Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:32 | 04/09/2022 GMT+7

Ngoại giao đóng góp to lớn cho quan hệ hữu nghị vĩ đại Lào - Việt Nam

aa
Kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (05/09/1962-05/09/2022) và 45 năm hai nước ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/07/1977-18/07/2022).
Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng. Ảnh: Bá Thành/Phóng viên TTXVN tại Lào

Theo Đại sứ, trong những thập kỷ qua, hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào có vai trò hết sức quan trọng và đóng góp rất to lớn cho sự phát triển của mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước. Ngay từ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cùng với mặt trận quân sự, ngoại giao đã trở thành mặt trận chung của nhân dân 2 nước. Ngoại giao Việt Nam đã đấu tranh, vận động quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Lào và thông qua Hiệp định Geneva năm 1962 thừa nhận chủ quyền, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Lào.

Sau khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 05/09/1962, mối quan hệ son sắt, thủy chung, gắn bó Việt Nam - Lào tiếp tục được giữ vững và không ngừng được củng cố, phát triển. Hai nước đều thực hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, hữu nghị và hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Việt Nam và Lào cũng luôn tích cực hội nhập quốc tế, sẵn sàng là đối tác tin cậy của tất cả các nước.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh cùng với quốc phòng và an ninh, ngoại giao đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong quá trình thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước trên tất cả các lĩnh vực, phát huy tốt vai trò ngoại giao nhà nước trong việc củng cố, phát triển quan hệ 2 nước, đặc biệt là việc tổ chức các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bộ Ngoại giao cùng với Ban Đối ngoại 2 nước đã đóng vai trò then chốt trong công tác tổ chức các cuộc họp thường niên giữa 2 Bộ Chính trị, Ủy ban Liên chính phủ, giúp đưa quan hệ hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực đi đúng hướng và ngày càng có chất lượng, đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Ngoại giao 2 nước đã góp phần quan trọng hoàn thành phân định biên giới, cũng như hoàn thành công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới Việt Nam và Lào, thúc đẩy quy hoạch phát triển các cửa khẩu, tăng cường hợp tác giữa các địa phương biên giới, tạo nên một hình mẫu về hợp tác biên giới, xây dựng đường biên giới dài trên 2.300 km hòa bình, ổn định và phát triển.

Ngoại giao 2 nước đã phát hữu tính năng động, có nhiều sáng kiến tăng cường hợp tác về kinh tế, góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng trưởng trong các năm gần đây. Đồng thời, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thông tin truyền thông, y tế, giao lưu nhân dân hai nước cũng được hai Bộ Ngoại giao thường xuyên phối hợp thúc đẩy…

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Lào đã đi đầu trong việc tăng cường hợp tác đối ngoại giữa 2 nước trong giai đoạn mới, tập trung vào hỗ trợ nhau hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế. Hai nước tích cực ủng hộ nhau gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nhằm đảm bảo lợi ích và nâng cao vị thế mỗi nước; thường xuyên trao đổi thông tin và tham khảo ý kiến lẫn nhau tại các diễn đàn như Liên hợp quốc, ASEAN, ASEM… Đồng thời, Bộ Ngoại giao 2 nước cũng tích cực giúp đỡ nhau với tư cách là nước chủ nhà đăng cai tổ chức thành công nhiều hội nghị khu vực và quốc tế quan trọng.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào cũng luôn coi trọng hợp tác trong công tác nghiên cứu chiến lược, dự báo tình hình khu vực và quốc tế trên cơ sở tin cậy và cơ bản có sự thống nhất cao trong nhận định, đánh giá tình hình, góp phần bảo đảm 2 nước không bị động, bất ngờ trước các diễn biến nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại được Bộ Ngoại giao 2 nước thường xuyên coi trọng và nâng cao chất lượng. Việt Nam đã giúp Lào đào tạo nhiều cán bộ ngoại giao có năng lực, trình độ, phát huy tốt kinh nghiệm và kiến thức học tại Việt Nam để phục vụ công tác tại Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương của mình.

Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào
Lễ kỷ niệm là dịp để nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung và thành phố Đà Nẵng với các tỉnh Nam Trung Lào nói riêng cùng nhau ôn lại truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, thủy chung, trong sáng; tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Ðảng, hai nước, hai dân tộc.
Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào
Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao.
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.
Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Nhà sử học Anh đánh giá chiến thắng Điện Biên Phủ là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo

Những hy sinh to lớn làm nên chiến thắng quyết định ở Điện Biên Phủ năm 1954 là sản phẩm của thực tiễn chính trị và quân sự độc đáo, xuất phát trực tiếp từ những phẩm chất cá nhân và trí tuệ xuất chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được vận dụng và phát triển trong tập thể Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên con đường bền vững đi đến tự do, duy trì và nâng cao cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động