Tăng cường hợp tác về kinh tế góp phần nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Suốt hơn nửa thế kỷ qua, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng sâu sắc và toàn diện. Đặc biệt, trong nhiều năm trở lại đây, hai tỉnh đã và đang tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, nhằm góp phần nâng tầm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương.
aa
Hợp tác đào tạo cán bộ công đoàn góp phần bền chặt quan hệ đặc biệt Việt - Lào Hợp tác đào tạo cán bộ công đoàn góp phần bền chặt quan hệ đặc biệt Việt - Lào
“Tới nay, 5 công đoàn ngành Trung ương, 2 đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn và 15 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam đã có quan hệ song phương với các công đoàn tương ứng của Lào, trong đó các tỉnh giáp biên đều đã thiết lập quan hệ...”.
Nghệ An và 03 tỉnh nước bạn Lào tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bảo đảm an ninh trật tự Nghệ An và 03 tỉnh nước bạn Lào tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bảo đảm an ninh trật tự
Tại thị xã Cửa Lò vừa diễn ra Hội nghị hợp tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) năm 2022 giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an các tỉnh Bôlykhămxay, Xiêng Khoảng và Hủa Phăn (Lào). Qua đây cũng khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Công an tỉnh Nghệ An với Công an 03 tỉnh bạn, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường hợp tác về kinh tế góp phần nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn

Suốt hơn nửa thế kỷ qua, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng sâu sắc và toàn diện. Đặc biệt, trong nhiều năm trở lại đây, hai tỉnh đã và đang tăng cường hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, nhằm góp phần nâng tầm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai địa phương.

Tăng cường hợp tác về kinh tế góp phần nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn
Lãnh đạo 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dự lễ đổ cột chính dự án xây dựng trụ sở chính quyền huyện Sầm Nưa (tháng 4/2022).

Khu vực biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn được đánh giá là có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Thanh Hóa và cả nước. Đồng thời, là vùng đầu nguồn của các hệ thống sông suối, có ý nghĩa quan trọng về phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái đối với cả tỉnh.

Có 213,604km đường biên giới với nước bạn Lào, với 3 cửa khẩu (gồm Cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Nậm Xôi, Cửa khẩu quốc gia Tén Tằn - Xôm Vẳng và Cửa khẩu phụ Khẹo - Tà Lấu) và 6 trạm kiểm soát biên phòng, cùng nhiều đường mòn qua lại biên giới. Đây được xem là những lợi thế lớn để tỉnh Thanh Hóa phát triển kinh tế cửa khẩu, nhất là mở rộng hợp tác giao lưu thương mại quốc tế với các tỉnh Bắc Lào.

Những năm qua, quan hệ hợp tác truyền thống giữa các cụm bản, xã, huyện, ngành và các lực lượng quản lý biên giới trên tuyến biên giới đất liền Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng được tăng cường. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng. Kết quả, tính riêng giai đoạn 2011-2015, hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa giữa hai tỉnh không ngừng tăng trưởng.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua biên giới giữa hai tỉnh đạt 62.851.597 USD, gấp 3,4 lần so với giai đoạn 2006-2010 và gấp 2,5 lần so với mục tiêu đề ra. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa và Hủa Phăn bắt tay hợp tác đầu tư, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh, cũng như mở ra triển vọng và cơ hội hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Cũng trong 5 năm, viện trợ trực tiếp của Thanh Hóa đã tăng gấp 2,34 lần so với cam kết; số đoàn thăm viếng, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tỉnh tăng gấp 3 lần...

Mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của hai địa phương, song năm 2021, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã nỗ lực khắc phục khó khăn và tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh.

Trong đó, điển hình là hai tỉnh đã phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào và Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Lào. Giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa duy trì mức tăng ổn định. Hoạt động trao đổi thương mại, hàng hóa linh hoạt, mang lại hiệu quả cao, phù hợp với diễn biến và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, hai tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các văn bản hợp tác về thương mại được hai Chính phủ ký kết và áp dụng cơ chế ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ hai nước.

Kết quả, năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa hai tỉnh đạt 28,72 triệu USD. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa sang tỉnh Hủa Phăn đạt 23,95 triệu USD, tăng 5% so với năm 2020 (đạt 22,7 triệu USD) và tăng 45% so với năm 2019 (đạt 13,1 triệu USD). Giá trị nhập khẩu từ tỉnh Hủa Phăn về tỉnh Thanh Hóa năm 2021 đạt 4,77 triệu USD, giảm nhẹ so với năm 2020 (đạt 5,8 triệu USD), song vẫn tăng 80% so với thời điểm năm 2019 (đạt 880 nghìn USD), trước khi bùng phát dịch COVID-19.

Cùng với đó, hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa qua lại giữa hai tỉnh ngày càng phát triển. Hiện nay, về vận tải hành khách, tỉnh Thanh Hóa có 5 doanh nghiệp với tổng số 11 phương tiện kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hủa Phăn. Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã cấp 166 giấy phép liên vận cho xe ô tô từ tỉnh Thanh Hóa đi tỉnh Hủa Phăn và các tỉnh khác của nước CHDCND Lào.

Thêm một minh chứng về quan hệ hợp tác kinh tế giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn là những kết quả đạt được trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp. Theo đó, hai tỉnh đã phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ vào các lĩnh vực phát triển nông nghiệp tại tỉnh Hủa Phăn. Đồng thời, tích cực phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, góp phần bảo đảm an toàn, gìn giữ an ninh trật tự khu vực biên giới.

Phối hợp triển khai dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng, chăm sóc và phát triển rừng lâm nghiệp bền vững theo hướng đa dạng sinh học tại vùng biên giới hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, nước CHDCND Lào”.

Đặc biệt, lực lượng kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với lực lượng biên phòng và các lực lượng chức năng của tỉnh Hủa Phăn tổ chức tuần tra rừng song phương khu vực biên giới 138 lần, phát hiện và xử lý 3 vụ vận chuyển lâm sản thẩm lậu từ Lào vào tỉnh Thanh Hóa, tịch thu 2,96m3 gỗ các loại, phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước 30 triệu đồng; cấp 69 bộ thủ tục hành chính về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm đối với 1.364,9m3 gỗ; 790 tấn nan thanh, 270 tấn ngô hạt, 150 tấn lúa, 510 tấn sắn củ tươi, 410 tấn sắn lát khô và 46,5 tấn các loại hàng hóa khác.

Hạt kiểm lâm các huyện biên giới tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ các bản, cụm bản trọng điểm nguy cơ cháy rừng của tỉnh Hủa Phăn thực hiện các phương án tác chiến chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Kiểm soát chặt chẽ trên 790 hộ sản xuất nương rẫy gần rừng.

Tổ chức quản lý và giám sát việc sử dụng lửa trong sản xuất nông - lâm nghiệp, khai thác lâm sản và các hoạt động khác trong rừng để phòng, chống cháy lan vào rừng khu vực biên giới hai tỉnh. Hai bên phối hợp thường xuyên trao đổi thông tin cháy rừng ở khu vực biên giới. Năm 2021 không xảy ra cháy rừng lan qua biên giới hai nước.

Cùng với hợp tác về kinh tế, hoạt động viện trợ cũng là một “điểm sáng” góp phần khẳng định mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Điển hình như dự án đầu tư Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt tại tỉnh Hủa Phăn do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Lào và do tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, có quy mô 200 giường bệnh và tổng mức đầu tư 518,466 tỷ đồng. Công trình gồm 3 hợp phần là đầu tư xây dựng công trình; đầu tư trang thiết bị làm việc, thiết bị y tế; nâng cao năng lực và đào tạo chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ, hỗ trợ cho tỉnh Hủa Phăn 23,437 tỷ đồng để triển khai các nội dung hợp tác và phòng, chống dịch bệnh, gồm: hỗ trợ bổ sung xây dựng Nhà tiếp khách hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa 6,025 tỷ đồng; hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại tỉnh Thanh Hóa 14,612 tỷ đồng; hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 là 1 tỷ đồng...

Ngoài ra, các ngành, địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ các địa phương, đơn vị của tỉnh Hủa Phăn trang thiết bị, vật tư y tế để phòng, chống dịch COVID-19 với tổng giá trị hơn 937 triệu đồng; Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Hủa Phăn tiến hành xây dựng 32 trụ sở làm việc cho lực lượng công an tại các bản giáp biên với tỉnh Thanh Hóa; UBND TP Thanh Hóa đã hỗ trợ phần kinh phí còn lại để xây dựng trường mầm non tại bản Phăn Say và bản Thạt Mường, huyện Sầm Nưa với tổng kinh phí hơn 1,341 tỷ đồng...

Tăng cường hợp tác về kinh tế góp phần nâng tầm mối quan hệ hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn
Mô hình vườn cam huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) hỗ trợ huyện Viêng Xay (Hủa Phăn) trong phát triển kinh tế năm 2018 đã và đang phát huy hiệu quả.

Để tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, đồng thời, cụ thể hóa các nội dung thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh đã ký kết giai đoạn 2021-2025, trong tháng 4-2022, hai tỉnh đã nhất trí ký Thỏa thuận hợp tác năm 2022, trong đó, hợp tác về kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm.

Cụ thể, hai bên khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn sang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại mỗi tỉnh. Khi có nhà đầu tư của nước thứ ba quan tâm, thực hiện dự án tại khu vực giáp biên giới, hai bên trao đổi để cùng xem xét, bảo đảm lợi ích chung và tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung các Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào và Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Lào đã ký kết, các văn bản hướng dẫn thực hiện hiệp định, các quy định của Việt Nam và Lào liên quan đến hoạt động thương mại, mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan của Việt Nam và Lào. Thực hiện niêm yết danh mục các hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu, hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại các cửa khẩu, lối mở biên giới, phấn đấu tăng kim ngạch thương mại 20% so với năm 2021.

Cùng với đó, hai bên sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn tổ chức các đoàn du lịch, xúc tiến đầu tư thương mại sang hai tỉnh nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tổ chức các đoàn sang thu thập, xây dựng thông tin về thị trường của Việt Nam và Lào nhằm mở rộng xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ sang hai nước. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối giao thương để giới thiệu, tiêu thụ hàng hóa.

Đồng thời, hai bên thống nhất nghiên cứu, lập dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường từ lối mở biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) đi cụm bản Phôn Xay, huyện Sầm Tớ (tỉnh Hủa Phăn) và từ cửa khẩu Tén Tằn - Xôm Vẳng đi huyện Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn).

Rà soát, cung cấp thông tin các đơn vị kinh doanh vận tải trên từng tuyến đường, nhằm nâng cao công tác quản lý tuyến vận tải hành khách cố định. Tăng cường phối hợp kiểm tra, đẩy mạnh việc kiểm soát tải trọng xe vận tải hàng hóa qua lại biên giới hai tỉnh.

Nghiên cứu xúc tiến mở mới các đường bay quốc tế từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đến các địa phương của Lào khi có nhu cầu. Hai bên sẽ xúc tiến thành lập Khu Kinh tế Cửa khẩu Na Mèo nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Nghiên cứu tham mưu và báo cáo cấp có thẩm quyền hai bên về thiết lập các vùng trồng tập trung, cơ sở chế biến đóng gói sản phẩm như lúa, sắn, ngô, để khai thác tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước làm hợp đồng thu mua sản phẩm nông nghiệp. Phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng khu vực biên giới hai tỉnh.

