Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
19:42 | 24/03/2022 GMT+7

Họp mặt truyền thống cán bộ Đoàn: Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng qua các thời kỳ

aa
Ngày 24/3, Ban Thường vụ 3 tỉnh - Thành Đoàn: Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng phối hợp tổ chức họp mặt gần 200 đại biểu nguyên là cán bộ Đoàn 3 tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang qua các thời kỳ.
Huế tổ chức “Triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN” Huế tổ chức “Triển lãm trang phục truyền thống các nước ASEAN”
Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra tại Cần Thơ Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra tại Cần Thơ

Đây là hoạt động nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, đồng thời ôn lại truyền thống 91 năm vẻ vang của Đoàn.

Họp mặt truyền thống cán bộ Đoàn: Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng qua các thời kỳ
Cán bộ Đoàn qua các thời kỳ trao đổi ý kiến tại buổi họp mặt.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 91 năm trưởng thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết: “Phát huy truyền thống vang của thế hệ đi trước, tuổi trẻ Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang thời gian qua luôn ra sức thi đua, sáng tạo, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng lớn mạnh; các phong trào đoàn đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực xã hội, qua đó thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đóng góp vào thành tựu chung của quê hương trên các lĩnh vực”.

Họp mặt truyền thống cán bộ Đoàn: Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng qua các thời kỳ
Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại buổi họp mặt.

Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cũng khẳng định: Tiếp nối phong trào “3 xung kích”, “5 xung phong” đã ghi dấu ấn vào lịch sử của lớp cán bộ Đoàn đi trước và những phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Tiếp lửa truyền thống, mãi mãi tuổi hai mươi”... tuổi trẻ 3 đơn vị quyết tâm thực hiện các phong trào do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã đề ra như: phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và Chương trình đồng hành với thanh niên để mở ra nhiều hướng đi phù hợp với các đối tượng, lĩnh vực hoạt động khác nhau và được khẳng định là một phương thức tập hợp thanh niên hiệu quả.

Buổi họp mặt cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý và chia sẻ tâm huyết của các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước, qua đó tiếp thêm động lực để tuổi trẻ 3 địa phương triển khai hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời kỳ mới.

Họp mặt truyền thống cán bộ Đoàn: Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng qua các thời kỳ
Quang cảnh buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ làm công tác Đoàn qua các thời kỳ đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần trách nhiệm, dành tâm huyết, tuổi thanh xuân cho công tác Đoàn.

Theo ông Phạm Văn Hiểu "phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần xung kích của lớp lớp cha anh đi trước, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang luôn phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, ứng dụng tri thức, khoa học công nghệ, vươn lên làm giàu chính đáng; xung kích, tình nguyện trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuổi trẻ, thanh niên địa phương đã trở thành một trong những nhân tố quyết định, góp phần tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của các đơn vị trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.”

Họp mặt truyền thống cán bộ Đoàn: Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng qua các thời kỳ
Trao tặng xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Với niềm tự hào 91 năm vẻ vang của Đoàn, sự trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Phạm Văn Hiểu tin tưởng với niềm tự hào 91 năm vẻ vang của Đoàn, sự trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, dù ở bất kỳ cương vị và hoàn cảnh nào, với truyền thống cách mạng, tâm huyết vì sự nghiệp chung tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, động viên thế hệ cán bộ Đoàn đương nhiệm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và hoạt động của Đoàn thanh niên, mở rộng mặt trận tập hợp và đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Dịp này, Thành đoàn Cần Thơ và Ngân hàng Quân đội MB Bank còn trao tặng 20 xe đạp cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan học giỏi trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Cần Thơ và các nước Liên minh châu Âu đứng trước nhiều cơ hội hợp tác đầu tư Cần Thơ và các nước Liên minh châu Âu đứng trước nhiều cơ hội hợp tác đầu tư
Ngày 22/3, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã có buổi tiếp và làm việc với ngài Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Đại sứ các nước thành viên đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ.
Cần Thơ đối thoại với đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số Cần Thơ đối thoại với đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số
Ngày 22/3, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên TP Cần Thơ giai đoạn 2021- 2030 tổ chức Chương trình gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với hơn 200 Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu năm 2022 với chủ đề: “Thanh niên Cần Thơ với chuyển đổi số”.
Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm và làm việc tại An Giang, Cần Thơ Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm và làm việc tại An Giang, Cần Thơ
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 18/3, Tổng thống Julius Maada Bio cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sierra Leone đã đến thăm tỉnh An Giang và TP Cần Thơ. Chuyến thăm càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Sierra Leone sắp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như: đồng, sắt, gỗ... từ cuối thế kỷ XIX cho đến nay.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Hậu Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật gắn kết các dân tộc anh em

Hậu Giang tổ chức Liên hoan nghệ thuật gắn kết các dân tộc anh em

Tối 19/4, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Liên hoan nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hậu Giang năm 2024 hưởng ứng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động