Trang chủ Hữu nghị
08:00 | 16/09/2022 GMT+7

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân hai nước

aa
Năm 2022 là Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, là năm mà nhân dân hai nước cùng nhau tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam.
Ngoại giao đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam Ngoại giao đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam
Kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962-05/09/2022) và 45 năm hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/07/1977-18/07/2022).
Trung ương Hội hữu nghị Lào -Việt Nam chúc mừng 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam Trung ương Hội hữu nghị Lào -Việt Nam chúc mừng 77 năm ngày Quốc khánh Việt Nam
Ngày 31/8, GS. Boviengkham Vongdala - Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào -Việt Nam đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam –Lào Trần Văn Túy nhân dịp 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022).

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng, có núi liền núi sông liền sông, cùng uống chung dòng nước sông Mê Kông và cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước có mối quan hệ truyền thống, thủy chung và gắn bó lâu đời. Tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào được hình thành từ vị trí địa lý - chiến lược của hai đất nước, xuất phát từ nền văn minh nương tựa vào nhau và được nâng lên thành mối quan hệ đặc biệt kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930 và là tiền thân của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay.

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân hai nước
Ông Boviengkham Vongdara, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông; Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

Ôn lại lịch sử quan hệ đặc biệt hiếm có giữa Lào - Việt Nam từ thời kỳ kháng chiến chống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ và chống đế quốc xâm lược, hai nước đã kề vai sát cánh đánh thắng kẻ thù tiến tới ký Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương. Suốt thời kỳ cách mạng của hai nước, tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng được gìn giữ và vun đắp cho đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vương quốc Lào và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 05/09/1962. Đó là sự kiện lịch sử quan trọng và là bước ngoặt thắng lợi mới về mặt ngoại giao của lực lượng cách mạng của hai Đảng, hai nước.

Sau khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, trang sử mới của quan hệ hai nước còn có thêm sự kiện chính trị trọng đại mà người dân Lào và Việt Nam không thể nào quên, đó là việc lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam vào ngày 18/07/1977.

Các nội dung trong Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào - Việt Nam nói trên đã chứng minh cho thấy tình cảm trong sáng không thay đổi của hai Đảng, hai nước để phát huy mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam, không ngừng tăng cường tình đoàn kết và sự tin cậy lẫn nhau, hợp tác lâu dài và giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt trong lĩnh vực Chính trị, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, đáp ứng kỳ vọng và lợi ích của nhân dân mỗi nước trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Qua thực tiễn liên minh chiến đấu giải phóng đất nước và xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, các lãnh đạo kính yêu của nhân dân hai nước đã có những câu nói bất hủ về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn đặc biệt nói trên. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã nói rằng:

"Thương nhau mấy núi cũng trèo.
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Việt - Lào, hai nước chúng ta,
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long"

Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu cũng đã nói rằng: "Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết, liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như mối quan hệ Lào - Việt Nam. Chủ tịch Kaysone Phomvihane nhấn mạnh rằng: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ mãi bền vững hơn núi, hơn sông".

Trong suốt gần 50 năm qua kể từ khi thành lập Hội hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào đến nay, Đảng và Nhà nước đã thấy được tầm quan trọng và đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hữu nghị Lào - Việt Nam từng bước lớn mạnh và phát triển. Vai trò chính của Hội hữu nghị Lào - Việt Nam là giáo dục, phổ biến thông tin rõ ràng, sâu sắc và chính xác cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ là những người kế thừa trong tương lai hiểu rõ và chủ động kế thừa trong việc gìn giữ, nâng niu và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam ngày càng xanh tươi, đơm hoa kết trái và đời đời bền vững.

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam cấp Trung ương và địa phương đã tích cực hoạt động và tổ chức các hoạt động khác nhau với nhiều hình thức, như việc tổ chức mít tinh, diễn thuyết, trao đổi thông tin, gặp gỡ và thi đấu thể thao hữu nghị với Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Lào, Tổng lãnh sự quán nước CHXHCN Việt Nam các tỉnh, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Lào. Hội người Việt Nam tại Lào tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp các ngày lễ quan trọng của CHXHCN Việt Nam như: Tết cổ truyền Việt Nam, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày giải phóng miền Nam, ngày Quốc khánh Việt Nam và các ngày lễ kỷ niệm quan trọng khác.

