Hơn 1.000 ngôi nhà an toàn chống bão sẽ được xây dựng trong 2019
![]() |
| Dự án ưu tiên các hộ gia đình dân tộc thiểu số, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: UNDP |
Trong những năm gần đây, đã và đang xảy ra nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan khó lường ở Việt Nam. Nửa đầu năm 2019, trên cả nước đã xảy ra 12 loại hình thiên tai bao gồm bão, dông lốc, sét; mưa lũ, lũ quét; rét đậm, rét hại; nắng nóng; sạt lở và động đất...
Thiên tai đã khiến ít nhất 23 người bị chết và mất tích. Trong đó, có 2 người mất tích do bão số 1; 13 người chết do sét, lốc xoáy, mưa đá; 8 người chết do lũ, lũ quét, sạt lở đất. Bên cạnh đó, hơn 18.200 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 27.370ha lúa và hoa màu bị đổ dập…
Mới đây nhất, mưa lũ do bão số 3 (Wipha) đã làm 20 người chết và mất tích. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 47 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn; 50 ngôi nhà bị thiệt hại rất nặng; 187 ngôi nhà bị thiệt hại một phần.
Nhà an toàn là một trong những biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu các thiệt hại về tài sản và con người cho người dân các tỉnh ven biển. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 48 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây nhà ở phòng, tránh bão lụt khu vực miền Trung. Dựa trên những thành công của nghị định này, dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam” do Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Xây dựng triển khai thực hiện hỗ trợ xây 4.000 căn nhà an toàn tại 5 tỉnh ven biển Việt Nam (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Thanh Hóa) trong khoảng thời gian 4 năm.
Với sự hỗ trợ của Quỹ Khí hậu Xanh (GCF), mục tiêu dự án là xây dựng 4.000 ngôi nhà chống bão và lũ lụt được xây dựng; tái sinh 4.000 ha rừng ngập mặn và thông tin về biến đổi khí hậu và khả năng chống chịu cho khoảng 20.000 người dân. Trong đó, các căn nhà an toàn được xây dựng với các tính năng chống bão lụt do dự án hỗ trợ, sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân khi có bão và lụt.
![]() |
| Các căn nhà an toàn được xây dựng với các tính năng chống bão lụt do dự án hỗ trợ, sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân khi có bão và lụt. Ảnh: UNDP |
“Chúng tôi từng mơ về một ngôi nhà an toàn mỗi đêm”, bà Nguyễn Thị Mua thật thà chia sẻ.
Vợ chồng bà Mua và bốn người con đang sống tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận - nơi thời tiết khắc nghiệt bây giờ là một thực tế của cuộc sống.
“Nhiều lần, chúng tôi đã phải vay tiền để sửa chữa lại căn nhà sau bão,” bà Mua nói. Thông thường, khi mọi thứ trở nên tồi tệ, gia đình bà sẽ bị buộc phải ở lại với hàng xóm cho đến khi ngôi nhà của họ có thể ở được.
Với bờ biển chỉ cách nhà 300 mét, và tình trạng xâm thực mặn đã làm gia đình bà Mua khó có thể trồng trọt được không gì nhiều trên chính mảnh đất của họ.
Trước đây, hàng xóm sẽ thuê nhà bà đi thu hoạch lúa, đào khoai tây hoặc phụ giúp một số công trình xây dựng, những công việc này có thể mang tới cho gia đình bà 3 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, sức khỏe của cả bà Mua và chồng đều trở nên kém và không thể làm việc, điều đó có nghĩa là ngay cả nguồn thu nhập nhỏ kia cũng dần cạn kiệt.
“Chúng tôi đã không thể làm việc và kiếm được đồng nào trong một vài tháng,” bà nhớ lại. “Kiếm được bao nhiêu thì phải chi cho thực phẩm, cho các đứa nhỏ đi học và nhiều thứ khác.”
Dường như giấc mơ về một ngôi nhà an toàn sẽ vẫn sẽ chỉ một giấc mơ nếu không có “Tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương bởi những tác động liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam”. Gia đình bà Mua giờ đây đang tự hào sở hữu một ngôi nhà bê tông vững chắc - một trong những công trình đầu tiên trong số hàng ngàn được xây dựng tại Việt Nam để chống chọi với những diễn biến thời tiết ngày càng bất thường.
Căn nhà mới với hai phòng được xây dựng theo một thiết kế mà gia đình bà Mua đã cùng chọn. Nó được lợp mái, với tường và móng xi măng chắc chắn; có một tầng lửng nơi họ có thể lên đó khi nước dâng lên.
“Từ khi được vào ở ngôi nhà an toàn chống bão này, cả nhà tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều. Bây giờ, nếu có lũ lụt, chúng ta có thể di chuyển đồ đạc, gạo và sách của các con lên tầng lửng,” bà Mua vui vẻ nói. “Chúng tôi có một ngôi nhà kiên cường để bảo vệ cuộc sống và tài sản. Nhiều đêm chúng tôi không thể ngủ được vì quá hạnh phúc.”
Xem thêm
5 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hỗ trợ 3 tỉnh miền Trung chống chịu thiên tai Ngày 25/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Mỹ tổ chức Hội thảo ... |
HFHI tài trợ 1,4 tỷ đồng giúp Quảng Nam chống chịu thiên tai TĐO - Dự án “Xây dựng năng lực chống chịu thiên tai cho người dân tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam” do Tổ chức Habitat ... |
SNV giúp tăng cường năng lực ứng phó thiên tai cho cán bộ giáo dục TĐO - Vừa qua, Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) đã phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ ... |
Tin bài liên quan
Tập huấn và diễn tập ứng phó đa thiên tai cho 500 người tại tỉnh Gia Lai
WVIV thúc đẩy mô hình “Cộng đồng Xanh” tại Việt Nam
Chủ động ứng phó thiên tai có thể xảy ra dịp Tết
Các tin bài khác
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân 2 xã Chhuk Sar và Ta Ches (Campuchia)
Đọc nhiều
Ba ưu tiên thúc đẩy quan hệ nhân dân Việt Nam - Philippines
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines
Việt Nam - Armenia thúc đẩy kết nối hàng không, tiếp cận thị trường mới
Chia sẻ thông tin kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam – Brazil 6 tháng đầu năm 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






