Bình Lục (Hà Nam): “Phiên chợ” tình người giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng
“Phiên chợ” đầu tiên tại Bình Lục có 18 doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia tuyển dụng lao động thuộc các lĩnh vực may mặc, dịch vụ bảo vệ, xây dựng, tài chính... cùng hơn 200 người đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tham gia đăng ký tìm việc làm, học nghề. Trong đó 62 lượt lao động được các doanh nghiệp nhận vào làm việc với mức thu nhập ổn định, phù hợp với điều kiện, khả năng của mỗi người.
Bên cạnh đó, tại “phiên chợ”, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ghi nhận thẩm định 4 trường hợp đủ điều kiện để được vay vốn, 14 trường hợp được hướng dẫn làm thủ tục để xét duyệt trong thời gian tới.
![]() |
| Các doanh nghiệp tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương. (Ảnh: Bộ Công an) |
Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an và Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của huyện Bình Lục trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng và trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện mô hình. Đồng thời đề nghị Huyện uỷ, UBND huyện Bình Lục thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện hiệu quả mô hình “Phiên chợ” của tình người.
Cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng Công an và các ban, ngành, đoàn thể cơ sở tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ về vật chất và tinh thần, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm phù hợp với từng nhóm, lứa tuổi, khả năng của người chấp hành xong án phạt tù, giúp đỡ họ vay vốn, có việc làm, có thu nhập chính đáng ổn định cuộc sống bản thân, gia đình và tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để mô hình "Phiên chợ" của tình người nói riêng, phong trào toàn dân tham gia tái hòa nhập cộng đồng của huyện Bình Lục nói chung đạt được nhiều kết quả toàn diện hơn nữa, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh khẩn trương tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện mô hình và tùy điều kiện, tình hình thực tế, định kỳ hằng năm tham mưu tổ chức ít nhất 01 phiên tư vấn, giới thiệu việc làm cho người có quá khứ lầm lỗi.
Dịp này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng 30 xe đạp, 25 suất quà, 15 suất học bổng và nhiều phần quà ý nghĩa cho các gia đình, con của người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Lục.
| Bình Lục là địa phương triển khai mô hình điểm trên toàn tỉnh Hà Nam. Huyện Bình Lục phấn đấu hàng năm có 30 - 40% tổng số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn và người chấp hành án hình sự tại cộng đồng được bồi dưỡng, tạo điều kiện tìm kiếm, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh phù hợp với sức khỏe, khả năng. Huyện cũng xẽ thường xuyên duy trì tổ chức các “phiên chợ” tư vấn, giới thiệu việc làm cho người trong diện tái hòa nhập cộng đồng tại các địa bàn cơ sở. |
Tin bài liên quan
WVI-V hỗ trợ 50 xe máy cho người di cư dễ bị tổn thương tại Quảng Trị
Các tin bài khác
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Zhi Shan Foundation mở rộng chuỗi hỗ trợ y tế và chăm sóc cho trẻ em, bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn
Ngày hội Quyền con người
COV tài trợ hệ thống lọc nước uống tinh khiết RO cho 25 trường học ở Quảng Ngãi
Đọc nhiều
Việt Nam - Chile: gắn giao lưu nhân dân với kết nối địa phương và các mô hình hợp tác cụ thể
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả thực chất đối ngoại nhân dân năm 2026
Hỗ trợ tiền mặt cho 825 hộ gia đình có trẻ em bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đà Nẵng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







