Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:32 | 05/07/2022 GMT+7
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ:

Hun đúc niềm tự hào cho thế hệ trẻ học tập, noi gương

aa
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là người con ưu tú của quê hương Kinh Bắc, là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng. Những ngày này, hòa trong không khí kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912- 9/7/2022), thế hệ trẻ Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.
Cao Lầu - niềm tự hào của văn hóa ẩm thực phố cổ Hội An Cao Lầu - niềm tự hào của văn hóa ẩm thực phố cổ Hội An
Nuôi dưỡng tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ Nuôi dưỡng tình yêu biển đảo cho thế hệ trẻ
Chú thích ảnh
Đoàn viên, thanh niên thành phố Từ Sơn tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, ngày 28/6/2022 (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN).

Tự hào truyền thống quê hương Tổng Bí thư

Là đoàn viên sinh ra và lớn lên trên quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh), ngay từ khi còn nhỏ, chị Nguyễn Thị Hạnh đã được các thế hệ đi trước giáo dục về truyền thống cách mạnh của quê hương, trong đó có tấm gương của Tổng Bí thư.

Chị Hạnh cho biết: Đối với mỗi người con Phù Khê nói riêng và Từ Sơn nói chung, hình ảnh người chiến sĩ cách mạng kiên trung Nguyễn Văn Cừ đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người. Hình ảnh đó không chỉ xuất hiện trong đời sống thường ngày mà còn theo những trang giáo án của các thầy, cô vào trong trường học để truyền tải đến học sinh. Mỗi người dân Phù Khê dù có đi đâu cũng đều nhớ đến truyền thống cách mạng của quê hương.

Tự hào mỗi khi có dịp đi qua Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, phường Phù Khê, chị Hạnh chia sẻ, nhìn vào căn nhà đơn sơ, mộc mạc bằng phên, trát đất, lợp lá cọ đã nuôi dưỡng cậu bé Nguyễn Văn Cừ thành một nhà cách mạng xuất sắc càng làm mọi người hiểu thêm về con người của Tổng Bí thư. Chính nơi đây đã hun đúc lên một Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ sống giản dị, chan hòa - người đã đánh dấu sự thay đổi chiến lược, tạo bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam, một nhà lý luận xuất sắc của Đảng và một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, về tình thương yêu, quý mến giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Bí thư Đoàn phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn Đặng Xuân Long bày tỏ: Là người Từ Sơn, từ nhỏ anh đã được giáo dục truyền thống cách mạng quê hương với nhiều nhà cách mạnh lỗi lạc như Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Ngô Gia Tự, Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo… cùng nhiều di tích cách mạng, nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng. Đặc biệt, được học trong ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ), anh thường xuyên được tìm hiểu về Tổng Bí thư qua những bài học, cuộc thi tìm hiểu về truyền thống của trường.

Vì vậy, anh luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Tổng Bí thư. Sau này, anh cố gắng lao động, sáng tạo, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, thực hiện đúng hiến pháp và pháp luật, quyết tâm xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp để xứng đáng với sự cống hiến máu thịt của các thế hệ đi trước.

Vinh dự là ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, những năm qua, thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ (thành phố Từ Sơn) luôn nỗ lực dạy tốt, học tốt để góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, tấm gương sáng của Tổng Bí thư. Theo thầy Lê Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ, từ một ngôi trường còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, chất lượng học sinh còn ở mức trung bình, đến nay, trường đã trở thành một trong những trường chất lượng tốt của tỉnh.

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đều đạt 100%, tỷ lệ đỗ đại học tăng dần qua các năm. Để có kết quả đó, ngoài việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường cũng chú trọng công tác giáo dục truyền thống để khích lệ tinh thần học tập và nâng cao chất lượng học sinh qua từng năm.

Hun đúc niềm tự hào cho thế hệ trẻ học tập, noi gương

Bí thư Thành Đoàn Từ Sơn Nguyễn Trường Thành nhấn mạnh, là vùng quê địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, thời gian qua, thành phố Từ Sơn luôn chú trọng, quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức thiết thực, phong phú. Qua đó, góp phần tiếp lửa truyền thống, hun đúc niềm tự hào cho thế hệ trẻ học tập, noi gương các vị tiền bối lỗi lạc, phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng quê hương, đất nước.

