các thế hệ sinh viên, học sinh ngày nay nên tích cực tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, vì đó là biểu tượng cho chủ nghĩa yêu nước và là người anh hùng thực sự của dân tộc.
Theo Vietnamplus.vn
https://www.vietnamplus.vn/hoc-gia-thai-lan-bac-ho-la-bieu-tuong-cua-chu-nghia-anh-hung-cach-mang-post1038501.vnp
Tin cùng chủ đề: 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nghệ sĩ Venezuela được vinh danh với chùm ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại học La Habana (Cuba) khai trương Bộ môn nghiên cứu về Hồ Chí Minh
Tin bài liên quan
Quốc khánh 2/9 ở nước ngoài: Nhắc nhớ lịch sử, gắn kết cộng đồng và bè bạn
Lễ hội Văn hóa Việt Nam-Thái Lan ôn lại chặng đường 5 thập kỷ hợp tác, hữu nghị
100 bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Thái Lan
Các tin bài khác
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Venezuela khẳng định luôn khắc ghi tình đoàn kết và sự hỗ trợ của Việt Nam
Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình
Giỗ Tổ Hùng Vương trong mắt bạn bè quốc tế: Trang nghiêm, gắn kết cộng đồng
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam





