Hỗ trợ vốn, kết nối việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù
| Thiếu tướng Trần Văn Thiện: Giáo dục giúp phạm nhân dễ dàng tái hoà nhập cộng đồng Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng |
Gây dựng sinh kế sau khi trở về
Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về thôn Quyết Tâm, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên, anh Phùng Văn Lộc, sinh năm 1986, lựa chọn chăn nuôi để gây dựng lại kinh tế gia đình.
![]() |
| Công an xã Bình Yên thăm mô hình chăn nuôi của anh Phùng Văn Lộc. (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Thái Nguyên) |
Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên, với sự giám sát, giúp đỡ, động viên của Công an xã Bình Yên, các ban, ngành, đoàn thể, Ban công tác Mặt trận và gia đình, anh Lộc tìm hiểu những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế. Anh lựa chọn nuôi lợn rừng và chó, vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
Hiện mô hình của anh duy trì gần 60 con lợn rừng và 60 con chó mỗi năm, tổng thu nhập khoảng 260 triệu đồng/năm. Công việc mang lại nguồn thu, giúp anh từng bước ổn định cuộc sống gia đình. Anh Lộc cũng mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để những người chấp hành xong án phạt tù khác có thể tham khảo, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của mình.
Trong những ngày đầu tháng 9, tại một số địa phương, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù cũng được triển khai theo hướng gắn với việc làm và sinh kế.
Ngày 8/9, tại xã Vĩnh Viễn, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn việc làm và hỗ trợ vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù tại các xã Vĩnh Viễn, Lương Tâm, Xà Phiên và Vĩnh Thuận Đông, theo thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ ngày 9/9.
Tại chương trình, Trung tâm Dịch vụ việc làm cung cấp thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng trong nước và các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn điều kiện, thủ tục tiếp cận nguồn vốn tín dụng dành cho người chấp hành xong án phạt tù.
Công an thành phố Cần Thơ cho biết, trên địa bàn hiện có khoảng 7.000 người chấp hành xong án phạt tù. Thời gian qua, khoảng 2.000 trường hợp đã được giới thiệu việc làm; riêng năm 2026, 60 trường hợp được giải ngân vốn vay ưu đãi. Trong tháng 9, chương trình dự kiến tiếp tục được tổ chức tại 11 điểm, với sự tham dự của 42 xã, phường trên địa bàn thành phố.
Vốn vay cho sản xuất, kinh doanh
Tại xã Bom Bo (Đồng Nai), 4 người chấp hành xong án phạt tù đã được vay tổng cộng 400 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh trong 8 tháng năm 2026.
Theo thông tin đăng trên Trang thông tin điện tử Công an Đồng Nai ngày 15/9, Công an xã Bom Bo phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bù Đăng rà soát, hướng dẫn những trường hợp đủ điều kiện tiếp cận vốn. Nguồn vốn được sử dụng để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và từng bước ổn định kinh tế gia đình.
Công an xã cũng hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải ngân; đồng thời vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.
Tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), việc hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở rà soát nhu cầu của từng trường hợp. Ngày 15/9 địa phương ra mắt mô hình “05 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” sau khi khảo sát thực trạng người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn. Xã hiện có 51 người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng.
Khi triển khai mô hình, UBND xã yêu cầu nắm rõ nhu cầu của từng người để có hình thức hỗ trợ phù hợp, nhất là việc làm, vốn sản xuất, học nghề và các thủ tục cần thiết. Ngân hàng Chính sách xã hội được đề nghị phối hợp rà soát những trường hợp có nhu cầu, đủ điều kiện tiếp cận các chương trình tín dụng theo quy định.
Tin bài khác
Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng
9.950 phạm nhân được đặc xá từ ngày 01/6/2026