Ngoài ra, năm 2022, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn 53,358 tỷ đồng, cụ thể: Hỗ trợ 35 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng ((gồm dự án xây dựng Văn phòng huyện Sầm Nưa và Văn phòng huyện Sầm Tớ (26 tỷ đồng); dự án xây dựng tuyến đường trải nhựa từ bản Cang Không, huyện Viêng Xay đến Trạm kiểm soát bản Bó, huyện Mường Lát (8 tỷ đồng); dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp khu vực Đài tưởng niệm quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào (1 tỷ đồng)).

Hỗ trợ 3,99 tỷ đồng để khám, chữa bệnh cho bệnh nhân Lào; hỗ trợ 14,368 tỷ đồng kinh phí đào tạo lưu học sinh Lào. Đồng thời, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam tại tỉnh Hủa Phăn, thuộc nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào theo kế hoạch hợp tác của hai nước.

Phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước và hai tỉnh từ trong những năm kháng chiến gian khổ, ngày nay, mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa Thanh Hóa - Hủa Phăn đã và đang có được nhiều bước tiến quan trọng. Đặc biệt, với thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025 đã được lãnh đạo hai bên ký kết, hy vọng rằng, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói chung, hợp tác về kinh tế nói riêng, sẽ bước lên một tầm cao mới và thu được nhiều thành tựu quan trọng.

Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Luông Nậm Thà Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Vĩnh Phúc và Luông Nậm Thà
Ngày 8/8, ông Khăm Lảy Sỉ Pạ Sớt - Uỷ viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Luông Nậm Thà làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Vĩnh Phúc.
Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường hợp tác về công tác hải quan Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) tăng cường hợp tác về công tác hải quan
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình và Hải quan tỉnh Khăm Muộn (Lào) vừa tổ chức ký kết Biên bản hợp tác nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên, giữ gìn mỗi quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, hợp tác toàn diện giữa hai nước...
Theo Báo Thanh Hóa
Nguồn:

Tin bài khác

Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác phát triển công nghệ mũi nhọn

Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hợp tác phát triển công nghệ mũi nhọn

Ngày 25/09/2026, tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn về năng lượng tái tạo, an ninh mạng, vật liệu mới và công nghệ vũ trụ… Hợp tác hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần củng cố nền tảng tự chủ quốc gia.
Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin ghi dấu ấn với 3 danh hiệu tại ASEAN Award 2026

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin ghi dấu ấn với 3 danh hiệu tại ASEAN Award 2026

Vừa qua, tại Singapore, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế ASEAN – Lễ công bố ASEAN Award 2026, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin được vinh danh ở 2 hạng mục dành cho thương hiệu và 1 hạng mục dành cho nhà lãnh đạo, gồm: Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026, Thương hiệu Xanh ASEAN 2026 và Nhà Lãnh đạo Giỏi ASEAN 2026 dành cho GS.TS.BS Nguyễn Xuân Lam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phòng khám Đa khoa Quốc tế Yersin.
Từ Mỹ về Việt Nam thay khớp gối bằng robot CORI: Niềm tin vào năng lực điều trị của Vinmec

Từ Mỹ về Việt Nam thay khớp gối bằng robot CORI: Niềm tin vào năng lực điều trị của Vinmec

Trở về Việt Nam trong dịp Quốc khánh, ông Pettit Jeff Gray (70 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã quyết định phẫu thuật thay khớp gối toàn phần bằng công nghệ robot CORI tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang. Ca mổ khẳng định năng lực chuyên môn và sự tin tưởng của người bệnh quốc tế vào y tế Việt Nam.
Thân xe hơn 3 m, đi 210 km mỗi lần sạc: Công thức “đô thị” của VF 2

Thân xe hơn 3 m, đi 210 km mỗi lần sạc: Công thức “đô thị” của VF 2

Kích thước nhỏ giúp VinFast VF 2 thuận tiện đi qua đường đông và tìm chỗ đỗ, trong khi phạm vi tối đa 210 km đáp ứng nhiều ngày di chuyển thông thường. Sự kết hợp giữa cấu trúc xe điện và thân xe gọn tạo nên một phương tiện phù hợp với những hành trình ngắn trong đô thị.
Xem thêm

Multimedia

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...