Trang chủ Hữu nghị
15:30 | 30/10/2021 GMT+7

HueFO vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt trên 47 tỉ đồng trong 5 năm qua

aa
Ngày 29/10/2021, tại Thừa Thiên - Huế, đã diễn ra Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo báo cáo tại Đại hội, trong bối cảnh khó khăn chung của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, HueFO vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận với tổng giá trị đạt trên 47,8 tỉ đồng trong 5 năm qua.
DUFO và Ủy ban về NVNONN TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình về công tác đối ngoại nhân dân DUFO và Ủy ban về NVNONN TP Hồ Chí Minh ký kết chương trình về công tác đối ngoại nhân dân
Ngày 29/10/2021, với mong muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các hoạt động phối hợp trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai và Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa hai bên.
Đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy Đổi mới, nâng cao hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy "vai trò trụ cột" trong thời kỳ mới
Sáng 26/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thảo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân TP Hà Nội, với sự góp mặt của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, các ban, sở, ngành TP.

Tham dự Đại hội, tại điểm cầu Thừa Thiên - Huế có: ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế; bà Nguyễn Thị Ái Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế; ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Thừa Thiên - Huế; bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế (HueFO); ông Nguyễn Văn Cao, Nguyên Chủ tịch UBND, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Viêt - Đức tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng 95 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 hội viên các hội của HueFO.

HueFO tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới
Toàn cảnh đại hội tại điểm cầu Thừa Thiên - Huế. Ảnh: HueFO.
HueFO tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới
Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) cùng các trưởng ban các ban, đơn vị trong cơ quan thường trực VUFO. Ảnh: Tuấn Việt

Đại hội là dịp HueFo tổng kết hoạt động đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ 2015-2020, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng thực hiện quy trình tiếp nhận Điều lệ của VUFO được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đồng thời, Đại hội thực hiện việc kiện toàn cơ quan lãnh đạo HueFO nhiệm kỳ IV (2021-2026).

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Trần Thị Mai, Chủ tịch HueFO cho biết: "5 năm qua HueFO và các tổ chức thành viên đã đạt được những kết quả tích cực và toàn diện, từng bước khẳng định vị trị, vai trò nòng cốt của các tổ chức hữu nghị trong công tác đối ngoại nhân dân, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại tỉnh Thừa Thiên - Huế".

HueFO tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới
Bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: HueFO.

Trong hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, HueFO tiếp tục thực hiện phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trong phương thức tiếp cận, hình thức hợp tác, nội dung và cách thức trao đổi để mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển đối tác phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác với người Việt Nam ở nước ngoài được chú trọng và đạt hiệu quả tốt. Trong bối cảnh khó khăn chung của công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, HueFO vẫn đạt được kết quả đáng ghi nhận với tổng giá trị đạt trên 47,8 tỉ đồng trong 5 năm qua.

Phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của HueFO trong nhiệm kỳ IV được dự thảo trên cơ sở quán triệt sâu sắc nhiệm vụ về hoạt động đối ngoại được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XVI, chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đối ngoại nhân dân và Hội quần chúng, chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2021-2025.

Đại hội nhằm mục tiêu chung là quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của Đảng với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” trong công tác đối ngoại nhân dân; bám sát mục tiêu, chương trình, kế hoạch đối ngoại của tỉnh và phướng hướng, mục tiêu, chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân của VUFO tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động, củng cố tổ chức vững mạnh, tăng cường quan hệ phối kết hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện thành công Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đối ngoại nhân dân cần kịp thời điều chỉnh phương thức hoạt động, qua đó tiếp tục đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.

Đại hội đã thảo luận và bầu ra 29 ủy viên Ban Chấp hành; 5 uỷ viên Ban Thường vụ và 03 ủy viên Ban Kiểm tra bằng hình thức hiệp thương. Bà Trần Thị Mai tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2021-2026.

HueFO tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới
Ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội. Ảnh: HueFO.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VUFO ghi nhận và biểu dương những thành tích của HueFO trong nhiệm kỳ vừa qua trên các lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân, thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

HueFO tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới
Ông Phan Anh Sơn, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VUFO.

