Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
14:21 | 27/07/2023 GMT+7

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

aa
Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023), Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân các anh hùng liệt sỹ có công với cách mạng.
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Hiến kế đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Quảng Bình

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình - bà Diệp Thị Minh Quyết đã có dịp thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chấn tại thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình nhận phụng dưỡng.

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình - bà Diệp Thị Minh Quyết thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Chấn (Ảnh: báo Quảng Bình)

Cũng nhân dịp này, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cán bộ Hội LHPN tỉnh dâng hương tại phần mộ các anh hùng liệt sỹ quê Quảng Bình yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (Ảnh: báo Quảng Bình)

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Trao tặng nhà "Đại đoàn kết"; thăm, tặng quà thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức “về nguồn”, dâng hương tại các đền tưởng niệm, nghĩa trang liệt sỹ trong tỉnh; chăm sóc, chỉnh trang các điểm di tích ghi dấu chiến công của các anh hùng, liệt sỹ…

Các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ đã góp phần động viên các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; đồng thời nhấn mạnh truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tấm lòng tri ân đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh.

Một số hình ảnh các hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023):

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình với hoạt động uống nước nhớ nguồn
Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình với hoạt động uống nước nhớ nguồn
Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình với hoạt động uống nước nhớ nguồn

Ninh Bình

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã có dịp thăm hỏi, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thận tại phố 6, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình.

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - bà Tôn Ngọc Hạnh thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thận (Ảnh: báo Ninh Bình)

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hoạt động nhớ về cội nguồn, động viên và trao 800 suất quà trị giá 290 triệu đồng tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham dự lễ dâng hương tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ; dọn vệ sinh, trồng cây, trồng hoa tại đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ.

Cũng trong chuyến làm việc tại tỉnh Ninh Bình, đoàn công tác của TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Uỷ viên Dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Mẹ Liệt sĩ và gia đình chính sách; tặng học bổng tới các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 44 triệu đồng.

Gia Lai

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai - bà Rơ Chăm H’Hồng cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - ông Trương Hải Long đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ tại thành phố Pleiku và huyện Đak Đoa.

Tại thành phố Pleiku, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã thăm, tặng quà 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 8 gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ. Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; mong các Mẹ, sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku trao tặng phần quà tới Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku trao tặng phần quà tới Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

Cũng nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Pleiku tổ chức thăm, trao tặng 19 suất quà tới 6 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng 13 gia đình chính sách với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Bạc Liêu

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh đã đến thăm hỏi và hỗ trợ thương binh Trần Văn Quận, tại ấp Ninh Chùa, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân. Với số tiền 6 triệu đồng cùng một phần quà trị giá 1 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng Hội Cựu Chiến binh tỉnh gửi lời thăm hỏi, động viên ông Quận và gia đình tiếp tục phấn đấu lao động sản xuất, tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh trao tặng phần quà tới thương binh Trần Văn Quận (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)

Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh thể hiện sự tri ân, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức đoàn thể đối với những đóng góp, hy sinh to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhân kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).

Bình Định

Hiện trên địa bàn thị trấn Ngô Mây, tỉnh Bình Định có 349 gia đình chính sách có công với cách mạng, trong đó có 220 người thương bệnh binh, tù chính trị và 129 liệt sĩ. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn đó nhiều gia đình, đối tượng chính sách gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy việc chăm lo đời sống của thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là đạo lý và truyền thống tốt đẹp, đồng thời đây là trách nhiệm của toàn xã hội.

Mỗi năm, nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 cùng các ngày lễ tết, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ngô Mây tổ chức nhiều hoạt động như: thăm viếng dâng hương, dâng hoa nghĩa trang liệt sĩ, ngoài ra còn thăm hỏi, động viên, tặng quà, tham gia giúp đỡ quét dọn, vệ sinh nhà cửa và cùng nấu cơm dâng hương tại gia đình chính sách neo đơn trên địa bàn thị trấn, với mục đích lan tỏa mạnh mẽ, tập hợp, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ cùng hưởng ứng các hoạt động tri ân, thể hiện trách nhiệm của mình đối với những anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước.

Tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ngô Mây đã duy trì thực hiện 108 tổ góp vốn tiết kiệm với 1.122 lượt hội viên tham gia, góp vốn xoay vòng được hơn 475 triệu đồng, hỗ trợ 108 chị em phụ nữ mượn tiền không tính lãi nhằm phục vụ cho chăn nuôi, mua bán phát triển kinh tế gia đình... các hoạt động đã thu hút hơn 3.000 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Ngô Mây thực hiện chương trình ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cát tạo điều kiện cho chị em vay vốn làm ăn, học nghề, giới thiệu việc làm đến nay tổng dư nợ hơn 29 tỷ đồng có 415 hộ vay. Các mô hình, hoạt động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương” … đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ nói chung và phụ nữ các gia đình chính sách nói riêng trên địa bàn tham gia.

Một số hình ảnh các hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2023):

Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Chị em Hội viên Phụ nữ thị trấn Ngô Mây cùng nấu cơm gia đình chính sách neo đơn (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định)
Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thăm tặng quà gia đình chính sách (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định)
Hoạt động uống nước nhớ nguồn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Cán bộ Hội viên Phụ nữ thị trấn Ngô Mây dọn dẹp và Dâng hương nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm ngày 27/7 (Ảnh: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định)
Liên hiệp hữu nghị Ninh Bình: Gắn hoạt động ĐNND với thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa Liên hiệp hữu nghị Ninh Bình: Gắn hoạt động ĐNND với thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch, văn hóa
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của được thống nhất Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình (Liên hiệp hữu nghị Ninh Bình) lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 14/6 tại Ninh Bình.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc
Sáng 26/6, tại trụ sở Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc (Bắc Kinh, Trung Quốc), Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã có buổi gặp gỡ Hội trưởng Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Lâm Tùng Thiêm.
Tăng Trang (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

"Hãy lên tiếng khi bị bạo lực hoặc nhìn thấy bạo lực"

"Hãy lên tiếng khi bị bạo lực hoặc nhìn thấy bạo lực"

Đó là thông điệp được Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đưa ra tại sự kiện truyền thông Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới “Cùng chung tay, Cùng thay đổi” diễn ra ngày 25/11 tại Hà Nội.
Nhiều tỉnh thành tăng cường tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Nhiều tỉnh thành tăng cường tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ

Nhiều địa phương như Quảng Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Bình Thuận… đã triển khai tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới, phòng chống bạo lực gia đình nhằm thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề, cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” tại Việt Nam.
Tri ân đóng góp của Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam

Tri ân đóng góp của Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam

Ngày 25/8, tại Hà Nội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội cho Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm vinh danh những đóng góp của bà cho sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Các tin bài khác

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Hợp tác nâng cao vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam

Ngày 18/4, Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội (HNEW) và Diễn đàn Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (VWFE) có buổi làm việc, thực hiện ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao vai trò, vị thế và đóng góp của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế và xã hội.
166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động