Học giả Nga - Việt trao đổi về triển vọng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21
Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ khoa học Alikber Alikberov, Viện trưởng Viện Phương Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu sâu sắc mô hình phát triển của Việt Nam. Ông khẳng định Việt Nam không chỉ là đối tác truyền thống mà còn là mắt xích quan trọng trong cấu trúc an ninh và kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hội thảo quy tụ hàng chục chuyên gia hàng đầu về Việt Nam học đến từ các trung tâm nghiên cứu uy tín của Nga, với 12 tham luận chuyên sâu, phân tích đa chiều những chuyển biến mới của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.
Một trong những nội dung nổi bật là tham luận “Hướng tới tự chủ chiến lược - Chính sách kinh tế mới của Việt Nam” do Giáo sư Vladimir Maryzin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam và ASEAN trình bày, tập trung làm rõ cách thức Việt Nam thích ứng với các biến động của kinh tế toàn cầu.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ lịch sử Petr Tsvetov phân tích đặc điểm quan hệ của Việt Nam với các cường quốc như Nga, Trung Quốc và Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, qua đó cho thấy sự linh hoạt, bản lĩnh trong đường lối đối ngoại của Việt Nam.
![]() |
| Hội thảo chuyên đề “Sự phát triển kinh tế - xã hội và khoa học - công nghệ của Việt Nam trong thế kỷ 21”. (Ảnh: TTXVN) |
Về hợp tác song phương, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và hữu nghị” nhấn mạnh quan hệ hai nước đang đứng trước nhiều cơ hội mới, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao khoa học - công nghệ, logistics và năng lượng. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, hai bên cần tháo gỡ các rào cản về hạ tầng và pháp lý, đồng thời bảo đảm môi trường đầu tư ổn định và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Tại hội thảo, các chuyên gia cũng thảo luận về tác động của xu thế đa cực đối với quan hệ Nga - Việt, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong việc mở rộng hợp tác với nhóm BRICS. Nhiều ý kiến cho rằng đây là nhân tố tiềm năng góp phần thúc đẩy một trật tự thế giới công bằng, cân bằng hơn.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, chia sẻ bên lề sự kiện, anh Phạm Quang Trường Minh, học viên cao học ngành kinh tế đối ngoại tại Đại học Tổng hợp Kinh tế Nga Plekhanov nhận định xu hướng đa cực là tất yếu của thời đại. Quan điểm này có nhiều điểm tương đồng với chính sách đối ngoại của Việt Nam, hướng tới tối đa hóa lợi ích trong quan hệ với các đối tác. Theo anh, đây là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh tự lực, tự cường, phát triển công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.
Hội thảo khép lại với thông điệp tăng cường kết nối tri thức, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga - Việt ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững trong bối cảnh thế giới đang chuyển động nhanh chóng.
| Chiều 28/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và Chương trình Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. |
| Ngày 29/3/2026 tại Moskva, Ban Cán sự Đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa trong tháng thanh niên. |
Tin bài liên quan
Hợp tác nghị viện góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
800 vận động viên tham gia Đại hội Thể thao sinh viên Việt Nam tại Saint Petersburg năm 2026
51 năm thống nhất đất nước: Cộng đồng người Việt tại Nga tin tưởng vào tương lai
Các tin bài khác
Gần 3.000 người dân Gia Lai được đào tạo tiếng Hàn miễn phí
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Phiên họp BCĐ tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Đẩy mạnh phối hợp công tác tuyên giáo, dân vận giữa Việt Nam và Campuchia
Việt Nam mong muốn sớm đưa Công ước Hà Nội vào thực thi hiệu quả
Đọc nhiều
Đập tan luận điệu xuyên tạc về mối quan hệ giữa tính “hiện đại” và bản chất “cách mạng” của quân đội ta
Ông Trần Bá Phúc: Cần xây dựng ‘Mặt trận số’ để kết nối hiệu quả hơn với kiều bào
Vì sao người nước ngoài đổ xô đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh?
Đại sứ quán UAE hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho trường mầm non ở Tuyên Quang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bà Phạm Thu Hằng: Yêu cầu các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu bảo đảm chất lượng xây dựng trường nội trú vùng biên
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





