Trang chủ Chuyện ngoại giao Đời sống đối ngoại
10:21 | 29/03/2026 GMT+7

Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm mở rộng đầu tư vào tài chính - công nghệ tại Việt Nam

aa
Trong khuôn khổ chuyến công tác Hoa Kỳ, ngày 27/3 (giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm Tài chính và Công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ, tiếp đoàn đại biểu bang Oregon, tiếp Bộ trưởng Tài chính bang California và làm việc với một số doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác đầu tư tại Việt Nam.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, với chủ đề “Công nghệ và tương lai của tài chính toàn cầu”, Tọa đàm Tài chính và Công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ có sự tham dự của hơn 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như tài chính số, công nghệ chuỗi khối (blockchain) và trí tuệ nhân tạo (AI), tiền mã hóa (crypto), phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, công nghệ sinh học, hạ tầng dữ liệu...

Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm mở rộng đầu tư vào tài chính - công nghệ tại Việt Nam
Với chủ đề “Công nghệ và tương lai của tài chính toàn cầu”, Tọa đàm Tài chính và Công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ có sự tham dự của hơn 50 doanh nghiệp Hoa Kỳ. (Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Hoa Kỳ).

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ các định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới, trong đó có xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế hiện đại, minh bạch và kết nối sâu rộng với hệ thống tài chính toàn cầu.

Trung tâm Tài chính quốc tế theo mô hình “Một trung tâm - Hai điểm đến” tạo thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh là thị trường vốn truyền thống, trong khi thành phố Đà Nẵng tập trung vào công nghệ tài chính (fintech), tài sản số và đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam có môi trường đầu tư - kinh doanh thuận lợi, áp dụng các chính sách ưu đãi vượt trội, tạo đột phá về thể chế, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài.

Tọa đàm đánh giá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng từ tiềm năng sang hiện thực, đây là giai đoạn tăng trưởng bứt phá tương tự các mốc phát triển trước đây của các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc... Các cải cách mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo được nhìn nhận là tín hiệu rất tích cực đối với các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính – công nghệ. Các doanh nghiệp cho rằng lợi thế lớn nhất của Việt Nam là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng, tư duy kỹ thuật và tinh thần khởi nghiệp. Nhiều ý kiến đề xuất các định hướng hợp tác cụ thể về phát triển fintech, blockchain và tài sản số thông qua xây dựng khung pháp lý đột phá như công nhận "Thực thể kinh tế AI" (AI Agents) và “hộp cát” (sandbox) thử nghiệm chính sách. Các đại biểu cũng nhấn mạnh việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao…, trong đó có mô hình tiên phong như "Thành phố Pop-up" (Đô thị trải nghiệm nhanh) nhằm quy tụ dòng vốn và ý tưởng công nghệ mới như đã được thực hiện gần đây trên thế giới.

Tại cuộc làm việc với đoàn đại biểu từ bang Oregon do Thượng Nghị sĩ Mark Meek dẫn đầu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chia sẻ hai mục tiêu chính của chuyến công tác. Thứ nhất là thúc đẩy quan hệ song phương, triển khai hiệu quả, thực chất các thoả thuận hai bên đã đạt được. Thứ hai là thông tin, trao đổi và kêu gọi các tập đoàn tài chính, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, tham gia vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam mới được thành lập.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm mở rộng đầu tư vào tài chính - công nghệ tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với đoàn đại biểu Bang Oregon, do Thượng Nghị sĩ Mark Meek dẫn đầu. (Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Hoa Kỳ).

Cùng Thượng Nghị sĩ Mark Meek đến chào Thủ tướng Thường trực Chính phủ còn có 15 đại diện đến từ các cơ quan chuyên môn, đại học và doanh nghiệp trên các lĩnh vực công nghệ, đầu tư mạo hiểm, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và cảng biển của bang Oregon. Đoàn đại biểu đánh giá Việt Nam là đối tác tự nhiên, có tính bổ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, nông nghiệp và logistics; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa bang Oregon và Việt Nam đã được thiết lập và duy trì nhiều năm, hai bên trao đổi đoàn thường xuyên ở các cấp, cũng như vai trò tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại bang Oregon đã góp phần tăng cường kết nối giữa hai bên.