Hai Hội hữu nghị còn trao đổi đoàn đại biểu qua lại lẫn nhau một cách thường xuyên nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tổng kết đánh giá kết quả quan hệ hợp tác trong thời gian qua, tổ chức những chuyến đi thực tế theo các dấu tích hoạt động của lãnh đạo kính yêu của hai nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng các nguyên lãnh đạo thế hệ trước...

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân hai nước
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam gặp gỡ, trao đổi về các hoạt động trọng tâm năm 2022 tại Hà Nội.

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam có cơ hội trở lại thăm CHDCND Lào, các cựu học sinh - sinh viên Lào từng học tập tại Việt Nam có cơ hội được trở lại thăm cán bộ, thầy cô giáo và trường học cũ của mình tại Việt Nam; tạo điều kiện cho người dân Lào có công nuôi giấu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Lào trong thời kỳ chiến tranh có cơ hội sang thăm Việt Nam, qua đó đã tạo ấn tượng đối với nhân dân Lào.

Tất cả các hoạt động đó đều nhằm giáo dục, xây dựng tư tưởng và ý thức cho nhân dân các bộ tộc, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là để thế hệ thanh thiếu niên hiểu sâu sắc về lịch sử cách mạng Lào gắn liền với mối quan hệ giữa hai nước Lào - Việt Nam, phát huy truyền thống của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước cũng như trong thời kỳ bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Từ đó giúp họ hiểu và chủ động trong việc nâng niu, tiếp tục phát huy và vun đắp truyền thống mối quan hệ đoàn kết đặc biệt trong sáng và hiếm có Lào - Việt Nam.

Năm 2022 là Năm đoàn kết hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào, hai Hội Hữu nghị đã thống nhất cùng tổ chức các hoạt động, chẳng hạn như cùng tổ chức liên hoan hữu nghị nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ V, cùng nhau tổ chức in ấn Đặc san “60 năm hữu nghị Việt Nam - Lào: Chung dãy Trường Sơn” song ngữ Lào - Việt, tổ chức đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sang giao lưu tại Lào, cuộc thi viết về câu chuyện, kỷ niệm, bài thơ và bài hát về mối quan hệ hữu nghị Lào - Việt Nam và tổ chức các hoạt động chung khác.

Trong bầu không khí mà Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam đang kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị trong năm 2022, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam vui mừng khi thấy rằng mối quan hệ và hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam ngày càng phát triển về chiều sâu, hiệu quả cao và tiếp tục được vun đắp liên tục. Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của hai nước đi vào chiều sâu, cùng với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào giáo dục nhân dân hai nước, đặc biệt là thanh thiếu niên thế hệ kế thừa hiểu biết sâu sắc và chủ động trong việc gìn giữ, nâng niu và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện xanh cươi, đơm hoa kết trái, mãi mãi bền vững. Như lời của Chủ tịch Souphanouvong đã nói: “Quan hệ Lào - Việt Nam cao hơn núi, Bài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn răng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa vào thơm nhất.

Tăng cường hợp tác về kinh tế góp phần nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn Tăng cường hợp tác về kinh tế góp phần nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn
Suốt hơn nửa thế kỷ qua, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng sâu sắc và toàn diện. Đặc biệt, trong nhiều năm trở lại đây, hai tỉnh đã và đang tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, nhằm góp phần nâng tầm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương.
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Phú Thọ và Bò Kẹo Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Phú Thọ và Bò Kẹo
Ngày 30/8, ông Bua Không Nam Mạ Vông - Ủy viên BCH Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bò Kẹo làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

GS.TS Boviengkham Vongdala - Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Với Việt Nam, kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.
Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Ngày 16/02, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn với tiêu đề: "Đối ngoại nhân dân phát huy vai trò trụ cột, phục vụ đắc lực các mục tiêu chiến lược của đối ngoại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.

Các tin bài khác

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM

Năm 2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM xác định 6 trọng tâm công tác nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân, bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Thành phố, đồng thời phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác của Thành phố với bạn bè quốc tế trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt

Đón chúng tôi tại nhà riêng, trong sắc Xuân của hoa đào, Đại sứ Palestine Saadi Salama, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam kể lại những kỷ niệm từ lần đầu tiên ăn Tết tại Hà Nội vào những năm 1980, khi đất nước còn trong thời bao cấp, cho đến những cảm nhận, trải nghiệm về Tết Việt hôm nay.

Đọc nhiều

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ

Ngày 19/2, tại thủ đô Washington D.C., Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Ngài Elbridge A. Colby, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ phụ trách Chính sách, trong khuôn khổ chuyến tham dự đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tới cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động