Trang chủ Chính trị - Xã hội
12:43 | 14/07/2019 GMT+7

Sau bê bối gian lận điểm thi, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Hà Giang, Sơn La giảm gần 20%

aa
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Giang và Sở GD&ĐT Sơn La, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 đều giảm khoảng 20% so với năm 2018.
TP.HCM không có thí sinh đạt điểm 10 môn Toán thi THPT quốc gia 2019 1.265 thí sinh trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019 Gần 800 điểm 10 môn GDCD, không có điểm 10 môn Ngữ Văn
sau be boi gian lan diem thi ty le do tot nghiep thpt quoc gia tai ha giang son la giam gan 20
Sau bê bối gian lận điểm thi, năm 2019, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT Quốc gia ở tỉnh Hà Giang và Sơn La giảm 20%.

Theo Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của địa phương này là 71,97% (tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2018 là 97,29%). Trong đó, hệ THPT là 77,79% và hệ giáo dục thường xuyên là 28,34%. Trường THCS & THPT Chu Văn An đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Năm nay, Sơn La có hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi. Như vậy, tỷ lệ tốt nghiệp tại địa phương này sụt tới gần 20%.

Trong khi đó, tại Hà Giang, ông Nguyễn Thế Bình - Phó giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT cũng đưa ra thông tin tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của toàn tỉnh là 71,96% (tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm 2018 là 89,35%, tương ứng thấp hơn gần 17%).

Nhìn chung, năm nay dự kiến tỷ lệ đỗ tốt nghiệp chung trên cả nước đều giảm do tỷ lệ xét điểm thi THPT quốc gia là 70% và kết quả học tập 30% thay vì 50% - 50% như năm 2018.

Điểm xét tốt nghiệp THPT 2019 được tính theo công thức sau:

Đối với Giáo dục THPT:

sau be boi gian lan diem thi ty le do tot nghiep thpt quoc gia tai ha giang son la giam gan 20

Đối với Giáo dục thường xuyên:

sau be boi gian lan diem thi ty le do tot nghiep thpt quoc gia tai ha giang son la giam gan 20

Giấy chứng nhận nghề loại giỏi, thí sinh sẽ được cộng thêm 2,0 điểm.

Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, học sinh Giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp do sở GDĐT, các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề, Bằng tốt nghiệp trung cấp như sau:

- Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2,0 điểm;

- Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm;

- Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; viết tắt là KHXH).

Xem thêm

sau be boi gian lan diem thi ty le do tot nghiep thpt quoc gia tai ha giang son la giam gan 20 1.265 thí sinh trượt tốt nghiệp vì bị điểm liệt môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Theo thống kê từ Bộ GD&ĐT, môn Ngữ văn hiện đang dẫn đầu số thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) với ...

sau be boi gian lan diem thi ty le do tot nghiep thpt quoc gia tai ha giang son la giam gan 20 Gần 800 điểm 10 môn GDCD, không có điểm 10 môn Ngữ Văn

Sáng 14/7, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 và phổ điểm một số khối truyền thông.

sau be boi gian lan diem thi ty le do tot nghiep thpt quoc gia tai ha giang son la giam gan 20 Nhiều thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 đã có 5 thí sinh đạt 30/30 điểm tính theo tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học.

sau be boi gian lan diem thi ty le do tot nghiep thpt quoc gia tai ha giang son la giam gan 20 Bộ GDĐT cùng 63 Sở Giáo dục chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2019

Từ 6h30 sáng nay 14/7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 và công bố kết quả phân tích phổ ...

sau be boi gian lan diem thi ty le do tot nghiep thpt quoc gia tai ha giang son la giam gan 20 Đã bắt đầu công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 từ 0h ngày 14/7

Sáng nay 14/7, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 của 63 tỉnh, thành. Theo đó, ngay từ thời điểm ...

Tuệ An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022: Những đồ dùng thí sinh được phép mang theo

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022: Những đồ dùng thí sinh được phép mang theo

Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDĐ quy định thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi một số vật dụng cần thiết.
Từ 4/5, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022 bắt đầu đăng ký trực tuyến

Từ 4/5, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2022 bắt đầu đăng ký trực tuyến

Từ ngày 4/5-13/5, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 sẽ chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.
Quy định mới nhất về cộng điểm ưu tiên xét công nhận tốt nghiệp THPT 2020

Quy định mới nhất về cộng điểm ưu tiên xét công nhận tốt nghiệp THPT 2020

Xét tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động