Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
21:49 | 19/07/2023 GMT+7

Hiến kế đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

aa
Mở rộng, đa dạng hóa mạng lưới đối tác trong tình hình mới; chủ động, linh hoạt, tự chủ trong hoạt động; tăng cường kết nối giữa tổ chức thành viên ở Trung ương và địa phương... Đó là đề xuất của đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Định: Nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực
Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Chiều 19/7, trong chương trình Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 đã diễn ra phiên thảo luận thứ hai về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp).

Hiến kế đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Các đại biểu tham dự phiên thảo luận thứ hai của Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023. (Ảnh: Thu Hà)

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã trình bày kế hoạch công tác năm 2024 và định hướng phát triển hệ thống Liên hiệp đến năm 2030.

Theo đó, trọng tâm công tác năm 2024 tập trung vào các mảng: hòa bình, đoàn kết, hữu nghị; công tác phi chính phủ nước ngoài; tham mưu, nghiên cứu; thông tin tuyên truyền; công tác cán bộ và phát triển hệ thống.

Liên hiệp sẽ tiếp tục triển khai hoạt động đối ngoại theo kế hoạch, trọng tâm là kỷ niệm quan hệ ngoại giao với các nước; tích cực tham gia các cơ chế đa phương; phát triển mở rộng mạng lưới các đối tác trên thế giới. Về hoạt động phi chính phủ nước ngoài, Liên hiệp sẽ tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ V về phi chính phủ nước ngoài; cải cách thủ tục hành chính; đa dạng nguồn viện trợ; đổi mới phương thức vận động các nguồn viện trợ…

Định hướng đến năm 2030, Liên hiệp xác định 9 mục tiêu chiến lược gồm:

Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và triển khai đường lối chính sách về đối ngoại nhân dân; Nâng cao hiệu quả kết nối các tổ chức đối tác trong và ngoài nước trong các hoạt động hợp tác phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam;

Tăng cường sự hiểu biết của bạn bè quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài về đường lối, chính sách, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, dân tộc Việt Nam, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Phát triển mạng lưới đối tác rộng rãi trên thế giới, đặc biệt ở các quốc gia Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác toàn diện, các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, tham gia vào tất cả các cơ chế đa phương quan trọng và các tổ chức/mạng lưới hòa bình và phát triển khác;

Mở rộng mức độ nhận biết và tin tưởng của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương, có Liên hiệp các tổ chức hữu nghị hoặc các hội hữu nghị ở tất cả 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc, thống nhất mô hình bộ máy, nhiệm kỳ, cơ chế, chính sách đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong điều hành, quản lý và tổ chức công việc trên toàn hệ thống; Đa dạng hóa nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động của cơ quan; xây dựng các năng lực chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn.

Hiến kế đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trình bày báo cáo tại Hội nghị (Ảnh: Thu Hà).

“Với tầm nhìn như vậy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ trở thành một tổ chức vững mạnh, có uy tín cao trong nước và quốc tế, có khả năng dẫn dắt, đoàn kết các lực lượng tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân và tham mưu chiến lược, chính sách về đối ngoại nhân dân cho Đảng và Nhà nước”, ông Phan Anh Sơn cho biết.

Tại phiên thảo luận, đại diện các tổ chức thành viên ở Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore, để triển khai hoạt động đối ngoại trong tình hình mới đòi hỏi phải có một tư duy mới và hiệu quả cần phải được "cân đong, đo đếm" bởi những tiêu chí, chuẩn mực phù hợp với những ưu tiên mới như: thúc đẩy thực hiện các chương trình phát triển chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước; tích cực, chủ động tham gia xây dựng và phát huy “sức mạnh mềm” góp phần bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa; tiếp tục đi tiên phong trong nhiệm vụ tăng cường hiểu biết, xây dựng, củng cố tình cảm thân thiện của bạn bè quốc tế với Việt Nam. Bên cạnh đó, góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế sâu rộng và thực chất, góp phần tạo động lực trong hợp tác quốc tế cũng như thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực ngoại giao; chủ động và tỉnh táo xử lý các nguồn thông tin góp phần cùng với các phương tiện truyền thông của Đảng, Nhà nước đảm bảo cung cấp bức tranh trung thực về những biến động của xã hội, đáp ứng yêu cầu về thông tin nhanh, kịp thời của công chúng.

Hiến kế đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore (Ảnh: Thu Hà).

Nhấn mạnh tính chủ động, năng động, linh hoạt, tự chủ trong hoạt động của Hội hữu nghị, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nepal cho rằng: cần quán triệt mỗi Hội hữu nghị là một tổ chức thành viên của Liên hiệp nhưng là tổ chức có con dấu, có tài khoản, có tư cách pháp nhân, có điều lệ riêng, hoạt động theo nguyên tắc “tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động”, hoạt động dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ Hội.

Ông Đỗ Quốc Hương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang kiến nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền của các cấp, các ngành về công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; tăng cường công tác phối hợp cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hoạt động đối ngoại nhân dân để tạo sự liên kết, thống nhất, đồng bộ và hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các hoạt động. Cùng với đó, triển khai thực hiện các biên bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác của địa phương đã ký kết, tiếp tục mở rộng hợp tác với đối tác mới; tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa địa phương với các đối tác truyền thống, cũng như các đối tác mới, ưu tiên theo tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh.

Cũng theo ông Hương, các Liên hiệp địa phương cần làm tốt công tác tổng kết, nhân rộng các mô hình kết nghĩa, giao lưu hữu nghị và các mô hình đối ngoại hoạt động có hiệu quả; Nghiên cứu tham gia các cơ chế đa phương phù hợp; tăng cường vai trò của địa phương, cơ sở trong củng cố tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đặc biệt, tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân tại địa phương; tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Nhấn mạnh vai trò của nhận thức trong công tác đối ngoại nhân dân, ông Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Đối ngoại Trung ương thường xuyên có định hướng cho cấp uỷ địa phương về nâng cao chất lượng công tác đối ngoại nhân dân. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thường xuyên mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân bằng nhiều hình thức (trực tiếp, trực tuyến, kết hợp...); duy trì tài liệu thông tin tình hình thế giới và khu vực. Cùng với đó, hỗ trợ trang bị phòng đọc sách, tủ sách đối ngoại cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố; tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hoá, hữu nghị cấp khu vực, toàn quốc và quốc tế.

Hiến kế đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Uỷ ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á- Phi- Mỹ Latinh (Ảnh: Thu Hà).

Ông Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Chủ tịch Uỷ ban Việt Nam đoàn kết và hợp tác Á - Phi - Mỹ Latinh cho rằng, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân quan trọng ngang nhau, cùng thực hiện nhiệm vụ chung là đối ngoại của đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trên toàn thế giới.

Trong nhiệm kỳ qua và nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng giai đoạn 2021-2023, đối ngoại nhân dân đã đóng góp vai trò to lớn trong việc nâng cao hình ảnh, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy nhiên, điều kiện hoạt động của các tổ chức, những người làm công tác đối ngoại nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Theo ông Nguyễn Thế Kỷ, đối ngoại nhân cần phải được đầu tư kinh phí đủ để hoạt động trong nước và nước ngoài.

Phát biểu tổng kết, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra với kết quả tích cực, thực chất. Qua các báo cáo, tham luận, ý kiến trao đổi, Liên hiệp có thêm nhiều kinh nghiệm tốt, mô hình tốt, nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trên các mảng; góp phần xây dựng định hướng của Liên hiệp đến năm 2030. Đây cũng là cơ sở để xây dựng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Hiến kế đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tổng kết Hội nghị (Ảnh: Thu Hà).

Cơ quan thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tổng hợp, tiếp thu các ý kiến và kết luận tại Hội nghị, hoàn thiện định hướng phát triển Liên hiệp và tiếp tục chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, trước mắt là tổ chức triển khai tốt chương trình kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2023 và xây dựng chương trình công tác khả thi năm 2024.

“Tôi tin tưởng Hội nghị ghi một dấu mốc mới trong hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tăng cường thêm sự gắn kết chặt chẽ, tạo xung lực mới cho toàn hệ thống Liên hiệp”, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nói.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga kêu gọi toàn hệ thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và từng tổ chức thành viên thống nhất cao trong nhận thức, quyết tâm cao trong hành động, bám sát phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", nhanh chóng cụ thể hóa kết quả Hội nghị, tích cực triển khai công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 12 ngày 5/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm 2023 và Nghị quyết Đại hội VI của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, thiết thực phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá của đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trung tâm ICISE là cầu nối đưa các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam Trung tâm ICISE là cầu nối đưa các nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam
Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 diễn ra tại Bình Định Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2023 diễn ra tại Bình Định

Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lan tỏa văn hóa hòa bình từ hành trình của tuổi trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Lan tỏa văn hóa hòa bình từ hành trình của tuổi trẻ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Mỗi độ Xuân về, khi đất trời chuyển mình trong sắc mới, lòng người cũng rộng mở hơn với những khát vọng tốt đẹp về một thế giới hòa bình. Giữa những biến động phức tạp, bất ổn của tình hình chính trị toàn cầu, giữa nhịp sống gấp gáp, hối hả của thời đại, hòa bình có lẽ chưa bao giờ là món quà có sẵn. Đó là kết quả của sự kiên trì, thấu hiểu và trách nhiệm được gìn giữ và bảo vệ qua nhiều thế hệ. Đối với người trẻ Việt Nam hôm nay, văn hóa hòa bình vừa là di sản quý báu được kế thừa và thâu nhận, vừa là sứ mệnh cần tiếp tục vun đắp bằng ý thức, trách nhiệm và hành động cụ thể mỗi ngày.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một năm sôi động và hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chứng kiến những biến chuyển phức tạp, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được triển khai với những đổi mới rõ nét về tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức, góp phần mở rộng hợp tác và lan tỏa các giá trị hòa bình, nhân văn của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

Quảng Ninh triển khai giải pháp cấp bách chống khai thác IUU

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về triển khai các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc chấn chỉnh hoạt động khai thác thủy sản, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch, trách nhiệm và bền vững.
Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Công ước Hà Nội - Bước tiến đối ngoại đa phương mới

Với Việt Nam, kiên định đường lối đối ngoại của Đảng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, phát huy vai trò và đóng góp trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và toàn cầu.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Quảng Ngãi trực 24/24 giờ tại cảng cá dịp Tết

Những ngày Tết, tại các cảng cá ở Quảng Ngãi, Ban Quản lý cảng cá và lực lượng Bộ đội Biên phòng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ tàu ra vào, sản lượng thủy sản và thiết bị giám sát hành trình, quyết tâm không để xảy ra khoảng trống quản lý trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động