Cho rằng Việt Nam đang có nhu cầu tăng trưởng mạnh về công nghệ, hạ tầng số đều là những thế mạnh của Oregon, đoàn đại biểu Oregon đưa ra nhiều đề xuất thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới về. Về công nghệ cao và bán dẫn, đào tạo kỹ sư công nghệ, đại diện của bang Oregon cho biết sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư đến năm 2030. Hai bên cũng nhất trí kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với “khu rừng silicon” của bang Oregon. Về nông nghiệp và thực phẩm cũng như kết nối hạ tầng cảng biển, đoàn đề xuất các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng mà bang Oregon có thế mạnh, đặc biệt là việt quất, và hướng tới thiết lập tuyến vận tải đa phương thức trực tiếp kết nối với cảng Portland, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi năng lượng sạch...

Ghi nhận các kiến nghị của Thượng Nghị sĩ Mark Meek và đoàn đại biểu cùng doanh nghiệp bang Oregon, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ cảm ơn đoàn đã dành thời gian đến San Francisco và đưa ra nhiều đề xuất hợp tác cụ thể, cho thấy sự quan tâm và coi trọng hợp tác với Việt Nam. Trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện vì Hòa bình, Hợp tác và Phát triển bền vững, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định sẵn sàng chào đón và mời gọi các doanh nghiệp, định chế tài chính và ngân hàng của bang Oregon tham gia đầu tư tại Trung tâm Tài chính quốc tế của Việt Nam.

Trong trao đổi với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính bang California, bà Fiona Ma bày tỏ ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam hơn một năm trước đây, nhất là người dân thân thiện, tinh thần làm việc cao và môi trường kinh doanh cởi mở, đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng của bang California, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại California đông đảo, thành đạt và có vai trò ngày càng lớn trong đời sống chính trị – kinh tế. Giới thiệu về California có quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 4.000 tỷ USD, thế mạnh về phát triển hệ sinh thái công nghệ, tài chính, năng lượng xanh, sản xuất, hạ tầng; đồng thời là bang có tính đa dạng cao (40 triệu dân, 250 ngôn ngữ), cởi mở, sẵn sàng hợp tác quốc tế.

Cùng tham dự cuộc gặp, còn có các đại diện doanh nghiệp, trường đại học bang California khẳng định mong muốn hợp tác, thúc đẩy quan hệ đầu tư và thương mại với Việt Nam. Bộ trưởng Fiona Ma cũng đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ việc quản lý các quỹ hưu trí khổng lồ và phát hành trái phiếu chính quyền của bang California, qua đó gợi mở các phương thức giúp Việt Nam đa dạng hóa huy động dòng vốn xanh. Với những thế mạnh của bang California và nhu cầu của Việt Nam, đoàn đại biểu và bà Fiona Ma đề xuất tập trung hợp tác về kinh tế - thương mại, kết nối doanh nghiệp, giáo dục, hạ tầng và năng lượng xanh cũng như giao lưu nhân dân. Trong lĩnh vực công nghệ, du lịch và khách sạn, nông nghiệp giá trị cao, hạ tầng và năng lượng xanh, giao lưu nhân dân, phía California gợi ý thiết lập mô hình "Du lịch nông nghiệp" (Agro-tourism) và đề xuất ứng dụng AI trong quản trị nhằm tối ưu hóa quy trình.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm mở rộng đầu tư vào tài chính - công nghệ tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tiếp bà Hong Fang, Chủ tịch Công ty OKX. (Ảnh: Ngọc Quang - PV TTXVN tại Hoa Kỳ).

Trong cuộc tiếp doanh nghiệp, Bà Hong Fang, Chủ tịch công ty OKX, giới thiệu doanh nghiệp là nền tảng công nghệ tài chính số hoạt động tại nhiều nền kinh tế lớn. OKX định vị là tổ chức nằm ở giao điểm của nhiều lĩnh vực gồm công nghệ blockchain, AI, hạ tầng tài chính mới, quản trị rủi ro và tuân thủ. OKX nhận định Việt Nam là thị trường năng động, dân số trẻ, có năng lực công nghệ cao, đặc biệt nổi bật về đội ngũ kỹ sư, nhân sự công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạp; đánh giá cao vai trò của Chính phủ Việt Nam trong đối thoại chính sách, cũng như sự cởi mở trong việc tiếp nhận kinh nghiệm quốc tế. Với niềm tin và kỳ vọng cao vào thị trường Việt Nam, bà Hong Fang mong muốn trở thành một phần của hệ sinh thái công nghệ – tài chính tại Việt Nam; đề xuất tiếp tục tham gia trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm đa quốc gia về xây dựng khung sandbox cho tài sản số và hạ tầng tiền số bền vững; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác, tận dụng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam và cam kết mang các tiêu chuẩn tuân thủ quốc tế để cùng Việt Nam đưa Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam trở thành điểm đến an toàn và minh bạch cho dòng vốn.

Ông Beau Perry, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty Blue Evolution chia sẻ lĩnh vực hoạt động chính của công ty là nông nghiệp tái tạo, nuôi trồng thủy sản và phát triển bền vững. Công ty đặc biệt tập trung vào ngành rong biển, công nghệ sinh học và hóa học từ rong biển. Công ty Blue Evolution bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong phát triển nông nghiệp bền vững nhất là phát triển chuỗi giá trị rong biển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao các ý tưởng, đề xuất hợp tác cũng như việc hai công ty OKX và Blue Evolution mong muốn đến Việt Nam hợp tác đầu tư, khẳng định đây đều là những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và mong muốn được chào đón các doanh nghiệp đến kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có đầu tư vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Chiều 27/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đến thăm và làm việc với cán bộ nhân viên của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco; bày tỏ đánh giá cao những đóng góp của Tổng Lãnh sự quán trong thúc đẩy quan hệ song phương, kết nối hợp tác địa phương và triển khai thực chất ngoại giao công nghệ.

Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ rời thành phố San Francisco kết thúc tốt đẹp chuyến thăm làm việc tại Hoa Kỳ, tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao
Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam Vị thế mới và cú hích mới cho hành trình phát triển mới của Việt Nam
Kết quả từ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Washington là sự cụ thể hóa một cách nhất quán, quyết liệt các quyết sách lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo TTXVN
Nguồn: vietnam.vnanet.vn

Tin bài liên quan

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục và phát triển nhân lực

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục và phát triển nhân lực

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ do ông Tim Walberg, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động Hạ viện Hoa Kỳ, làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi nhiều định hướng nhằm mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngoại giao nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ

Lễ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh góp phần khẳng định vai trò của đối ngoại nhân dân trong tăng cường hiểu biết, lòng tin và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ.
Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 86,5 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026. Trước những điều chỉnh về thuế quan và phòng vệ thương mại, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp minh bạch nguồn gốc hàng hóa, kiểm chứng nhu cầu tại các phân khúc phù hợp và lựa chọn mô hình thâm nhập thị trường trước khi mở rộng đầu tư.

Các tin bài khác

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục và phát triển nhân lực

Mở rộng hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ về giáo dục và phát triển nhân lực

Chiều 12/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tiếp Đoàn Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ do ông Tim Walberg, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lực lượng lao động Hạ viện Hoa Kỳ, làm Trưởng đoàn. Hai bên trao đổi nhiều định hướng nhằm mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Sáng 12/8, tại Canberra (Australia), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 8, góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số

Chiều 11/8, tại Canberra (Australia), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite, trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác báo chí, truyền thông, thương mại số, an ninh mạng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Tuyên bố chung Việt Nam-Australia khẳng định hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, kinh tế đến khoa học công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Từ lớp học tiếng Việt, hoạt động văn hóa đến hỗ trợ cộng đồng tại Thiền viện Trúc Lâm ở Kandy (Sri Lanka), giao lưu Phật giáo đang tạo thêm những kết nối trực tiếp giữa người dân Việt Nam và Sri Lanka. Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định đây là một kênh cần tiếp tục thúc đẩy trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Tuyên bố chung Việt Nam-Australia khẳng định hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, kinh tế đến khoa học công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số

Chiều 11/8, tại Canberra (Australia), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite, trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác báo chí, truyền thông, thương mại số, an ninh mạng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Sáng 12/8, tại Canberra (Australia), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 8, góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động