Tổng thống Cộng hòa Sierra Leone thăm và làm việc tại An Giang, Cần Thơ
Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, An Giang là địa phương có thế mạnh phát triển nông nghiệp, trong đó 2 mặt hàng chiến lược là lúa gạo và cá tra đã có đóng góp lớn vào giá trị kim ngạch xuất khẩu 1,12 tỷ USD của An Giang năm 2021. Hàng năm, An Giang sản xuất trên 4 triệu tấn lúa, trên 500.000 tấn thủy sản; giá trị xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu năm 2021 của tỉnh đạt trên 2,3 tỷ USD. Ông Lê Hồng Quang khẳng định An Giang luôn chào đón và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp của Sierra Leone hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn, nhất là trên những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng như nông nghiệp, thủy sản…
![]() |
| Bí thư Tỉnh ủy An Giang tặng quà lưu niệm cho Tổng thống Julius Maada Bio tại buổi tiếp. |
Tổng thống Julius Maada Bio bày tỏ ấn tượng và chúc mừng các thành tựu mà Việt Nam nói chung cũng như An Giang đã đạt được thời gian qua, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Riêng đối với tỉnh An Giang, Tổng thống Julius Maada Bio cho biết Cộng hòa Sierra Leone mong muốn học tập về kỹ thuật canh tác lúa, công nghệ chế biến thủy sản; đồng thời, tăng cường hợp tác kinh doanh 2 lĩnh vực này ở thị trường Sierra Leone cũng như các quốc gia khác trong khu vực.
Dịp này, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Sierra Leone và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trên lĩnh vực lúa gạo; Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển Sierra Leone ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Việt trên lĩnh vực thủy sản.
* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều cùng ngày, Tổng thống Julius Maada Bio, phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sierra Leone đã có chuyến tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy Ấn Độ Dương (thuộc Tập đoàn Nam Việt) ở Khu công nghiệp Thốt Nốt, TP Cần Thơ và Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng hoa cho Tổng thống Julius Maada Bio. |
Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bày tỏ vui mừng khi TP Cần Thơ được đón tiếp ngài Julius Maada Bio và phu nhân cùng đoàn công tác đã đến thăm TP Cần Thơ. Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Julius Maada Bio sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới trong thời gian tới, đóng góp thiết thực vào sự ổn định, hòa bình, phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, mong muốn ngài Tổng thống tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung, trong đó có doanh nghiệp Cần Thơ được giao thương với các đối tác đến từ Sierra Leone. “Lãnh đạo TP Cần Thơ luôn nhất quán tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế”, ông Nguyễn Ngọc Hè nhấn mạnh.
![]() |
| Tổng thống Julius Maada Bio và Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Sierra Leone đến tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy Ấn Độ Dương. |
Thăm Viện Lúa ĐBSCL, Tổng thống Julius Maada Bio đã nghe Tiến sĩ Trần Ngọc Thạch, Viện Trưởng Viện Lúa ĐBSCL giới thiệu về quá trình hình thành phát triển của Viện và những đóng góp cho công tác nghiên cứu khoa học về cây lúa cho vùng ĐBSCL. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Julius Maada Bio và phu nhân cũng ghé thăm và tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy Ấn Độ Dương (thuộc Tập đoàn Nam Việt) ở Khu công nghiệp Thốt Nốt.
| Chuyến thăm của Tổng thống Julius Maada Bio diễn ra vào thời điểm kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1982-24/6/2022) và mang ý nghĩa lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Sierra Leone. |
| Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ từ ngày 7 đến 11/4 tới, nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế về sự phong phú, đa dạng và độc đáo của nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam. |
| Ngày 10/3, tại TP Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ), Viện Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam và Trường Đại học Cần Thơ đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. |
Tin bài liên quan
Cần Thơ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026
Nâng tầm Diễn đàn Quốc tế Phát triển bền vững ĐBSCL thành thương hiệu của Cần Thơ
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Đọc nhiều
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam






