Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
16:49 | 24/07/2019 GMT+7

Hoà Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ gian lận thi cử

aa
Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng đối ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên vì liên quan gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.
Sau bê bối gian lận điểm thi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Hà Giang, Sơn La giảm gần 20% Gian lận điểm thi ở Sơn La: Truy tố 8 bị can Huỷ quyết định nghỉ hưu của Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, tiếp tục xử lý sai phạm

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương cho hay: Trong tháng 7/2019, UBKT Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục và bà Diệp Thị Hồng Liên, Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục thuộc Đảng bộ Sở GD-ĐT Hoà Bình.

Đây là 2 cán bộ có liên quan trực tiếp trong việc sửa chữa, can thiệp, nâng điểm bài thi cho các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hoà Bình.

Cơ quan kiểm tra kết luận ông Nguyễn Quang Vinh đã có những vi phạm: Lợi dụng chức vụ để chỉ đạo, trực tiếp đưa chìa khóa, tạo các điều kiện thuận lợi cho ông Đỗ Mạnh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và ông Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình thực hiện việc sửa chữa, can thiệp, nâng điểm bài thi cho 56 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình, để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Mặt khác, ông này còn chỉ đạo chấm thi tự luận môn Ngữ văn trái quy chế, cung cấp "mã phách" bài thi tự luận môn Ngữ văn cho bà Diệp Thị Hồng Liên để bà Liên yêu cầu các tổ trưởng chấm thi tự luận chấm nâng điểm cho các thí sinh theo "điểm yêu cầu".

hoa binh khai tru dang 2 can bo gian lan thi cu nam 2018
Ông Nguyễn Quang Vinh (trái) và bà Diệp Thị Hồng Liên

Về phía bà Diệp Thị Hồng Liên, cơ quan kiểm tra kết luận bà Liên đã thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Quang Vinh, lợi dụng chức vụ (Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Phó trưởng Ban Thư ký Hội đồng thi, Phó trưởng Ban Chấm thi, Phụ trách công tác chấm thi tự luận môn Ngữ văn), tiếp nhận danh sách "mã phách" bài thi tự luận để yêu cầu 3 tổ trưởng và các giám khảo tổ chấm thi tự luận môn Ngữ văn chấm nâng điểm cho 18 thí sinh theo "điểm yêu cầu".

Qua xem xét, đánh giá, cơ quan kiểm tra nhận định những vi phạm của ông Vinh và bà Liên "có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, làm suy giảm và mất lòng tin rất lớn của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước nói chung và ngành giáo dục nói riêng". Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng với ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên.

Trước đó, hồi tháng 9/2018, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, tạm giam ông Nguyễn Quang Vinh với cáo buộc có dấu hiệu phạm tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Đến tháng 5/2019, bà Diệp Thị Hồng Liên cũng bị khởi tố, tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra, liên quan tới vụ gian lận thi cử ở Hoà Bình năm 2018, có 5 cán bộ, giáo viên khác bị khởi tố.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hòa Bình có hơn 8.900 thí sinh dự thi. Kết quả điểm thi công bố khiến dư luận nghi ngờ, ngay sau đó Bộ Công an cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác minh.

Theo công bố chấm thẩm định (chấm lại khi có nghi vấn) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn thi.

hoa binh khai tru dang 2 can bo gian lan thi cu nam 2018 Gian lận thi THPT quốc gia 2018: Khởi tố, bắt tạm giam 3 giáo viên Hòa Bình

Cơ quan công an đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 giáo viên chấm thi do có liên quan đến gian lận thi ...

hoa binh khai tru dang 2 can bo gian lan thi cu nam 2018 Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình nói về "cháu vợ được nâng điểm"

Ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch tỉnh Hòa Bình xác nhận thí sinh được nâng điểm trong kì thi THPT quốc gia 2018 là ...

hoa binh khai tru dang 2 can bo gian lan thi cu nam 2018 Cách mọi chức vụ trong Đảng của Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức

Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Sơn La Hoàng Tiến Đức bị kỷ luật cách mọi chức vụ trong Đảng do liên quan ...

hoa binh khai tru dang 2 can bo gian lan thi cu nam 2018 Gian lận thi cử tại Hà Giang: Cảnh cáo Phó Chủ tịch tỉnh Trần Đức Quý

Liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang vừa ra quyết ...

hoa binh khai tru dang 2 can bo gian lan thi cu nam 2018 Bộ trưởng Công an: Củng cố chứng cứ "đưa nhận tiền" trong vụ nâng điểm thi

Là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn tại Quốc hội, sáng 4/6, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng ...

hoa binh khai tru dang 2 can bo gian lan thi cu nam 2018 Bộ trưởng Nhạ nhận 3 thiếu sót trong vụ gian lận điểm thi

Phát biểu trước Quốc hội sáng 31/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nói: "Cá nhân tôi là Bộ trưởng ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Một Việt Nam trách nhiệm, chung tay gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới

Một Việt Nam trách nhiệm, chung tay gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới

Năm 2023, Việt Nam tiếp tục khẳng định hình ảnh một thành viên năng động, tích cực và trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, với hàng loạt đóng góp thiết thực và hiệu quả cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ).
Cho phép huy động công an và quân đội tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

Cho phép huy động công an và quân đội tham gia hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

Đây là một trong những nội dung vừa được Chính phủ sửa đổi, bổ sung vào Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Người sỹ quan trẻ hoãn ngày cưới, lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ cứu nạn

Người sỹ quan trẻ hoãn ngày cưới, lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ cứu hộ cứu nạn

Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương cho rằng, trong số 76 người tham gia thực hiện nhiệm vụ lần này có một sỹ quan 2 tuần nữa là xây dựng gia đình, nhưng vẫn xung phong vẫn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ...

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động