Chia sẻ một số gợi ý về nhiệm vụ của HueFO thời gian tới, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh HueFO cần tập trung quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương; Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế; Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đồng thời, HueFO cần nâng cao hiệu quả hoạt động qua mở rộng đối tác, mạng lưới bạn bè quốc tế; đa dạng hóa hình thức hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Ngoài ra, cần có kế hoạch đẩy mạnh công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Ông Phan Anh Sơn tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên - Huế và sự hỗ trợ, phối hợp của các sở ban ngành, trên nền tảng truyền thống và kinh nghiệm quý báu nhiều năm qua HueFO sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ đề ra, đạt được nhiều thành tựu mới trong công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Ông Phan Anh Sơn khẳng định, VUFO và các tổ chức thành viên ở trung ương sẽ làm hết sức mình để tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với HueFO để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng như xây dựng hệ thống Liên hiệp Hữu nghị ngày càng phát triển, hiệu quả.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch VUFO, Phó chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn đã tặng HueFO bức trướng với dòng chữ: “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Ngoài ra, VUFO cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho 08 cá nhân và bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị cho 05 tập thể và 09 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2020.

HueFO tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân trong nhiệm kỳ mới
Đại diện các hội và cá nhân xuất sắc nhận kỷ niệm chương, bằng khen.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã quyết định trao tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho 04 tập thể và 03 cá nhân. Chủ tịch HueFO cũng trao tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân hai nước trong nhiệm kỳ mới
Sáng 22/10/2021, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Phát động chiến dịch Phát động chiến dịch "Women In Coffee" gây quỹ hỗ trợ các nữ nông dân trồng cà phê Việt Nam
Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Liên minh Cà phê Phụ nữ Quốc tế Việt Nam (IWCA Vietnam) đã phát động chiến dịch Gây quỹ "Women In Coffee" để hỗ trợ các nữ nông dân trồng cà phê Việt Nam.
Việt Nam nâng cao vai trò của phụ nữ trong chính sách đối ngoại Việt Nam nâng cao vai trò của phụ nữ trong chính sách đối ngoại
Ngày 7/10, Học viện Ngoại giao phối hợp với UN Women và Đại sứ quán các nước Pháp, Mexico, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Canada tại Việt Nam tổ chức chương trình đối thoại “Nâng cao vai trò của phụ nữ trong chính sách đối ngoại” (Chính sách đối ngoại nữ quyền).
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Thừa Thiên Huế: Khám sàng lọc cho 300 người bị ảnh hưởng chất độc da cam

Đợt khám tổng quát, sàng lọc bệnh lý miễn phí đầu tiên cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam ở các xã, thị trấn A Lưới đã được tiến hành.
Tản mạn hành trình bún Việt

Tản mạn hành trình bún Việt

Trong ẩm thực Việt Nam, bún là loại món ăn được ưa thích, có mặt ở tất cả các vùng miền khác nhau trên cả nước và đều là những món ngon trứ danh. Từ Bắc chí Nam, vùng nào cũng đều gọi là bún.
Mở rộng đối ngoại nhân dân, nâng tầm vị thế Thừa Thiên Huế

Mở rộng đối ngoại nhân dân, nâng tầm vị thế Thừa Thiên Huế

Nhờ sự đổi mới tư duy mạnh mẽ trong công tác đối ngoại, nhất là hoạt động đối ngoại nhân dân (ĐNND) của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng, từng bước nâng cao vị thế, hình ảnh của Thừa Thiên Huế đến với bạn bè quốc tế.

Các tin bài khác

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Zhi-Shan Foundation bàn giao 125 tủ sách cho 13 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Phú Lộc, Huế

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chiều ngày 22/4/2024 Tổ chức Zhi Shan phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc tổ chức “Ngày hội đọc sách” và phát triển Văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Phú Lộc.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.
Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Những người bạn nước ngoài dọn rác trên bãi biển Đà Nẵng

Được thành lập từ tháng 9/2022 với thành viên là những du khách nước ngoài, người nước ngoài định cư ở Đà Nẵng cùng nhiều người dân địa phương, nhóm tình nguyện Trash Hero Đà Nẵng đã và đang góp phần vào hành trình xanh - sạch - đẹp của thành phố biển xinh đẹp.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động