Hình ảnh đám cưới 'một túp lều tranh, hai trái tim vàng' gây sốt mạng xã hội
| Vì sao đàn ông ngoại tình dù đang sống hạnh phúc với vợ? Loạt ảnh đám cưới mùa bão lũ tại Quảng Trị gây chú ý trên mạng xã hội Lễ cưới của công chúa triều Nguyễn thời xưa diễn ra như thế nào? |
Ngày 1/10, hình ảnh đám cưới "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" xuất hiện trên mạng xã hội và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải. Khác xa với những hình ảnh xa hoa, lộng lẫy thường thấy trong các đám cưới, loạt khoảnh khắc này gây chú ý với nhiều người bởi sự đơn sơ và giản dị.
Trong đám cưới, vẫn xuất hiện xe rước dâu, nhưng ngôi nhà cấp 4 lợp mái ngói đơn sơ đáng chú ý hơn cả. Có thể thấy gia đình đã tổ chức một đám cưới giản dị hết mức có thể, không dựng phông rạp, cũng không có loa đài. Dù là đám cưới "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" nhưng cô dâu vẫn cười hạnh phúc khi được mẹ chồng trao tặng chiếc nón.
![]() |
| Hình ảnh đám cưới đơn sơ tại vùng quê Bắc Bộ gây chú ý với nhiều người. |
![]() |
| Mẹ chồng tươi cười trao nón lá cho con dâu. |
![]() |
Sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. "Vợ chồng mà đồng lòng cùng nhau cố gắng thì 10 năm sau, ngôi nhà trong ảnh sẽ thành cơ ngơi khang trang", một bình luận nhận được nhiều lượt thích của người dùng mạng.
"Miễn sao thương yêu nhau và sống với nhau hạnh phúc là được. Đám cưới rình rang để làm gì nếu sống chung được vài hôm lại chửi đánh nhau, coi như như kẻ thù".
Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đám cưới quá sơ sài. "Cả đời chỉ cưới một lần, nên tổ chức đám cưới chu đáo, nghĩ tội nghiệp cô dâu" - một tài khoản chia sẻ ý kiến.
"Biết là không cần khoa trương nhưng tối thiểu gia đình cũng cần có sự chuẩn bị. Dọn dẹp nhà cửa gọn gàng. Rẫy sạch cỏ ở cổng, quần áo ở hè thì cất gọn vào, như thế mới thể hiện được sự trang trọng của lễ cưới" - một tài khoản khác bày tỏ quan điểm.
Thực tế, loạt ảnh trên được chụp cách đây khá lâu, từ cuối năm 2016. Từ chi tiết mẹ chồng tặng nón lá cho con dâu, có thể đoán được đám cưới được tổ chức tại Thanh Hóa. Đây là một trong những nét văn hóa đặc sắc được gìn giữ từ phong tục cưới hỏi của vùng quê Yên Định, Yên Thành, Thanh Hóa. Ngày nay, nhiều vùng quê ở Thanh Hóa vẫn lưu giữ tục lệ này.
Vào ngày cưới, khi đoàn rước dâu bước đến cổng nhà trai, mẹ chồng sẽ đứng bên cổng và trao nón cho con dâu mới. Người dân nơi đây tin rằng làm như thế sẽ đem lại may mắn và hạnh phúc cho cô dâu về cuộc sống hôn nhân sau này. Cô dâu sẽ được che chở trong tình yêu thương của chồng cũng như gia đình nhà chồng.
Xem thêm video: Cô gái từ chối hẹn hò vì không muốn sống chung với mẹ chồng.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Khánh thành “Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới” xã Quảng Trực (Lâm Đồng)
Đồng Tháp khen thưởng phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Nghệ An: Ấm áp lễ cưới tập thể của 11 cặp đôi người lao động
Đồng Nai: khởi công xây dựng 10 căn nhà hữu nghị cho gia đình khó khăn ở xã Bù Gia Mập
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