Mỗi dịp kỷ niệm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đoàn viên, thanh niên thành phố đều tổ chức dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tham quan, nghe giới thiệu về cuộc đời, thân thế sự nghiệp của vị lãnh đạo trẻ tuổi tài năng của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Qua đó, tạo động lực cho thế hệ trẻ thi đua học tập, lao động xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.

Đồng thời, Thành Đoàn cũng triển khai đến các chi đoàn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề đặc biệt, căn cứ vào tài liệu tuyên truyền về thân thế và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tuyên truyền đến đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên. Qua đó, góp phần khơi dậy lý tưởng, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Đối với thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là tấm gương tiêu biểu về tinh thần tự học tập, rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn phong trào cách mạng - đó là tinh thần yêu nước, lòng trung thành vô hạn với Đảng, nhân dân, không quản ngại gian khổ, hy sinh. Tổng Bí thư là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của người Cộng sản, cổ vũ thế hệ trẻ Bắc Ninh lòng nhiệt tình cách mạng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Nguyễn Đức Sâm nhấn mạnh, hướng tới kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phát động đợt cao điểm hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương Tổng Bí thư với nhiều hoạt động thiết thực như: phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; tổ chức Lễ dâng hương và báo công nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí Thư; kết nạp Đảng cho gần 1.000 đoàn viên ưu tú và hơn 9.000 đoàn viên được kết nạp trong dịp này; 100% các chi đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị gắn với tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ... thu hút 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư; đấu tranh loại bỏ những thói hư, tật xấu đã và đang hình thành trong mỗi tập thể, mỗi cá nhân. Từng chi Đoàn, chi Hội tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho thanh thiếu nhi thông qua nhiều hình thức phong phú, gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó đặc biệt coi trọng quá trình đoàn viên, hội viên học tập và noi theo tấm gương cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ để phấn đấu và rèn luyện.

Tập huấn về bảo vệ trẻ em cho 35 học sinh Thanh Hoá Tập huấn về bảo vệ trẻ em cho 35 học sinh Thanh Hoá
35 trẻ nòng cốt tại xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá tham gia lớp tập huấn với các chủ đề liên quan đến bảo vệ trẻ em.
Trường Tiểu học Yên Phương (Vĩnh Phúc): Đổi mới giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh Trường Tiểu học Yên Phương (Vĩnh Phúc): Đổi mới giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh
Thời gian qua, trường Tiểu học Yên Phương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực đổi mới giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh; triển khai dạy học tích hợp các nội dung, dạy lồng ghép các môn học với việc giáo dục kĩ năng sống, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh… Từ đó nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bắc Ninh - Gyeongsangbuk: thúc đẩy thực hiện Dự án Làng Việt Nam tại Bonghwa

Bắc Ninh - Gyeongsangbuk: thúc đẩy thực hiện Dự án Làng Việt Nam tại Bonghwa

Ngày 29/11, tại thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh và Chính quyền tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh. Hai bên cùng nhất trí thúc đẩy thực hiện Dự án Làng Việt Nam tại Bonghwa (1 huyện thuộc tỉnh Gyeongsangbuk) nhằm giới thiệu, quảng bá về Vương triều Nhà Lý tại Việt Nam và thúc đẩy vai trò, vị trí của dòng họ Lý Việt Nam (Lý Hoa Sơn) tại Gyeongsangbuk.
Đẩy mạnh giáo dục đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia

Đẩy mạnh giáo dục đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia

Ngày 1/1/2023, tại Bắc Ninh, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 khóa V.
Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Bắc Ninh

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Thể thao Lào thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Bắc Ninh

Ngày 12/5, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào do ông Phout Simmalavong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào làm Trưởng đoàn đến thăm và trao đổi kinh nghiệm phát triển giáo dục tại tỉnh Bắc Ninh. Cùng đi với Đoàn có đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào.

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động